Một đài truyền hình Canada đưa tin, Thủ tướng Canada Justin Trudeau được cho là đã được thông báo về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tài trợ trực tiếp cho ít nhất 11 ứng cử viên trong cuộc bầu cử liên bang năm 2019.

thị thực quan chức ĐCSTQ
(Ảnh: Shutterstock)

Cơ quan Tình báo An ninh Canada (CSIS) được cho là đã thông báo cho Thủ tướng Trudeau về việc ĐCSTQ đã cố gắng gây ảnh hưởng trong các cuộc bầu cử của Canada và thậm chí đã cài đặt các đặc vụ trong văn phòng của các thành viên quốc hội được bầu.

Thông tin này đến từ các nguồn tin được cho là đã tiết lộ cho đài truyền hình Global News rằng ĐCSTQ thậm chí còn đi xa đến mức khi tìm cách “trừng phạt” các chính trị gia Canada, những người đã lên tiếng chống lại Trung Quốc hoặc được coi là mối đe dọa đối với ĐCSTQ.

Đài Global News cho hay, trong các cuộc họp báo giao ban, CSIS đã không xác định tên tuổi của bất kỳ ứng cử viên nào trong số 11 ứng cử viên này, nhưng nhấn mạnh rằng “mạng lưới can thiệp” của ĐCSTQ đã hoạt động trong cả Đảng Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau và Đảng Bảo thủ đối lập của Canada (CPC).

Hôm thứ Hai (7/11) Thủ tướng Justin Trudeau của Canada đã có phản hồi về báo cáo, nhấn mạnh rằng chính phủ đã thực hiện các bước quan trọng để củng cố hệ thống bầu cử và sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực để chống lại nước ngoài can thiệp bầu cử và chính trị, nhưng thừa nhận rằng có các nước như Trung Quốc (ĐCSTQ) chơi “trò chơi xâm lược” (aggressive games) chống lại nền dân chủ Canada.

Báo cáo cáo buộc ĐCSTQ thông qua nhà lập pháp bang Ontario và những người khác chuyển tiền cho ít nhất 11 ứng viên trong cuộc bầu cử liên bang cũng như các điệp viên Trung Quốc từng là nhân viên chiến dịch của họ. Mạng lưới này đã nhận được khoản tiền lớn theo chỉ đạo của Tổng lãnh sự quán ĐCSTQ tại Toronto, bao gồm một quỹ trị giá 250.000 đô la Canada được chuyển với sự hỗ trợ của một nghị sĩ bang Ontario và trợ lý của một ứng cử viên bầu cử liên bang.

“Thật không may, chúng tôi thấy một số nước trên thế giới, cho dù đó là Trung Quốc hay nước khác, tiếp tục chơi trò chơi tấn công vào hệ thống thể chế của chúng tôi, vào nền dân chủ của chúng tôi”, ông Trudeau nói.

Báo cáo cũng đề cập đến các phương pháp can thiệp khác của ĐCSTQ, bao gồm cài người đại diện trong văn phòng của các dân biểu, cố gắng lôi kéo hoặc thậm chí hối lộ các quan chức sắp mãn nhiệm và tổ chức các chiến dịch trừng phạt các chính trị gia mà ĐCSTQ coi là “mối đe dọa”. Báo cáo chỉ ra rằng sự can thiệp của nước ngoài vào Canada nhiều nhất đến từ Trung Quốc (ĐCSTQ), và mối đe dọa từ Trung Quốc đã leo thang vào năm 2015 sau khi Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ được nâng lên ở cấp độ nước ngoài.

Nhưng CSIS vẫn chưa thể xác nhận liệu sự can thiệp của ĐCSTQ có ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả cuộc bầu cử hay không. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2019, Đảng Tự do mà ông Trudeau lãnh đạo đã mất 20 ghế, dù vẫn giữ được vị trí cầm quyền nhưng chỉ có thể thành lập chính phủ phe thiểu số.

CSIS cho rằng ĐCSTQ cố tình cài cắm người và hối lộ các cựu quan chức Canada để gây ảnh hưởng và tích cực trừng phạt các chính trị gia Canada mà Bắc Kinh coi là mối đe dọa đối với lợi ích của Trung Quốc. Các quan chức tại Đại sứ quán ĐCSTQ ở Canada và Tổng lãnh sự quán ở Toronto từ chối trả lời câu hỏi của Global News về các cáo buộc.

Các cáo buộc về việc ĐCSTQ can thiệp vào công việc nội bộ của Canada được đưa ra sau khi một số tin tức vạch trần việc ĐCSTQ thiết lập “các đồn cảnh sát” không chính thức ở Canada và các nước phương Tây khác.

Sự tồn tại của các đồn cảnh sát Trung Quốc ở nước ngoài, ba trong số đó đặt ở Toronto của Canada, đã bị tổ chức nhân quyền Safeguard Defenders vạch trần vào tháng 9.

Trong khi tổ chức nhân quyền này cáo buộc các đồn cảnh sát của Trung Quốc ở nước ngoài được sử dụng để “thuyết phục” các công dân Trung Quốc “vi phạm luật pháp Trung Quốc” quay về Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc đã phản bác, tuyên bố rằng trên thực tế, các đồn này cung cấp việc gia hạn giấy phép lái xe và các dịch vụ khác, chẳng hạn như căn cước công dân (ID).

Tháng trước, phát biểu trước ủy ban của Hạ viện, ông Weldon Epp, lãnh đạo phụ trách về Trung Quốc của Bộ Sự vụ Toàn cầu Canada (Global Affairs Canada), lên án: “Hoạt động đang bị cáo buộc (đồn cảnh sát của Trung Quốc ở Canada) sẽ hoàn toàn bất hợp pháp, hoàn toàn không phù hợp, và sẽ bị phản kháng rất nghiêm trọng.”

Ông Epp lưu ý: “Bằng chứng cho thấy rằng nguồn can thiệp nước ngoài lớn nhất vào Canada do các tác nhân nhà nước tiến hành là đến từ các nguồn [Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa].” Đồng thời ông cảnh báo, những người bất đồng chính kiến Trung Quốc ở Canada ngày càng lo sợ hơn về tầm hoạt động của ĐCSTQ ở Canada trong những năm gần đây.

Nhật Minh (T/h)