Tòa án phúc thẩm liên bang tại Quận Columbia (D.C) hôm thứ Ba (6/2) đã ra phán quyết rằng cựu Tổng thống Donald Trump không được hưởng quyền miễn trừ tổng thống trong vụ án do biện lý đặc biệt Jack Smith khởi tố liên quan đến cáo buộc ông Trump nỗ lực “lật ngược cuộc bầu cử 2020”.

Biện lý đặc biệt Jack Smith đã truy tố ông Trump 4 tội về “lật ngược bầu cử”, trong đó có âm mưu lừa gạt nước Mỹ và cản trở một tiến trình chính thức (đề cập tới vụ bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6/1/2021). Tổng thống Mỹ thứ 45 đã không nhận tội và lập luận rằng ông có quyền miễn trừ tổng thống bởi vì ông vẫn đang tại nhiệm vào thời điểm xảy ra vụ hỗn loạn đó.

Theo CNN, phán quyết của tòa phúc thẩm liên bang tại D.C cho hay: “Đối với vụ án hình sự này, cựu Tổng thống Trump đã trở thành công dân Trump, được hưởng tất cả quyền biện hộ như bất kỳ bị cáo nào khác. Nhưng tất cả các quyền miễn trừ điều hành mà có thể bảo vệ ông ấy trong khi ông là Tổng thống sẽ không còn bảo vệ ông trong vụ truy tố này nữa”.

Tất cả ba thẩm phán trong ban hội thẩm đều nhất trí với phán quyết nêu trên. Hai thẩm phán Michelle Childs và Florence Pan do Tổng thống Joe Biden chỉ định. Thẩm phán Karen LeCraft Henderson được chỉ định bởi Tổng thống George H.W. Bush.

Theo RT, phát ngôn viên chiến dịch Trump Steven Cheung phát đi tuyên bố sau khi phán quyết nêu trên được loan báo: “Truy tố Tổng thống vì hành động chính thức là vi phạm Hiến pháp và đe dọa nền tảng nền Cộng hòa của chúng ta. Tổng thống Trump không đồng ý với quyết định của Tòa phúc thẩm D.C và sẽ kháng cáo để bảo vệ vai trò chức vụ Tổng thống và Hiến pháp”.

Ông Trump có thể kháng cáo để tòa phúc thẩm D.C xử lại vụ án hoặc ông cũng có thể kháng cáo trực tiếp lên Tối cao Pháp viện.

Trước khi tòa án phúc thẩm D.C tuyên án, ông Trump vào tối thứ Hai (5/2) đã viết trên Truth Social bằng chữ in hoa: “NẾU QUYỀN MIỄN TRỪ KHÔNG ĐƯỢC TRAO CHO MỘT VỊ TỔNG THỐNG, THÌ MỌI TỔNG THỐNG KHI RỜI NHIỆM SỞ SẼ LẬP TỨC BỊ ĐẢNG ĐỐI LẬP TRUY TỐ. NẾU KHÔNG CÓ QUYỀN MIỄN TRỪ HOÀN TOÀN, THÌ TỔNG THỐNG CỦA HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ SẼ KHÔNG THỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA MÌNH MỘT CÁCH HOÀN HẢO”.

Tháng trước, ông Trump cũng đã đưa ra lập luận tương tự tại Georgia rằng quyền miễn trừ tổng thống bảo vệ ông khỏi các cáo buộc hình sự tại tiểu bang này liên quan đến bầu cử 2020. Hiện không rõ, phán quyết của tòa phúc thẩm liên bang ở D.C có ảnh hưởng đến vụ án ở tiểu bang Georgia hay không.

Trong bầu cử 2020 tại Mỹ, nhiều tiểu bang đã thay đổi luật bầu cử để cho phép bỏ phiếu qua thư với lý do đang trong đại dịch COVID-19. Kết quả bầu cử chính thức cho kết quả ông Biden thắng 81 triệu phiếu phổ thông, nhiều nhất trong lịch sử Mỹ và cũng thắng phiếu đại cử tri, đánh bại ông Trump.

Ông Trump đã khởi kiện và cáo buộc bầu cử 2020 “đã bị đánh cắp”, chỉ ra nhiều bất thường ở gần chục tiểu bang, cũng như việc phiếu bầu qua thư không thể kiểm toán.

Đảng Dân chủ và hầu hết truyền thông Mỹ đã lên án bất kỳ ai đặt nghi vấn về cuộc bầu cử 2020, gọi những người đó là “kẻ bác bỏ bầu cử”, đồng thời ra sức khẳng định mọi thứ trong cuộc bầu cử đó là hoàn toàn hợp pháp.

Hải Đăng