Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm (16/11, giờ Mỹ) đã ký dự luật chi tiêu tạm thời để tránh đóng cửa chính phủ vào ngày 17/11. Trước đó một ngày, Thượng viện đã bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu tạm thời này do Hạ viện gửi lên.

Ông Biden đã ký luật chi tiêu tạm thời bên lề của một bữa tiệc tối tại bảo tàng Legion of Honor ở San Francisco. Tổng thống Mỹ cùng 20 nguyên thủ quốc gia khác đang dự hội nghị cấp cao APEC 2023.

Trước đó, Thượng viện hôm thứ Tư (15/11) đã bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu tạm thời với 87 phiếu tán thành, 11 phiếu phản đối.

Gói chi tiêu tạm thời này sẽ đảm bảo nguồn cung tiền cho chính phủ Mỹ hoạt động thêm khoảng hai tháng nữa, trong thời gian đó các nhà lập pháp hai đảng phải thống nhất được gói chi tiêu dài hạn cho năm tài khóa mới đã bắt đầu từ 1/10. Một số khoản chi tiêu tạm thời sẽ hết hạn vào ngày 19/1/2024 và một số khoản khác sẽ hết hạn vào ngày 2/2/2024.

Gói chi tiêu tạm thời được ông Biden ký thành luật không bao gồm khoản viện trợ cho Ukraine và Israel gần 106 tỷ USD theo yêu cầu của tổng thống. Đảng Dân chủ muốn gộp chung các khoản viện trợ nước ngoài cùng với ngân sách xử lý vấn đề nhập cư trái phép vào Mỹ ở biên giới phía Nam, nhưng Đảng Cộng hòa muốn tách bạch riêng các khoản chi tiêu này.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson là người đề xuất và trình dự luật chi tiêu tạm thời nêu trên và nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng, một điều hiếm gặp trong chính trị đương đại tại Mỹ.

Đảng Dân chủ nói rằng họ hài lòng khi gói chi tiêu tạm thời vẫn giữ được các mức độ chi tiêu mà Quốc hội đã thống nhất với Nhà Trắng từ hồi tháng Năm.

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer (Đảng Dân chủ, New York), phát biểu tại buổi họp báo sau khi Thượng viện bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu tạm thời: “Năm nay, sẽ không có đóng cửa chính phủ”.

Xuân Thành