Tổng thống Nga Putin nói hôm thứ Bảy (29/7) rằng quyết định của các quốc gia Baltic chặn các chuyến tàu chở phân bón Nga đang mắc kẹt ở các cảng châu Âu là phớt lờ lợi ích kinh tế của các quốc gia có nhu cầu. Ông chủ Điện Kremlin gắn nhãn động thái này của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) là “hành xử phi lý”, theo RT đưa tin.

Theo ông Putin, khoảng 200.000 tấn phân bón của Nga vẫn đang bị mắt kẹt tại các cảng biển ở khu vực Baltic.

Hành động này được cho là có động cơ từ sự lưỡng lự của một số quốc gia thành viên EU trong việc cho phép Nga “tạo nguồn thu từ bán các chuyến hàng [phân bón] này“, ông Putin nói và nhấn mạnh rằng các công ty Nga sẵn sàng tặng miễn phí các chuyến hàng đó.

Đó là cách hành xử thật sự phi lý”, ông Putin chỉ trích và nói thêm rằng những bước đi mà các quốc gia Baltic đang tiến hành là không thể giải thích, bởi vì họ đã đang phong tỏa các chuyến hàng “chỉ vì chúng là của Nga”.

Tổng thống Nga nói các quốc gia EU “không quan tâm gì đến các nước đang phát triển và các nước nghèo nhất trên thế giới”. Ông cũng nói việc phương Tây nhấn mạnh vào các chuyến hàng ngũ cốc của Ukraine chỉ là “vỏ bọc”, điều đó làm cho chính sách của EU “phi lý gấp đôi”.

Ông Putin cho rằng các bên hưởng lợi chính trong thỏa thuận vận chuyển ngũ cốc năm ngoái là các thương nhân lớn, những bên đã gắng sức mua ngũ cốc Ukraine ở mức chiết khấu cực cao, rồi sau đó bán chúng với giá thị trường “cho các quốc gia giàu có”.

Lợi ích của các nước đang phát triển và của những người dân đang thiếu đói trong [thỏa thuận ngũ cốc] này là thế nào?” ông Putin đặt câu hỏi. Ông cũng chỉ ra rằng thị phần ngũ cốc của Ukraine trên thế giới là chưa đến 5%, trong khi thị phần ngũ cốc của Nga là hơn 20%.

Thỏa thuận vận chuyển ngũ cốc an toàn trên Biển Đen được Nga và Ukraine ký vào tháng 7/2022 do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra làm trung gian đã cho phép ngũ cốc của Ukraine và phân bón của Nga được vươn ra toàn cầu. Theo thỏa thuận này, các cảng biển miền Nam của Ukraine đã được gỡ phong tỏa và đã cho phép Kyiv xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng này tới thế giới qua Biển Đen, đồng thời, thỏa thuận cũng trao một số nhượng bộ cho Nga.

Tuy nhiên, đầu tháng Bảy này, Nga đã từ chối tiếp tục gia hạn thỏa thuận ngũ cốc nêu trên. Moscow phàn nàn rằng phương Tây đã không tuân thủ nhiều cam kết, chẳng hạn như kết nối lại các ngân hàng Nga vào hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT; khởi động lại một đường ống dẫn khí ammonia trọng điểm; cho phép Nga xuất khẩu máy nông cụ và các phụ tùng liên quan; và mở lại bảo hiểm vận tải.

Ngoài việc cho rằng phương Tây không giữ đúng thỏa thuận đến cùng, Nga cũng cáo buộc Ukraine đã sử dụng các hành lang nhân đạo để nhận vũ khí phương Tây chuyển tới các cảng trên Biển Đen.

Hải Đăng