Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chiến thắng mang tính lịch sử tại hội nghị đảng Cộng hòa bang Iowa, đã thắng 98 trong số 99 quận, dẫn trước ứng viên đứng thứ hai 30 điểm phần trăm, phá kỷ lục năm 1988 khi Bob Dole thắng George HW Bush với 12 điểm phần trăm và nhận được hơn 50% số người ủng hộ trong cuộc đua 4 ứng viên.

Donald Trump
Vào ngày 5/8/2023, cựu Tổng thống Mỹ Trump có bài phát biểu với tư cách là diễn giả chính tại Bữa tối Tượng Bạc thường niên lần thứ 56 ở Columbia – Nam Carolina (Ảnh: Melissa Sue Gerrits/Getty)

Chiến thắng của Trump càng được củng cố vào đêm hôm đó khi doanh nhân Vivek Ramaswamy bỏ cuộc đua, quay sang ủng hộ ông và ngay lập tức cùng ông tới New Hampshire, gia cố thêm cho chiến thắng của ông Trump. Vì những người ủng hộ ông Ramaswamy gần như hoàn toàn đến từ phe ủng hộ ông Trump, nên 7% của ông Ramaswamy ở Iowa sẽ chuyển sang cho Trump, mang lại cho ông gần 60% số phiếu bầu [tại bang này].

Bước tiếp theo là bầu cử sơ bộ ở New Hampshire, rất khác ở Iowa. Thứ nhất, New Hampshire tổ chức bầu cử sơ bộ thay vì hội nghị Đảng. Trong các cuộc bầu cử sơ bộ, việc bỏ phiếu có thể chỉ mất vài phút. Người bỏ phiếu bước vào bỏ phiếu và rời đi. Trong khi đối với hội nghị Đảng, mọi người trước khi bỏ phiếu phải dành hàng giờ để lắng nghe tất cả các phát biểu của ứng viên. Giữa hai hệ thống là khác nhau đáng kể.

Thứ hai, New Hampshire khác khá nhiều Iowa. Bang Iowa chủ yếu là nông nghiệp với dân số nông thôn đông đảo và một lượng lớn dân số theo đạo Tin lành và Công giáo. Theo Gallup, New Hampshire là một trong những bang thực dụng nhất ở Mỹ, chủ yếu tập trung vào ngành công nghiệp nhẹ, du lịch và nằm ở ngoại ô Boston.

Sau Iowa, các cuộc thăm dò đầu tiên [tại New Hampshire] cho thấy cựu Tổng thống Trump đang dẫn đầu và cựu Thống đốc South Carolina Nikki Haley có lợi thế lớn để cải thiện khả năng cạnh tranh. Tỷ lệ trung bình trong thăm dò của RealClearPolitics ở New Hampshire cho thấy, ông Trump ở mức 46,3%, bà Haley ở mức 33,5%, và Thống đốc Florida là Ron DeSantis ở mức 6%. Bà Haley đã nhận được thêm một số ủng hộ sau khi cựu Thống đốc New Jersey là Chris Christie bỏ cuộc đua, người ủng hộ này gần như hoàn toàn chống Trump (các cuộc thăm dò cho thấy cử tri ủng hộ Christie sẽ ủng hộ Haley hơn Trump với tỷ lệ 3:1).

Kết quả cuối cùng là khác nhau. DeSantis đã bỏ cuộc vào Chủ nhật, để lại Haley với 43% ủng hộ và Trump với 54%. Không còn nghi ngờ gì nữa, kết quả của ông Trump tại đây không diễn ra tốt như mong đợi, nhưng với sự tập trung cao độ của Haley vào các bang sơ bộ, việc kết thúc ở vị trí thứ hai chắc chắn sẽ là một nỗi thất vọng đối với chiến dịch tranh cử của bà.

Trọng tâm trong chiến lược của bà Haley là về đích thứ hai ở Iowa và chuyển đến New Hampshire như một sự thay thế rõ ràng cho ông Trump. Thật không may cho bà khi đứng thứ ba ở Iowa và thứ hai ở New Hampshire. Thế nhưng bà ấy lại định vị số phiếu bản thân có được như một chiến thắng tuyệt đối, kỳ lạ là những người tôi biết không ai nghĩ thế. Vấn đề khiến bà ấy có vẻ kém trung thực – thậm chí không trung thực… Điều này sẽ không giúp bà giành được sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, đó có thể là quân bài duy nhất Haley có trong cuộc chơi.

Cựu Tổng thống Trump đã giành chiến thắng ở bang này bất chấp việc không được ủng hộ từ gia đình chính trị Sununu hàng đầu của New Hampshire. Cựu Thống đốc John H. Sununu và các con trai của ông (Thống đốc hiện tại Chris Sununu và cựu Thượng nghị sĩ Mỹ John E. Sununu) không ủng hộ cựu Tổng thống Trump. Chiến thắng của cựu tổng thống đặt ông vào con đường không thể ngăn cản để được đề cử, cho thấy ông Trump sẽ là một trong những người được chọn sớm nhất bất chấp quy trình đề cử gây tranh cãi như thế nào.

Những người Cộng hòa chưa ủng hộ Trump và giới truyền thông ưu tú ghét Trump sẽ không bỏ cuộc. Họ sẽ ủng hộ Haley và cố gắng biến bà ấy thành một ngôi sao đủ lớn để có thể gánh vác bang South Carolina quê hương của bà. Tất nhiên South Carolina là một trong những bang mạnh nhất của Trump, và Haley bị giới Cộng hòa South Carolina không ưa, hiện bà đang kém ông Trump 30 điểm phần trăm trong các cuộc thăm dò.

Thực tế cựu Tổng thống Trump sẽ là ứng viên của Đảng Cộng hòa, ông ấy đang dẫn đầu đề cử ở mọi bang, là người duy nhất có tổ chức vận động trên toàn nước Mỹ bao trùm ở tất cả 50 bang. Ông dẫn đầu Đảng Cộng hòa trên toàn quốc với tỷ lệ ủng hộ 63,1%, các đảng viên Cộng hòa được bầu bắt đầu đổ xô ủng hộ ông.

Cuối cùng, để hiểu hiện tượng Trump, cần hiểu rằng ông ấy không phải là một ứng viên theo nghĩa thông thường. Cựu Tổng thống Trump là người mang tính đại chúng, khác với những nhân vật chính trị thuần túy.

Đó là lý do tại sao mọi bản cáo trạng và phiên tòa đều làm cho những người ủng hộ ông Trump tức giận, càng nghĩ theo chiều hướng rằng Bộ Tư pháp Chính phủ Biden tham nhũng và các quan chức thực thi pháp luật tấn công Trump vì mục đích chính trị, để ngăn ông đánh bại Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử tháng 11. Nói thẳng hơn, họ thấy Tổng thống Biden đang cố gắng bỏ tù đối thủ chính trị của mình hơn là để người dân quyết định xem họ muốn ai lãnh đạo đất nước.

Với tư cách là người lãnh đạo mang tính đại chúng, cựu Tổng thống Trump có thể kêu gọi được đông đảo người ủng hộ cuồng nhiệt mà các ứng viên bình thường [thuần túy là nhà chính trị] chỉ có thể mơ ước.

Ông Trump sẽ là ứng viên của Đảng Cộng hòa – và tôi thấy ông ấy đã trở thành ứng viên rồi.

Newt Gingrich
(Nội dung bài viết từ bài “Trump will be the next President. Get over it” đăng trên Telegraph)