Thống đốc Florida – ông Ron DeSantis cho biết, ông sẽ hỗ trợ một quỹ pháp lý cho một người đàn ông bị cáo buộc phá hoại nơi trưng bày bức tượng Satan tại Tòa nhà Hội đồng tiểu bang Iowa (Iowa State Capitol) vào thứ Năm.

Satan
Ông Michael Cassidy bị buộc tội nghịch ngợm cấp độ 4 vì đẩy đổ và hủy hoại bức tượng Satan được dựng trong một ngôi đền bên trong Tòa nhà Hội đồng tiểu bang Iowa. (Ảnh chụp màn hình MXH)

Theo tờ Des Moines Register lần đầu tiên đưa tin, ông Michael Cassidy bị buộc tội nghịch ngợm cấp độ 4 vì đẩy đổ và hủy hoại bức tượng Satan được dựng trong một ngôi đền bên trong Tòa nhà Hội đồng tiểu bang Iowa.

Ông DeSantis nói trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) rằng: “Satan không có chỗ đứng trong xã hội của chúng ta và không nên bị chính phủ liên bang coi là một ‘tôn giáo’. “Tôi sẽ bỏ tiền quyên góp cho quỹ biện hộ pháp lý cho vị cựu chiến binh này. Chính nghĩa chiến thắng tà ác — đây là tinh thần của nước Mỹ.”

Việc trưng bày Đền Satan được cho phép theo luật của tiểu bang Iowa, cho phép bất kỳ tổ chức tôn giáo nào tổ chức trưng bày bên trong tòa nhà Hội đồng tiểu bang. Nó bao gồm một bức tượng nạm đá quý của quỷ đầu dê Baphomet, với những ngọn nến cầu nguyện bên cạnh.

Nhóm tôn giáo vô thần thường sử dụng hình ảnh Satan để phản đối luật pháp nước Mỹ dựa vào lý do tự do tôn giáo. Những người theo chủ nghĩa Satan không thực sự tin tưởng hay cầu nguyện với Satan trong Kinh thánh, nhưng họ trích dẫn những quan niệm văn học về Satan để khơi dậy sự nghi ngờ và tò mò.

The Satanic Temple (một tổ chức tôn giáo và chính trị) trước đây đã phản đối việc cầu nguyện tôn giáo trong trường học bằng cách tổ chức các câu lạc bộ Đền Satanic sau giờ học, tuyên bố niềm tin tôn giáo của họ bảo vệ quyền phá thai và chỉ trích gay gắt hình ảnh tôn giáo cũng như cách diễn đạt tôn giáo trong chính phủ.

Đáp lại việc trưng bày, Thống đốc tiểu bang bang Iowa – bà Kim Reynolds chỉ trích gay gắt ngôi đền nhưng vẫn kiên trì tuân theo luật tiểu bang cho phép trưng bày.

“Trong một xã hội tự do, phản ứng tốt nhất đối với ngôn luận gây phản cảm chính là nói nhiều hơn, và tôi khuyến khích tất cả những người có đức tin hãy cùng tôi cầu nguyện cho tòa nhà hội đồng tiểu bang, và nhận ra cảnh Chúa giáng sinh sẽ được trưng bày – đây là lý do thực sự cho mùa [Giáng sinh].” Thống đốc Kim Reynolds nói trong một tuyên bố.

Newsweek đưa tin rằng quỹ bảo vệ pháp lý cho Michael Cassidy đã huy động được hơn 20.000 USD trong những giờ đầu tiên, bao gồm 10.000 USD từ nhóm hoạt động bảo thủ Turning Point USA.