Phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Cánh hữu 2021 (CPAC 2021) tại Florida hôm 26/2 (giờ Mỹ), Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz (bang Texas) đã nói rằng cựu Tổng thống Donald Trump “sẽ không đi đâu hết”, cho dù đó là điều mà Đảng Dân chủ muốn.

Embed from Getty Images

TNS Cruz nói giới truyền thông (thiên tả) “cực kỳ muốn thấy một cuộc đấu đá nội bộ trong Đảng Cộng hòa”. Ông nói thêm rằng điều có thể giúp đoàn kết Đảng Cộng hòa là công cuộc bảo vệ tự do. Thượng nghị sĩ đến từ bang Texas cũng nói rõ rằng ông tin cựu Tổng thống Donald Trump sẽ đóng một vai trò quan trọng đối với tương lai hoạt động chính trị của Đảng Cộng hòa.

Có khối tiếng nói tại Washington chỉ muốn xóa bỏ 4 năm qua. Họ muốn quay lại thời điểm trước đây khi chính quyền này do những kẻ vận động hành lang và vì những kẻ vận động hành lang”, ông Cruz nói.

TNS Cruz nói thêm: “Họ nhìn vào Donald J. Trump và họ nhìn vào hàng triệu hàng triệu người được truyền cảm hứng, những người này tiếp tục chiến đầu bên cạnh Tổng thống Trump và họ sợ chết khiếp và họ muốn ông ấy biến đi. Tôi nói với quý vị điều này ngay bây giờ: Donald J. Trump sẽ không đi đâu hết”.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa của bang Texas nói tiếp: “Đảng Cộng hòa không phải chỉ là đảng của các câu lạc bộ đồng quê. Đảng Cộng hòa là đảng của những người công nhân thép, công nhân xây dựng, công nhân ống dẫn dầu, tài xế taxi, cảnh sát, lính cứu hỏa, nam nữ phục vụ bàn và những quý ông, quý bà với bàn tay chai sạm, những người đang làm việc cho đất nước này. Đó là đảng của chúng ta và những người khốn khổ này đang ở trong đảng này đây”.

Trong bài phát biểu tại CPAC năm nay, TNS Cruz cũng lớn tiếng lên án văn hóa xóa sổ và tuân lệnh đang được Đảng Dân chủ và truyền thông thiên tả khuyến khích tại Mỹ.

Ông Cruz cũng lên án việc sử dụng sai quyền lực chính trị trong bối cảnh đại dịch virus Vũ Hán, cụ thể là một số bang đã ban hành các giới hạn quá mức, đi ngược lại với quyền tự do của người dân, trong đó có tự do tôn giáo.

Ông Cruz thừa nhận rằng COVID-19 là “virus nguy hiểm” nhưng cũng chỉ trích một số quy định liên quan đến đại dịch này. TNS bang Texas nói rằng Đảng Dân chủ đang thúc đẩy việc đeo khẩu trang như là “dấu hiệu đạo đức”. Ông nói rằng mọi người phải đeo khẩu trang trước khi họ vào nhà hàng, nhưng một khi họ ngồi vào bàn ăn, họ có thể cởi bỏ khẩu trang.

Cánh tả tin vào sự tuân lệnh. Chúng ta tin vào tự do ngôn luận, tự do thờ phụng tôn giáo, quý vị có thể thờ phụng bất cứ ai mà quý vị thích… đó là nét đẹp của tự do, [chúng ta tin vào] tu chính án thứ hai [về quyền sở hữu súng của người dân]. Cánh tả ghét tu chính án thứ hai, họ muốn người dân dễ bảo và phục tùng mệnh lệnh”, ông Cruz nhấn mạnh.

TNS Cruz đã thúc giục mọi người tham dự CPAC 2021 “hãy nói về tự do” và ông cho rằng sẽ có phản ứng chính trị dữ dội chống lại Đảng Dân chủ trong những năm tới đây.

Hãy nhớ lời này của tôi: 2022 sẽ là một năm bầu cử rất tuyệt và năm 2024 cũng thế”, TNS Cruz nói.

Đức Thiện

Xem thêm: