Thượng nghị sĩ Marco Rubio (Đảng Cộng hòa, Florida) đã chỉ trích gay gắt Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi ông ta kêu gọi châu Âu giữ khoảng cách với Mỹ ngay sau khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong đoạn video hơn 2 phút đăng trên Twitter hôm 9/4, ông Rubio đã trích dẫn một số bình luận của Tổng thống Pháp Macron nói với báo giới sau khi thăm Trung Quốc. Trong đó, đáng chú ý là ông Macron nêu lập trường rằng châu Âu nên “tách rời” Mỹ và “không phụ thuộc vào đồng đô-la Mỹ”, cũng như cần tránh các cuộc xung đột “mà không liên quan đến họ”, ví dụ như cuộc xung đột ở Đài Loan.

Ông Rubio trong đoạn tweet trên cũng chia sẻ đường dẫn tới bài viết tờ Politico phỏng vấn ông Macron, trong đó có đầy đủ những bình luận của tổng thống Pháp.

Thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Florida cho rằng đây là “thời khắc tốt để hỏi châu Âu liệu ông Macron có phải đang nói thay cho tất cả châu Âu”. Ông Rubio đặt câu hỏi rằng liệu tổng thống Pháp bây giờ có phải là “đứng đầu châu Âu” và là “lãnh đạo quyền lực nhất tại châu Âu”.

Bởi vì nếu ông ta có vị thế đó, thì chúng ta sẽ cần phải thay đổi một vài thứ”, ông Rubio tuyên bố.

Ông Rubio hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện và lãnh đạo cao cấp của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện lưu ý rằng châu Âu và “đặc biệt là Pháp đã rất phụ thuộc vào Mỹ về việc bảo vệ họ trong 70 năm qua”.

Thực tế, khi ông Macron cố gắng đóng vai trò siêu cường toàn cầu và điều động quân đội tới Bắc Phi để chiến đấu với khủng bố, ông ta thậm chí đã không thể đưa chính quân đội của ông ta tới đó. Chúng ta đã phải chuyển họ tới đó và đã phải đưa họ về; ông ta thậm chí đã không thể đưa quân đội của mình tới đó”, ông Rubio nói.

Vậy nên, nếu họ sẽ đơn phương tuyệt giao và theo sau sự lãnh đạo của Macron, thì điều đó sẽ tiết kiệm cho chúng ta rất nhiều tiền”, ông Macron nói thêm.

Khi đề cập đến phát biểu của ông Macron về sự dính líu của châu Âu vào “các cuộc xung đột vốn không liên quan đến họ”, ông Rubio nhấn mạnh rằng cần phải hỏi châu Âu, “liệu ông ta có nói thay cho họ?

Chúng ta hiện đang tham gia mạnh mẽ vào Ukraine và chúng ta đang chuyển nhiều tiền của người nộp thuế [Mỹ] vào một cuộc chiến tranh ở châu Âu, và tôi đã ủng hộ điều đó bởi vì tôi nghĩ đó là lợi ích quốc gia của Mỹ khi sát cánh với các đồng minh của chúng ta”, ông Rubio nói.

Tuy nhiên, ông Rubio cũng cảnh báo: “Nếu thực sự ông Macron nói thay cho tất cả châu Âu, và lập trường của họ bây giờ là họ sẽ không chọn phe giữa Mỹ và Trung Quốc về [vấn đề] Đài Loan; thì có lẽ chúng ta cũng không nên chọn phe”.

Có lẽ chúng ta cơ bản nên nói rằng chúng ta sẽ tập trung vào Đài Loan và các mối đe dọa do Trung Quốc đặt ra, và các vị hãy tự xử lý Ukraine và châu Âu”, ông Rubio bày tỏ.

Do đó, chúng ta cần biết, liệu ông Macron có đang nói cho ông ta hay nói cho cả châu Âu? Và chúng ta cần có được câu trả lời nhanh chóng bởi vì Trung Quốc rất phấn khích về những gì ông [Macron] đã nói”, ông Rubio nhấn mạnh.

Hải Đăng