Tổng thống Israel đã cam kết sẽ chinh phục Dải Gaza, tiêu diệt Hamas và giải quyết hòa bình giữa người Israel và người Palestine trong tương lai.

GettyImages 1553867493 scaled
Tổng thống Israel Isaac Herzog tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng vào ngày 18 tháng 7 năm 2023 ở Washington, DC. (Ảnh: Kevin Dietsch/Getty Images)

Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết hiện lực lượng vũ trang Israel đã “hoàn thành cuộc chinh phục toàn diện” các khu vực trọng điểm ở phía bắc Gaza, và sẽ tiến tới chinh phục toàn bộ lãnh thổ này.

“Bây giờ điều này phải chấm dứt”, ông Herzog nói trong cuộc phỏng vấn ngày 19 tháng 12 với tổ chức tư vấn Hội đồng Đại Tây Dương.

“Chúng tôi có ý định tiếp quản toàn bộ Dải Gaza và thay đổi tiến trình lịch sử”,ông Herzog nói. 

Ông Herzog cho biết sẽ có “nhiều lựa chọn thay thế” về những gì cuối cùng sẽ xảy ra với Gaza sau chiến tranh. Tuy nhiên Israel sẽ chỉ cho phép tái thiết lãnh thổ sau khi khẳng định được toàn quyền kiểm soát.

Ông Herzog nói: “Chỉ Israel mới có thể đảm bảo rằng nỗi kinh hoàng sẽ không tái diễn từ khu vực đó”.

Khi được hỏi về tính khả thi của giải pháp hai nhà nước – trong đó cả Israel và Palestine độc lập cùng tồn tại, ông Herzog cho rằng hiện tại không có sự tin tưởng giữa người Israel và người Palestine, ông nói: “Không ai tin rằng điều đó là khả thi”.

Israel kêu gọi tạm dừng sau khi quân đội giết nhầm con tin

Bất chấp cam kết tiếp tục cuộc chiến của Israel ở Gaza, ông Herzog cũng yêu cầu nhóm khủng bố Hamas chấp nhận tạm dừng các hoạt động thù địch để cho phép thực hiện đợt trao đổi con tin thứ hai.

Yêu cầu này được đưa ra sau một sự cố ở Gaza vào tuần trước, binh lính Israel đã giết chết ba con tin Israel đang cố gắng chạy trốn khỏi Hamas.

Một số báo cáo cho rằng các con tin cởi trần, nói tiếng Do Thái và mang cờ trắng khi binh lính Israel nổ súng. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vào thời điểm này chưa xác nhận hay phủ nhận thông tin này. 

Ông Herzog cho biết vụ việc sẽ cần được “nghiên cứu” bằng một “cuộc điều tra” chính thức. Ông cho rằng quân đội không biết con tin là ai và các chiến binh Hamas trước đó đã cải trang thành con tin.

Ông Herzog nói: “Đây là một thảm kịch vô cùng đau đớn đối với tất cả chúng tôi. Trong tích tắc, chúng tôi đáng lẽ đã có thể tôn vinh ba anh hùng cố gắng trở về nhà”.

“Khi đang có chiến tranh, hoàn cảnh bắt buộc phải hành động ngay lập tức… binh lính thấy một số người bước ra ngoài, và đã hiểu lầm những con tin đó là lính Hamas”.

Ông Herzog nói rằng bất kể điều gì đã xảy ra, trách nhiệm thảm kịch thuộc về Hamas. Ông mô tả người lãnh đạo của Hamas là “kẻ giết người”, “tâm thần” và “ác độc”.

Vì vậy ông tin tưởng IDF sẽ tự hành xử tốt và vụ việc không thể bị đánh giá một cách khắt khe, ông nói: “Bạn không thể phán xét. Bạn có thể nói rằng đó là một bi kịch lớn và một sai lầm lớn, đồng thời hãy đảm bảo kiểm tra lại bản thân trước khi thực hiện lại hành động đó. Tôi tin tưởng rằng quân đội sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa”.

Ông Herzog cho biết 129 con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ ở Gaza, trong đó có cả trẻ sơ sinh.

“Chúng tôi muốn đưa con tin trở về. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết bằng nhiều cách khác nhau để đưa họ trở về nhà”.

Israel đổ lỗi cho Hamas về cái chết của dân thường tăng vọt

Bình luận của ông Herzog được đưa ra trong bối cảnh Israel phải đối mặt với sự giám sát tăng cao từ cộng đồng quốc tế về việc nước này xem thường đời sống dân thường ở Gaza.

Cho đến nay, các quan chức IDF thừa nhận rằng lực lượng của họ đã giết chết hơn 15.000 người ở Gaza, trong đó khoảng 10.000 người thiệt mạng là dân thường, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Israel cũng phải đối mặt với sự phản đối vì liên tục thúc giục người dân Gaza rời bỏ nhà cửa của họ ở phía bắc đến các trại tị nạn ở phía nam Gaza, nơi sau đó Israel cũng đã ném bom.

Ông Herzog thừa nhận rằng chính phủ Israel cũng đã “kiểm soát chặt chẽ” trong nước và đang sử dụng các cơ chế pháp lý để bắt giữ công dân Israel ở Bờ Tây mà không có thủ tục tố tụng.

Tổng thống nói rằng mức độ nghiêm trọng của các hoạt động quân sự và chính trị là do “nỗi đau quốc gia lớn” từ cuộc tấn công của Hamas gây ra vào ngày 7 tháng 10, dẫn đến cái chết của khoảng 1.200 thường dân Israel.

Khi nhấn mạnh về cái giá phải trả cho mạng sống dân sự trong các hoạt động của Israel, ông Herzog cho biết trách nhiệm thuộc về Hamas. Ông nói: “Trách nhiệm thuộc về phía bên kia. Chúng tôi không có ý định dừng cuộc tấn công làm suy yếu khả năng quân sự của Hamas … Chúng tôi có ý định thay đổi tiến trình lịch sử. Nếu họ từ chối tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào về việc thả và trao đổi con tin, chúng tôi sẽ tiếp tục mà không có giới hạn nào”.

Anh Nguyễn, theo ET