Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến hết ngày 23/8, thế giới ghi nhận thêm khoảng 449.005 ca mắc COVID-19 mới và 6.759 trường hợp tử vong chỉ trong vòng 24 giờ, qua đó nâng tổng số người nhiễm bệnh từ đầu dịch lên khoảng 208.249.304 ca, trong đó có khoảng 4.265.503 người thiệt mạng.

COVID-19
(Ảnh minh họa: Par Rapture700/Shutterstock)

Đại dịch sau gần 2 năm đến nay xuất hiện và lây lan ở 219 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 190 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là gần 18 triệu ca và 112.055 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Ngày 23/8, thế giới có 152 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 104 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong do đại dịch.

Mỹ vẫn là nước có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới với trên 38.700.000 ca, trong đó có 645.781 ca tử vong. Brazil đứng thứ 2 về số ca tử vong với 574.848 ca trong tổng số trên 20,5 triệu ca nhiễm. Ấn Độ đứng thứ 2 về số ca nhiễm với 32.358.829 ca, trong đó có 433.622 ca tử vong.

Mỹ: FDA cấp phép đầy đủ cho vắc-xin COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech

Ngày 23/8, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ đã cấp phép đầy đủ cho vắc-xin COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer/BioNTech, quyết định được chờ đợi nhằm đẩy nhanh quá trình tiêm chủng ở Mỹ. Đây cũng là loại vắc-xin COVID-19 đầu tiên được FDA cấp phép đầy đủ trong bối cảnh các vắc-xin COVID-19 khác đến nay đều mới chỉ được cấp phép sử dụng khẩn cấp.

FDA đã đưa ra quyết định trên sau 3 tháng xem xét đơn đề nghị cấp phép đầy đủ của hai hãng dược phẩm Pfizer và BioNTech đối với vắc-xin COVID-19 mà 2 hãng này phối hợp sản xuất. Việc vắc-xin được cấp phép đầy đủ sẽ giúp Pfizer và BioNTech loại bỏ những hạn chế liên quan đến việc phân phối và quảng cáo sản phẩm.

Vắc-xin của Pfizer/BioNTech đã được FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp từ tháng 12/2020 dựa trên dữ liệu thử nghiệm lâm sàng trong vòng  hai tháng đối với 38.000 tình nguyện viên sau khi tiêm đủ hai mũi. Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, cho tới nay hơn 204 triệu liều vắc-xin Pfizer/BioNTech đã được sử dụng trên toàn nước này.

Pháp: Biểu tình phản đối hộ chiếu vắc-xin COVID-19 bước sang tuần thứ 6

Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp nước Pháp vào cuối tuần qua để phản đối việc nước này ra quy định cấp hộ chiếu vắc-xin COVID-19, với hàng chục nghìn người tuần hành ở Paris và các thành phố khác. Bộ Nội vụ Pháp cho biết khoảng 175.000 người đã biểu tình vào ngày 21/8 trong tuần thứ 6 liên tiếp. Cuối tuần trước, khoảng 215.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình và 1 tuần trước đó, khoảng 237.000 người đã tham gia.

Embed from Getty Images

Hàn Quốc: Làn sóng thứ 4 vẫn không suy giảm do biến thể Delta

Tại Hàn Quốc, số ca nhiễm đã ở mức dưới 1.500 ca/ngày. Cụ thể, số liệu từ Cơ quan Phòng và kiểm soát dịch bệnh (KDCA) ngày 23/8 cho thấy số ca nhiễm mới là 1.418 ca, trong đó có 1.370 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lần 237.782 ca. Sau 6 tuần áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt ở khu vực Seoul, làn sóng lây nhiễm thứ 4 vẫn không có dấu hiệu giảm bớt vì biến thể siêu lây nhiễm Delta đang làm phức tạp thêm các biện pháp phòng chống dịch.

Ấn Độ: Làn sóng thứ 3 có thể đạt đỉnh vào tháng 11 tới

Giới nghiên cứu y khoa Ấn Độ cho biết một làn sóng COVID-19 thứ ba ở nước này có thể đạt đỉnh điểm vào tháng 11 tới nếu một biến thể mới, độc hại hơn biến thể Delta xuất hiện và lây lan vào cuối tháng 9. Đồng thời, trong làn sóng thứ ba COVID-19 này, số lượng ca nhiễm mới có thể không tăng cao như làn sóng COVID-19 thứ 2 và nhiều khả năng diễn biến tương tự làn sóng COVID-19 đầu tiên.

Úc triển khai chương trình chương trình thử nghiệm cách ly tại nhà

Bang Nam Úc sẽ là địa phương đầu tiên triển khai chương trình thử nghiệm cách ly tại nhà cho những người đến từ những khu vực đang có dịch bệnh COVID-19 trong nước và cả khách quốc tế, bắt đầu từ tuần này.

New Zealand gia hạn lệnh phong tỏa trên toàn quốc

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã quyết định gia hạn lệnh phong tỏa nghiêm ngặt phòng chống dịch COVID-19 trên toàn quốc, nhấn mạnh đợt bùng phát dịch hiện nay chưa lên tới đỉnh điểm. Theo đó, lệnh phong tỏa toàn quốc cấp độ 4 sẽ được gia hạn thêm 3 ngày, đến nửa đêm 27/8, trong khi thành phố Auckland – tâm điểm của đợt bùng phát dịch hiện nay – sẽ thực hiện các hạn chế đến hết ngày 31/8.

Israel sẽ tiêm vắc-xin cho học sinh tại sân trường

Israel thông báo sẽ tiêm vắc-xin COVID-19 cho học sinh tại sân trường trong bối cảnh các trường học dự kiến khai giảng theo đúng lịch vào tuần tới dù số ca mắc COVID-19 đang tăng mạnh. Các lãnh đạo Israel cho biết đang nỗ lực triển khai biện pháp cần thiết để tránh phải đóng cửa các trường học do đại dịch COVID-19. Thống kê cho thấy khoảng 30% số trẻ em từ 12 – 15 tuổi tại Israel đã được tiêm đủ liều, ít hơn nhiều so với các nhóm tuổi khác.

Indonesia nới lỏng lệnh phong tỏa

Tổng thống Joko Widodo cho biết hôm 23/8 vừa qua rằng chính phủ nước này sẽ dần nới lỏng các quy định về việc thực hiện các hạn chế đối với các hoạt động cộng đồng (PPKM) cấp độ 4 do có sự cải thiện ở một số chỉ số. Việc mở cửa trở lại các hoạt động cộng đồng vẫn phải được thực hiện từng bước phù hợp với các quy trình y tế như xét nghiệm và truy vết cũng như triển khai tiêm chủng rộng rãi hơn.

Cũng theo Tổng thống Joko Widodo, đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc và một số quốc gia hiện đang trải qua đợt thứ ba với số ca mắc bệnh rất lớn, do đó Indonesia phải luôn cảnh giác để thực hiện các chính sách đúng đắn trong việc kiểm soát đại dịch.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: