Tôi sẽ không đi đâu hết” là tuyên bố mà Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell (bang Kentucky) dùng để đáp trả lời đồn đoán ông sẽ nghỉ hưu sớm sau khi nghị viện tiểu bang Kentucky thông qua luật yêu cầu bổ nhiệm ghế trống tại Thượng viện Kentucky từ người cùng đảng với nhà lập pháp rời nhiệm sở.

Embed from Getty Images

Ông McConnell trước đó đã lên tiếng ủng hộ luật mà nghị viện Kentucky vừa chuẩn thuận, nên từ đó kéo theo đồn đoán rằng thượng nghị sĩ kỳ cựu 79 tuổi này – làm ở Thượng viện từ đầu những năm 1980 – sẽ nghỉ hưu sớm trước khi hết nhiệm kỳ.

Tôi không nghĩ chúng ta sẽ có một ghế trống [tại Thượng viện]”, ông McConnell nói báo giới tại Kentucky hôm thứ Ba (30/3), theo The Hill. “Tôi vừa mới được bầu vào [Thượng viện] với nhiệm kỳ sáu năm. Và tôi vẫn là lãnh đạo của đảng của mình tại Thượng viện”, ông McConnell nói thêm.

Tuy nhiên tôi đã quan sát điều này qua nhiều năm tại Thượng viện khi có nhiều vị trí trống được lấp vào và tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để xúc tiến”, ông Kentucky nói về giải pháp bổ nhiệm thượng nghị sĩ của cùng đảng với nhà lập pháp rời Thượng viện trước nhiệm kỳ.

Hôm thứ Hai (29/3), nghị viện Kentucky đã vượt qua một phủ quyết của Thống đốc Andy Beshear (đảng viên Đảng Dân chủ) để thông qua thành công luật yêu cầu thống đốc phải bổ nhiệm tạm thời thượng nghị sĩ là người cùng đảng với nhà lập pháp rời nhiệm sở sớm.

Theo tờ Louisville Courier-Journal, luật hiện hành của Kentucky cho phép thống đốc tiểu bang này có thể chọn bất kỳ ai từ bất kỳ đảng chính trị nào để tạm thời lấp vào một ghế trống tại cơ quan lập pháp khi nhiệm kỳ chưa kết thúc. Trong khi, luật mới vừa được thông qua, yêu cầu thống đốc phải chọn người kế nhiệm từ đảng cùng với đảng của người rời nhiệm và phải chọn từ danh sách 3 đề cử của ủy ban điều hành của đảng của nghị sĩ rời nhiệm.

Giữa bối cảnh có nhiều đồn đoán về việc ông McConnell có thể rời nhiệm sớm, Chủ tịch Thượng viện Kentucky Robert Stivers (thành viên Đảng Cộng hòa) đã nói rằng ông McConnell “sẽ không rời” Thượng viện và ông “không bị bệnh”.

Mùa thu năm ngoái, ông McConnell đã bị báo giới thúc ép phải trả lời về những bức ảnh cho thấy ông bị thâm tím ở tay và phải băng bó.

Tôi chỉ có thể nói với các bạn rằng tôi vẫn khỏe. Và tôi không thể tin được là tất cả các bạn theo đuổi chuyện này kéo dài cả tuần”, ông McConnell nói với Washington Post thời điểm đó. “Các bạn có xem bất kỳ bài phát biểu nào của tôi không? Bạn có biết không? Tôi vẫn khỏe”, Thượng nghị sĩ của bang Kentucky nói thêm.

Ông McConnell hôm 30/3 đã khẳng định với báo giới rằng ông vẫn sẽ ủng hộ dự luật của nghị viện tiểu bang quê nhà ngay cả khi Thống đốc hiện thời của Kentucky là đảng viên Đảng Cộng hòa.

Tôi có thể dám chắc với các bạn… Tôi vẫn sẽ ủng hộ dự luật này nếu thống đốc hiện giờ là Matt Bevin”, ông McConnell nói, đề cập tới ông Matt Bevin – vốn là thành viên Đảng Cộng hòa, là tiền nhiệm của Thống đốc Dân chủ Andy Beshear.

Mục đích ở đây, điều mà tôi ủng hộ… là nếu có một ghế trống thì phải nhanh chóng bổ nhiệm người khác lấp vào. Và vị trí tạm quyền này phải đảm bảo tôn trọng kết quả của cuộc bầu cử gần nhất”, ông McConnell nói thêm.

Tiểu bang Kentucky chưa có bất kỳ thượng nghị sĩ nào của Đảng Dân chủ kể từ năm 1999, thời điểm Thượng nghị sĩ Dân chủ Wendell Hampton Ford – đã làm việc tại Thượng viện 24 năm – rời nhiệm sở.

Đức Thiện (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: