Giới chức trách Hàn Quốc ngày 14/8 cho biết lực lượng cảnh sát đang điều tra một thư điện tử đe dọa đánh bom Tòa thị chính Seoul vào ngày Quốc khánh của nước này (15/8/2023), theo hãng tin Yonhap.

đánh bom
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Paul Froggatt/shutterstock)

Bức thư điện tử trên được gửi từ một tài khoản có địa chỉ ở Nhật Bản tới các phương tiện truyền thông của Hàn Quốc vào 13/8. Nội dung thư cho biết những quả bom có sức công phá lớn đã được gài ở một số nơi tại Tòa thị chính Seoul và thời gian được kích nổ là 15h34 ngày 15/8 theo giờ Hàn Quốc (tức 13h34 giờ Việt Nam).

Bức thư được viết bằng tiếng Anh, tiếng Nhật Bản và tiếng Hàn Quốc với nội dung: “Bom đã được gài ở một số nơi xung quanh Tòa thị chính Seoul. Đặc biệt, bom được đặt trong phòng vệ sinh…”.

Cảnh sát đang truy tìm người gửi thư và lưu ý rằng phương thức đe dọa đánh bom tương tự đã được sử dụng trước đó nhằm vào lãnh đảo đảng Dân chủ (DP) đối lập chính của Hàn Quốc là ông Lee Jae-myung và một số địa điểm công cộng ở Seoul.

Hôm 7/8, một số quan chức chính quyền thành phố Seoul đã nhận được thư điện tử đe dọa sẽ cho nổ một quả bom ở trung tâm thành phố Seoul. Hai ngày sau, một thư điện tử khác đe dọa cho nổ tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, Đại sứ quán Nhật Bản, tòa tháp N Seoul và một trường học ở tại Nhật Bản.

Phan Anh

Video: Tổng hợp khoảnh khắc lũ lụt liên tiếp cuốn trôi, làm sập nhà ở nhiều quốc gia