CNN dẫn nguồn thạo tin của Politico và báo cáo hôm 10/7 rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden có lịch sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius (Litva) trong 2 ngày tới.

1c506def 1d3b 4e83 88a3
Tổng thống Mỹ Biden (bên phải) và Tổng thống Ukraine Zelensky (bên trái) trong Phòng Bầu dục, Tòa Bạch ốc, 21/12/2022. (Nguồn ảnh: Nhà Trắng)

Ông Zelensky hiện đang vận động cho tư cách thành viên NATO của Ukraine, tối thiểu cũng mong đạt được tín hiệu rõ ràng, với luận điểm Ukraine cần có được bảo đảm về an ninh quốc gia, với bối cảnh hiện nay Kyiv không đạt được kết quả ở chiến dịch phản công như mong đợi của Âu Mỹ và bản thân Kyiv.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng hội nghị Vilnius sẽ là dịp “đoàn kết” (unity) của khối liên minh quân sự NATO trên mặt trận chống Nga. Tuy nhiên, về vấn đề thành viên của Ukraine, thì cuối tuần trước, ông đã nói với CNN rằng hiện giờ, khi chiến tranh Ukraine đang diễn ra, thì chưa phải là lúc thích hợp.

“Tôi không nghĩ có sự thống nhất hoàn toàn trong NATO về có hay không đưa Ukraine vào gia đình NATO ngay bây giờ, vào ngay thời điểm này, trong lúc đang diễn ra một cuộc chiến tranh,” ông Biden nói. “Chẳng hạn, nếu bạn làm thế, sau đó, bạn biết đấy… Nếu cuộc chiến tranh này tiếp diễn, thì tất cả chúng ta đều ở trong cuộc chiến. Chúng ta ở trong cuộc chiến tranh với Nga, nếu để Ukraine gia nhập NATO ngay bây giờ.”

Theo Tổng thống Biden, thì an ninh quốc gia của Ukraine nên được bảo đảm thông qua cam kết hỗ trợ quân sự của NATO.

Về phía ông Zelensky, thì ông từng nói ông tham dự hội nghị thượng đỉnh không phải để “cho vui”, và cho rằng sự kiện Vilnius chỉ có ý nghĩa khi an ninh của Ukraine được xác nhận bảo đảm rõ ràng. “Sẽ là một thông điệp quan trọng để nói rằng NATO không sợ Nga. Ukraine nên nhận được các đảm bảo an ninh rõ ràng khi không ở trong NATO. Chỉ trong những điều kiện này, cuộc gặp của chúng tôi mới có ý nghĩa, nếu không, đó chỉ là một hoạt động chính trị khác,” ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với ABC News.

Ngoài Mỹ, thì Đức cũng không ủng hộ việc cho phép Ukraine gia nhập NATO vào thời điểm này. Tuy nhiên những vận động thời gian gần đây của ông Zelensky dường như có hiệu quả khi ông nhận được các tín hiệu tích cực hơn từ Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Pháp, Cộng hòa Xéc, Slovakia, và Bungary.

Nhật Tân