Theo tờ Reuters, khi cựu Tổng thống Donald Trump đang cần lời khuyên về việc tìm một người đồng hành trong chiến dịch tranh đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa thì bạn bè và đồng minh của ông hầu hết đã đề xuất các nhân vật là phụ nữ hoặc đàn ông người Mỹ gốc Phi.

Một đồng minh nhận định với tờ Reuters rằng nếu chọn phụ nữ hoặc đàn ông người Mỹ gốc Phi làm người đồng hành tranh cử thì sẽ “hữu ích” hơn cho ông Trump vì ông cần cải thiện vị thế của mình trong cả 2 nhóm nhân khẩu phụ nữ và người da màu, đồng thời thu hút nhiều cử tri ôn hòa hơn trong cuộc tái đấu có thể xảy ra với Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden vào tháng Mười Một sắp tới.

Bốn đồng minh khác, những người mà ông Trump đang tìm kiếm lời khuyên khi cân nhắc lựa chọn người đồng hành tranh cử, đã đưa ra những cái tên để ông xem xét.

Đứng đầu danh sách là Thống đốc bang Nam Dakota – bà Kristi Noem, tiếp đến là nữ nghị sĩ New York Elise Stefanik và Thống đốc bang Arkansas Sarah Huckabee Sanders.

Ngoài ra, trong danh sách còn có Thượng nghị sĩ Nam Carolina Tim Scott và ông Ben Carson cựu Bộ trưởng Phát triển Đô thị và Nhà ở của ông Trump, cả hai đều là người da đen.

Các đồng minh cho biết ông Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng nhưng đã thường xuyên gọi điện để xin lời khuyên.

“Hàng ngày, ở mọi nơi ông ấy đến, [ông đều hỏi] là ‘Bạn nghĩ gì về người này. Bạn nghĩ gì về người kia?'”, một đồng minh thân cận với ông Trump cho hay.

Hai trong số các đồng minh có hiểu biết trực tiếp về hoạt động nội bộ trong chiến dịch tranh cử của ông Trump đã chia sẻ với điều kiện giấu tên để được thảo luận về vấn đề này một cách tự do hơn.

Ông Trump từng tuyên bố tại chương trình tọa đàm tiếp xúc cử tri do Fox News tổ chức ở Iowa vào ngày 10/1 rằng: “Tôi biết người đó sẽ là ai” khi được hỏi về người đồng hành trong cuộc tranh cử. Tuy nhiên, theo lời các đồng minh, sau đó ông Trump vẫn tiếp tục nhờ tư vấn để đưa ra lựa chọn.

Một cựu quan chức Nhà Trắng của ông Trump, người vẫn giữ liên lạc với cựu tổng thống, cho biết ông Trump đã bày tỏ ý muốn chọn một người đồng hành tranh cử là nữ vì ông tin rằng điều đó sẽ giúp ích cho triển vọng tương lai của ông. Bà Stefanik và bà Noem nằm ở vị trí cao trong danh sách này.

Một đồng minh khác tiết lộ ông Trump đã lập một danh sách rút gọn những ứng viên cho vị trí người đồng hành tranh cử cùng ông.

Ban vận động tranh cử của cựu Tổng thống đã không trả lời các câu hỏi về việc ông Trump đang xem ai là người đồng hành cùng mình.

Các đồng minh phản đối lựa chọn bà Haley

Theo một nhà tài trợ thân cận với ông Trump, dường như cũng có nhiều người phản đối việc chọn bà Nikki Haley, cựu đại sứ Liên Hợp Quốc của ông Trump và là đối thủ cuối cùng còn lại trong cuộc đua giành đề cử tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa.

Sự phản đối bà Haley đã gia tăng trong những ngày gần đây khi bà không ngừng có những lời tấn công vào tuổi tác và sự nhạy bén về tinh thần của ông Trump.

Bà Haley đã loại trừ khả năng trở thành người đồng hành cùng tranh cử với ông Trump vào ngày 19/1 khi tuyên bố sẽ không trở thành phó tổng thống của bất kỳ ai đó. Trong cùng ngày, ông Trump cũng nói rằng ông “có thể” sẽ không chọn bà ấy làm người đồng hành.

Khi lần đầu tiên tranh cử tổng thống vào năm 2016, ông Trump nhận ra mình cần một ứng cử viên phó tổng thống, một nhân vật có thể giúp củng cố sự ủng hộ của những người theo chủ nghĩa Phúc âm trong Đảng Cộng hòa và những người thuộc phía bảo thủ xã hội, vốn nghi ngờ ông – một ngôi sao truyền hình thực tế đã 3 lần kết hôn.

Ông Trump đã chọn ông Mike Pence, Thống đốc bang Indiana lúc bấy giờ và là người thuộc phía bảo thủ xã hội quyết liệt, một động thái làm giảm bớt những lo ngại và củng cố cơ sở của ông đối với phe cánh hữu trong Đảng Cộng hòa.

Năm nay, các đồng minh của ông Trump và các chiến lược gia của Đảng Cộng hòa cho rằng ông cần được giúp đỡ để thu hút các cử tri có quan điểm dao động ở ngoại ô một số bang chiến trường, nơi có khả năng quyết định cuộc bầu cử vào tháng Mười Một.

Nhìn vào tình huống này, nhà tài trợ nhận định: “Một phụ nữ trên lá phiếu có thể rất hữu ích. Một người Mỹ gốc Phi trên lá phiếu có thể rất hữu ích.”

Trên đường trở thành người đồng hành tranh cử cùng ông Trump

Bà Noem, bà Stefanik, ông Scott và ông Carson đã làm việc chăm chỉ để ủng hộ ông Trump trong chiến dịch tranh cử ở Iowa và New Hampshire, hai bang đầu tiên bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Các Đảng viên Cộng hòa và chiến lược gia ví sự xuất hiện của họ cũng giống như những ‘buổi thử giọng’ cho vị trí phó tổng thống.

Bà Stefanik đã trở thành người đại diện hết sức trung thành cho ông Trump và là một ngôi sao đang lên trong Đảng Cộng hòa.

Bà đã trở nên nổi tiếng trên khắp nước Mỹ vào tháng Mười Hai vừa qua, sau khi khiến lãnh đạo 3 trường đại học hàng đầu phải xấu hổ về chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường của họ tại một phiên điều trần quốc hội, và khiến 2 người trong số họ sau đó phải từ chức.

Khi bà Stefanik được tờ Reuters hỏi liệu bà đã thảo luận với ông Trump hoặc các trợ lý của ông về vai trò phó tổng thống hay chưa, bà đã từ chối bình luận về điều đó, nhưng nói thêm rằng: “Tôi rất vinh dự được phục vụ chính quyền Trump trong tương lai dưới bất kỳ hình thức nào.”

Câu hỏi này đã khiến những người ủng hộ ông Trump có mặt lúc đó đồng thanh hô vang, “Phó tổng thống, Phó tổng thống, Phó tổng thống”.

Ông Alex Degrasse, phát ngôn viên của bà Stefanik, cho biết nữ nghị sĩ “không thảo luận về các cuộc trò chuyện của bà ấy với Tổng thống Trump.”

Bà Noem, đang phục vụ nhiệm kỳ thống đốc Nam Dakota thứ hai sau chiến thắng vang dội trong cuộc tái tranh cử vào năm 2022, là người thân cận với ông Trump. Bà đã trở nên nổi tiếng khắp nước Mỹ sau khi từ chối áp đặt quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên toàn tiểu bang trong đại dịch COVID-19.

Bà Noem đã vận động cho ông Trump tại một số sự kiện ở Iowa vào đầu tháng này, bao gồm 3 điểm dừng trên toàn tiểu bang vào ngày 3/1.

Trước bài phát biểu cuối cùng ngày hôm đó, bà đã được tờ CBS News hỏi về việc trở thành người đồng hành tranh cử cùng ông Trump, bà trả lời: “Tôi nghĩ bất kỳ ai ở đất nước này, nếu được đề nghị điều đó, đều cần phải cân nhắc”.

Ông Scott từng là đối thủ tranh cử tổng thống 2024 trong Đảng Cộng hòa với ông Trump nhưng đã bỏ cuộc đua vào tháng 11/2023 và đã tuyên bố tán thành ông Trump vào ngày 19/1. Cả ông Scott và ông Carson đều đang trên đường vận động tranh cử để ủng hộ ông Trump.

Tại Concord, New Hampshire vào ngày 19/1, ông Scott nói với đám đông rằng ông Trump sẽ giảm thuế và gắn kết đất nước.

Phát ngôn viên Andrew Hughes của ông Carson từ chối bình luận về việc chọn người đồng hành tranh cử của ông Trump, chỉ nói rằng: “Đó là quyết định của Tổng thống Trump và ông ấy sẽ đưa ra quyết định khi sẵn sàng.”

Ưu tiên hàng đầu của ông Trump là sự trung thành

Đồng minh thân cận của ông Trump cho biết ông đang tìm kiếm sự trung thành và tôn trọng ở người đồng hành tranh cử.

Bà Sanders, cựu thư ký báo chí của ông Trump, được coi là người trung thành mãnh liệt với ông và thường xuyên lên tiếng bảo vệ của ông từ dinh thự Thống đốc ở Arkansas. Vào ngày 21/1, khi được CBS News hỏi về việc trở thành người đồng hành tranh cử cùng ông Trump, bà nói: “Tôi thực sự yêu thích công việc mình đang có”.

Một vài cái tên khác được những người ủng hộ nhiệt thành của ông Trump ưa chuộng, dựa trên phản ứng hăng hái khi họ xuất hiện cùng ông Trump ở New Hampshire trong những ngày gần đây, là bà Kari Lake, người đang tranh cử vào Thượng viện Arizona, và nữ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene ở Georgia. Cả hai đều rất trung thành với ông Trump tuy nhiên các đồng minh cho rằng hai người này quá phân cực nên không phù hợp với việc xuất hiệu trên lá phiếu tổng tuyển cử tổng thống Mỹ.