Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến hết ngày 23/12, thế giới ghi nhận thêm khoảng 895.000 ca mắc COVID-19 mới và 6.000 trường hợp tử vong chỉ trong vòng 24 giờ, qua đó nâng tổng số người nhiễm bệnh từ đầu dịch lên khoảng 261.202.367 ca, trong đó có khoảng 5.019.857 người thiệt mạng.

COVID-19
(Ảnh minh họa: Cryptographer/Shutterstock)

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 221.000 ca), Anh (119.789 ca), và Pháp (91.608 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (1.002 ca), Mỹ (910 ca) và Ba Lan (616 ca).

Như vậy, trong 2 ngày qua, số ca mắc COVID-19 mới ở Mỹ đều vượt mốc 200.000 ca/ngày, cho thấy tốc độ lây lan đáng báo động của biến thể Omicron. Tính từ đầu đại dịch tới nay, Mỹ đã có trên 52,7 triệu ca mắc và trên 834.000 ca tử vong.

Tại Anh, số ca mắc mới hàng ngày cũng vượt mốc 100.000 ca trong 2 ngày qua. Tới nay, Anh ghi nhận tổng cộng 11,7 triệu ca mắc và trên 147.000 ca tử vong.

Mỹ: Nhiều trường đại học chuyển sang học trực tuyến do lo ngại về biến thể Omicron

Nhằm ngăn chặn đà lây lan của virus corona, ngày càng nhiều trường đại học tại Mỹ đã chọn phương án tổ chức học trực tuyến trong mùa Đông này.

Cụ thể, Đại học California, Los Angeles (UCLA), và 6 phân viện của Đại học California (UC) đã thông báo mở các lớp học từ xa vào học kỳ tới. Nếu tình hình dịch bệnh không cải thiện, các trường sẽ khó quay trở lại học trực tiếp trong tương lai gần.

Trong khi đó, mười phân viện của UC, với 280.000 sinh viên và 227.000 nhân viên, còn yêu cầu tất cả sinh viên và nhân viên phải có chứng nhận đã tiêm phòng và tiêm mũi tăng cường vắc-xin ngừa COVID-19. Nguyên nhân là do có nhiều quan ngại rằng so với các biến thể khác, Omicron có khả năng lây nhiễm nhanh hơn đối với những người chưa tiêm phòng, cũng như dẫn đến các ca nhiễm đột phá dù ở mức độ nhẹ đối với cả những người đã tiêm phòng. Đại học UC cho biết các quy định an toàn mới này sẽ giúp họ nhanh chóng xác định được các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, đồng thời giúp hạn chế nguy cơ làm gián đoạn các hoạt động tại phân viện, giảm thiểu nguy cơ bị biến chứng nghiêm trọng khi mắc COVID-19.

Đại học tư thục Loyola Marymount tại Los Angeles cũng chuyển sang hình thức học trực tuyến trong hai tuần đầu của tháng 1/2022. Trong khi đó, Đại học Stanford sẽ bắt đầu học kỳ mới từ ngày 3/1-18/1/2022 theo hình thức trực tuyến. Về phần mình, Đại học tiểu bang California đã yêu cầu toàn bộ sinh viên và nhân viên phải tiêm mũi tăng cường để chuẩn bị cho học kỳ mùa Xuân. Trong bối cảnh số ca nhiễm tăng mạnh, trường cũng đã hủy các sự kiện thể thao và các hoạt động nhóm khác.

Mỹ phê duyệt thuốc viên Molnupiravir điều trị COVID-19 tại nhà

Ngày 23/12, Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm (FDA) Mỹ đã phê duyệt thuốc viên kháng virus của Merck & Co, dùng trong điều trị COVID-19, có tên là Molnupiravir.

Trong thử nghiệm lâm sàng đối với các bệnh nhân có nguy cơ cao, thuốc Molnupiravir cho thấy hiệu quả giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong khoảng 30%. FDA đã cấp phép sử dụng loại thuốc này để điều trị COVID-19 từ thể nhẹ đến trung bình ở những bệnh nhân trưởng thành có nguy cơ tiến triển nặng hoặc những người không thể tiếp cận các cơ sở y tế để điều trị. Thuốc Molnupiravir không được phép dùng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi do có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn.

Trước đó, ngày 22/12, FDA đã cấp phép sử dụng thuốc viên dùng trong điều trị COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer dưới tên gọi là Paxlovid, cho những người có nguy cơ cao từ 12 tuổi trở lên. FDA nhấn mạnh đây là một cột mốc quan trọng trong thời kỳ đại dịch sẽ cho phép hàng triệu người tiếp cận điều trị.

Canada ghi nhận ngày có ca nhiễm mới COVID-19 cao kỷ lục 

Ở thời điểm trước thềm kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới, số ca mắc COVID-19 gia tăng ở hầu hết các khu vực tại Canada, phần lớn là do biến thể Omicron.

