Thượng nghị sĩ Tim Scott của Nam Carolina hôm thứ Sáu (19/1) đã tuyên bố chứng thực cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua giành đề cử tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa.

Ông Scott đứng cạnh ông Trump tại một cuộc vận động chiến dịch tại Concord, New Hampshire vào tối 19/1 khi loan báo giành sự ủng hộ cho cựu tổng thống.

Thượng nghị sĩ da đen duy nhất tại Thượng viện liên bang nói: “Quý vị thấy đấy, chúng ta cần, chúng cần một vị tổng thống không phân biệt người da đen hay người da trắng. Chúng ta cần một vị tổng thống nhìn nhận nước Mỹ là một gia đình Mỹ. Và đó là lý do tại sao tôi đến tiểu bang New Hampshire rất ấm áp này để chứng thực vị tổng thống tiếp theo của nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump”.

Sau sự kiện tại Concord, ông Scott đã nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn Fox News rằng: “Đã đến lúc chúng ta phải đoàn kết toàn đảng để chúng ta đảm bảo chắc chắn rằng mục tiêu duy nhất mà chúng ta nói về là sa thải Joe Biden. Đất nước chúng ta không thể chịu đựng thêm 4 năm nữa. Tôi không dám chắc, chúng ta có thể chịu đựng thêm 10 tháng nữa. Cách duy nhất để chúng ta có thể loại bỏ Joe Biden khỏi vai trò tổng thống của chúng ta là bây giờ phải đoàn kết toàn đảng theo Donald Trump”.

Fox News có được một số nguồn tin xác nhận rằng cả ông Trump và bà Nikki Haley đều đã gọi điện cho Thượng nghị sĩ Scott trong vài ngày gần đây khi cả hai ứng viên này đều cố gắng đảm bảo có được sự chứng thực của ông Scott.

Ông Scott nói với Fox News rằng: “Bà ấy [Haley] đã nhắn tin. Tôi đã trả lời. Chúng tôi đã nói chuyện qua điện thoại, đã nhắn tin lại. Tôi đã trả lời”.

Bà Haley và ông Scott có nhiều thời gian hoạt động chính trị cùng nhau. Cả hai ông bà đều từng cùng làm việc trong nghị viện tiểu bang Nam Carolina và năm 2012, khi còn là Thống đốc Nam Carolina bà Haley đã chỉ định Dân biểu Scott vào Thượng viện để lấp vào một ghế trống.

Ông Scott đã tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ vào tháng Năm và kết thúc cuộc đua tranh này vào tháng Mười Một. Mặc dù chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Scott không thể bùng nổ, nhưng ông vẫn rất nổi tiếng trong các cử tri chính yếu của Đảng Cộng hòa và các ứng viên tổng thống còn lại như ông Trump hay bà Haley đều rất mong muốn nhận được chứng thực của ông Scott.

Khi ông Scott kết thúc chiến dịch tranh cử tổng thống, ông đã nói rõ rằng ông chưa có kế hoạch ngay lập tức về việc ủng hộ một ứng viên khác. Tuy nhiên, các nguồn tin trong vòng tròn chính trị của ông đã nói với Fox News vào thời điểm đó rằng thượng nghị sĩ của tiểu bang Nam Carolina này đã để mở việc chứng thực một ứng viên.

Ông Scott hiếm khi chỉ trích ông Trump trong các cuộc vận động tranh cử và việc ông chính thức tuyên bố ủng hộ ông Trump là sự chứng thức lớn mới nhất cho cựu tổng thống tại tiểu bang sẽ tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Cộng hòa ở miền nam.

Thống đốc Nam Carolina Henry McMaster và Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cũng của tiểu bang này từ lâu đã tuyên bố ủng hộ ông Trump.

Cuộc bầu cử sơ bộ tại Nam Carolina dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 24/2. Cuộc đua này áp dụng nguyên tắc “được ăn cả”, có nghĩa là người chiến thắng sẽ giành được toàn bộ 50 cử tri đoàn Đảng Cộng hòa của tiểu bang.

Sau khi chiến thắng vang dội tại cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang Iowa tuần trước với 51% phiếu bầu, ông Trump nhận được 20 cử tri đoàn. Ông DeSantis được 9 tri đoàn, bà Haley được 8 và ông Ramaswamy được 3. Doanh nhân Ramaswamy đã tuyên bố kết thúc chiến dịch tranh cử và đã chứng thực cựu Tổng thống Donald Trump.

Ứng viên trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa cần nhận được 1.215 cử tri đoàn để giành đề cử viên tổng thống 2024 của đảng này. Sau bầu cử sơ bộ ở Iowa, hiện Đảng Cộng hòa còn 2.389 cử tri đoàn.

Hải Đăng