Tổng thống Joe Biden đã không bác bỏ ý tưởng tranh luận với cựu Tổng thống Donald Trump trước cuộc tổng tuyển cử, ông cho biết quyết định sẽ được đưa ra dựa trên hành động của ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa.

“Điều đó phụ thuộc vào hành động của ông ấy,” ông Biden nói hôm thứ Sáu (8/3) khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng tranh luận chống lại ông Trump hay không, theo tờ The Hill.

Cựu tổng thống Trump đã bỏ qua tất cả các cuộc tranh luận tổng thống của Đảng Cộng hòa và là ứng cử viên hàng đầu còn lại của Đảng Cộng hòa cho ghế Nhà Trắng. Tuần này, ông đã kêu gọi ông Biden tranh luận với ông ấy.

“Điều quan trọng là, vì lợi ích của đất nước chúng ta, ông Joe Biden và tôi sẽ tranh luận về các vấn đề rất quan trọng đối với nước Mỹ và người dân Mỹ,” ông Trump đăng trên Truth Social vào tối thứ Tư (6/3). 

“Vì vậy, tôi kêu gọi các cuộc tranh luận, MỌI LÚC, MỌI NƠI! Các cuộc tranh luận có thể được điều hành bởi Ủy ban Dân chủ Quốc gia (DNC) ‘bại hoại’ hoặc các nhánh của họ, Ủy ban tranh luận tổng thống (CPD). Tôi mong nhận được phản hồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến vấn đề này!”

Trước bài phát biểu Thông điệp Liên bang của ông Biden hôm thứ Năm (7/3), chiến dịch tranh cử của ông đã bác bỏ thách thức tranh luận của ông Trump, cho rằng cựu tổng thống chỉ “khát khao sự chú ý”.

Trong bài phát biểu của ông Biden, ông đã tấn công ông Trump về vấn đề phá thai, nhập cư, Nga, kiểm soát súng và COVID-19. Ông Trump đã đăng trực tiếp câu trả lời của mình cho bài phát biểu của ông Biden trên Truth Social, phản bác lại những tuyên bố của tổng thống về Ukraine, NATO và cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1.

Trong một đoạn clip phỏng vấn do MSNBC phát hành hôm thứ Sáu (8/3), Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết bà chưa nói chuyện với ông Biden về việc tranh luận với ông Trump và nói rằng đó “là một lựa chọn sẽ sớm được quyết định và chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người.”

Anh Nguyễn, theo JTN