Theo số liệu công bố mới nhất, trong ngày 23/12, Canada ghi nhận 15.225 ca nhiễm mới COVID-19, mức cao nhất kể từ dịch bệnh bùng phát tại nước này hồi tháng 2/2020. Các quan chức y tế của Canada dự đoán số ca lây nhiễm theo ngày có thể sẽ lên tới 26.000 ca trên toàn quốc vào giữa tháng 1/2022 nếu Omicron vượt qua Delta trở thành biến thể lây lan nhanh nhất ở nước này.

Anh triển khai tiêm vắc-xin cho trẻ em dễ bị nhiễm bệnh từ 5-11 tuổi

Chính phủ Anh báo triển khai tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em thuộc nhóm dễ bị nhiễm bệnh trong độ tuổi từ 5-11 tuổi, sau khi Cơ quan Quản lý Dược phẩm Anh cấp phép sử dụng vắc-xin của hãng Pfizer/BioNTech cho nhóm tuổi này.

Theo Ủy ban Hỗn hợp về vắc-xin và Tiêm chủng của Anh (JCVI), trẻ em sẽ tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 của Pfizer/BioNTech, với liều lượng mỗi liều là 10 mg – tương đương 1/3 liều của người lớn. Khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là 8 tuần.

Chủ tịch JCVI Wei Shen Lim cho biết phần lớn trẻ em từ 5-11 tuổi nếu mắc COVID-19 có rất ít nguy cơ trở nặng. Tuy nhiên, nguy cơ này cao hơn ở những trẻ em có bệnh lý nền, do đó JCVI khuyến nghị tiêm phòng cho nhóm trẻ này trước tiên. Ủy ban trên cũng khuyến nghị cung cấp mũi tiêm bổ sung cho trẻ em từ 16 – 17 tuổi và những trẻ dễ bị nhiễm bệnh từ 12-15 tuổi để ứng phó với biến thể Omicron.

Nhật Bản ghi nhận thêm lây nhiễm Omicron trong cộng đồng

Ngày 23/12, Nhật Bản thông báo rằng nước này đã ghi nhận thêm 1 trường hợp nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng, không xác định được nguồn lây.

Giới chức y tế tỉnh Tokyo đang theo dõi 7 người được cho là có tiếp xúc gần với bệnh nhân, trong đó 2 người đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính và 5 người vẫn đang chờ kết quả.

Trước đó, ngày 22/12, Nhật Bản thông báo chuỗi lây nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng, với 3 bệnh nhân là thành viên của một gia đình chưa rõ nguồn lây do cũng không có lịch sử đi nước ngoài.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết nhà chức trách sẽ cung cấp miễn phí bộ xét nghiệm COVID-19 tại các khu vực ghi nhận lây nhiễm cộng đồng. Liên quan đến các ca lây nhiễm Omicron đầu tiên trong cộng đồng, Thủ tướng Kishida cam kết chính phủ sẽ áp dụng các biện pháp toàn diện nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

Úc: Hai bang đông dân nhất siết chặt quy định phòng dịch

Ngày 23/12, hai bang đông dân nhất Úc là New South Wales và Victoria đã áp dụng trở lại các biện pháp nghiêm ngặt phòng dịch COVID-19 khi số ca nhiễm mới hàng ngày tăng cao do biến thể Omicron.

New South Wales, nơi có 25 triệu người sinh sống, thông báo tái áp đặt quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng trong phòng kín, đồng thời giới hạn số khách và áp dụng quy định quét mã QR đối với người tới dự các sự kiện. Trong khi đó, bang Victoria, với dân số gần bằng New South Wales, cũng tái áp đặt quy định bắt buộc đeo khẩu trang nhằm giảm sức ép đối với hệ thống y tế.

Các biện pháp siết chặt phòng dịch được đưa ra ngay trước thềm trước lễ Giáng Sinh, khi Úc đã lên kế hoạch mở cửa trở lại sau gần 2 năm phong tỏa. Số ca nhập viện và tử vong vì COVID-19 ở nước này hiện tại không cao, nhưng số ca nhiễm tăng nhanh đã đặt ra nguy cơ mới, khi nhiều nhân viên y tế phải nghỉ làm vì nhiễm virus.

Úc ngày 23/12 ghi nhận 8.200 ca nhiễm mới, mức tăng theo ngày lớn nhất kể từ đầu dịch. Trước đó, ngày 22/12 nước này ghi nhận 5.600 ca nhiễm mới, hầu hết ở hai bang nêu trên.

Phát biểu với báo giới, Thống đốc bang New South Wales, ông Dominic Perrottet cho biết: “Các quy định mới trên là một cách tiếp cận thận trọng khi sắp bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài đến cuối tháng 1/2022”. Ông cũng kêu gọi người dân tránh đổ xô đến các trung tâm xét nghiệm nếu không có triệu chứng mắc bệnh, dù được thông báo thuộc diện có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm.

Trước đó, Thủ tướng Úc Scott Morrison từng cam kết không tái áp đặt phong tỏa, đồng thời nhấn mạnh rằng người dân có trách nhiệm tự bảo vệ sức khỏe của bản thân. Thủ tướng Morrison cũng kêu gọi nới lỏng quy định xét nghiệm trong bối cảnh hầu hết các bang yêu cầu người ra vào phải trình xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi đến.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: