Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền tại Florida với tờ Breitbart, Thượng Nghị sĩ Josh Hawley đã lên án việc cánh tả nhồi nhét những hệ tư tưởng giới tính lệch lạc vào đầu óc trẻ em và đề nghị gia tăng quyền lợi cho các bậc phụ huynh tại trường học để biết con cái họ đang được dạy những gì.

Embed from Getty Images

(Thượng Nghị sĩ Josh Hawley/Ảnh: Getty Images)

“Quyền lực. Đó cũng là một dạng nhồi nhét – nhồi nhét ý thức hệ. Nếu quý vị gạt các bậc phụ huynh sang một bên, thì họ có thể lấp đầy đầu óc bọn trẻ bằng những điều xằng bậy mà họ muốn.” Vào ngày 23/7, Thượng Nghị sĩ Josh Hawley trả lời phỏng vấn tại Hội nghị Hành động Bước ngoặt năm 2023: “Họ không thích những gia đình chuẩn mực. Cánh tả đã liên tục gây chiến với các gia đình chuẩn mực, từ nhiệm vụ của người đàn ông trong việc chu cấp cho gia đình họ, cho đến quyền giáo dục của các bậc cha mẹ, hay vấn đề đức tin, họ đã liên tục công kích các gia đình.”

Nói về việc làm thế nào để các Đảng viên Cộng hòa tiếp túc chống lại sự gia tăng của những hệ tư tưởng giới tính dưới thời chính quyền Biden, ông Hawley đã đề xuất củng cố quyền lợi của các bậc phụ huynh và cho phép họ kiện những khu học chánh đang cố gắng nhồi nhét những hệ tư tưởng này cho con cái họ.

“Chà, hãy bắt đầu từ trường học của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta phải trao quyền cho phụ huynh trong các trường học. Chúng ta phải trao cho họ quyền lợi cấp liên bang để họ thấy con cái của họ đang được dạy những gì, ai đang dạy chúng, tiền thuế của họ được chi vào việc gì và để đảm bảo rằng con cái họ không được cho bất kỳ phương thức ‘điều trị’ nào mà không có sự cho phép của cha mẹ”, trích lời ông Hawley.

“Những gì quý vị [cần] làm là trao cho họ các quyền lợi này, và sau đó quý vị trao cho các bậc cha mẹ quyền khởi kiện. Vì thế, nếu khu học chánh vi phạm các quyền lợi này, họ (các bậc phụ huynh) có thể đưa ra tòa và buộc những người đó phải chịu trách nhiệm. Việc này bắt đầu từ các trường học. Quý vị phải trao cho các bậc cha mẹ loại quyền lợi đó. Và sau đó chúng ta cần đưa hệ tư tưởng chuyển giới này ra khỏi quân đội của mình. Chúng ta phải đưa nó ra khỏi Chính phủ liên bang. Tại sao chúng ta lại tài trợ cho chuyện này? Chúng ta không nên như vậy, trong quân đội của chúng ta hay bất cứ nơi nào khác. Nhưng nếu chúng ta không quan tâm đến nó từ phía nhà trường và phụ huynh, chúng ta sẽ không bao giờ ngăn chặn được nó.”

Khi được hỏi liệu lịch sử sẽ nhìn lại việc Chính phủ liên bang ủng hộ chủ nghĩa chuyển giới như thế nào, đặc biệt là đối với trẻ em, Thượng Nghị sĩ Hawley cho rằng những người ủng hộ “sẽ bị lên án vì cổ xúy một hình thức lạm dụng trẻ em”.

“Một thế kỷ trước, tất cả những người theo chủ nghĩa tự do tinh hoa đều ủng hộ tội ác triệt sản và buộc người ta phải triệt sản. Đó là ý tưởng chính của họ, và họ nói đó là nhân danh khoa học. Tôi nghĩ chúng ta sẽ nhìn lại khoảng thời gian này và thấy rằng họ đã cố gắng thực hiện việc đó một lần nữa.”

“Họ ở ngoài đó ủng hộ việc khiến trẻ em mất khả năng sinh sản bằng thuốc, triệt sản bằng phẫu thuật. Họ đã ở ngoài đó thúc đẩy những chương trình nghị sự cực đoan, phản thực tế, phản khoa học, phản gia đình nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Và tôi nghĩ họ sẽ bị lên án vì đã khuyến khích một hình thức lạm dụng trẻ em”, ông Hawley kết luận.