Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy (18/1) nói rằng ông không muốn nước Nga quay lại kỷ nguyên cuối thời Liên Xô với những nhà lãnh đạo trọn đời, nắm quyền lực cho tới chết mà không có chiến lược kế nhiệm phù hợp.

Embed from Getty Images

Bình luận nêu trên của ông Putin đến vài ngày sau khi ông công bố một chuyển động chính trị làm rung chuyển chính trường Nga, dẫn tới thủ tướng Dmitry Medvedev và toàn bộ nội các từ chức.

Ngay sau thông báo đề xuất sửa đổi Hiến pháp và tuyên bố rút lui của ông Medvedev, ông Putin đã chọn ông Mikhail Mishustin – chính trị gia ít tiếng tăm làm thủ tướng mới. Ông Mishustin sẽ lựa chọn nội các mới trong vài ngày tới.

>>Tổng thống Putin giải tán chính phủ, đề xuất sửa đổi hiến pháp

Ngoại giới cho rằng những đề xuất sửa đổi Hiến pháp của ông Putin, trong đó, sẽ tạo ra các trung tâm quyền lực mới bên ngoài Điện Kremlin chính là cách để cựu điệp viên KGB duy trì quyền lực sau khi hết nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2024. Ông Putin, 67 tuổi, đã thống trị chính trường Nga trong vai trò tổng thống và thủ tướng được hai thập kỷ.

Những nhà phê bình cáo buộc ông Putin đang âm mưu tiếp tục duy trì ảnh hưởng chính trị sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Họ nghi ngờ chính trị gia kỳ cựu này đang muốn tiếp tục nắm quyền lực tại quốc gia diện tích lớn nhất thế giới và cũng là một trong hai cường quốc hạt nhân hàng đầu.

Tuy nhiên, ông Putin trước đây đã từng nói rằng ông muốn giới hạn nhiệm kỳ của các tổng thống tương lai ở hai nhiệm kỳ. Và trong phát biểu tại lễ kỷ niệm 77 năm giải phóng thành phố Leningrad (St Petersburg) hôm 18/1, ông Putin khẳng định rằng ông bác bỏ ý tưởng về các tổng thống Nga trọn đời.

Trả lời câu hỏi của một cựu chiến binh về việc liệu đã đến lúc xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống, ông Putin nói: “Liên quan đến các điều khoản (tổng thống) để duy trì quyền lực, tôi hiểu… rằng (mối quan tâm về vấn đề này) được liên kết với nhiều người với những lo lắng về sự ổn định xã hội, nhà nước ở cả trong và ngoài nước”.

Nhưng sẽ rất đáng lo ngại khi trở lại tình trạng mà chúng ta gặp phải vào giữa những năm 1980 khi các nhà lãnh đạo nhà nước, từng người một, nắm quyền cho đến cuối đời và rời nhiệm sở mà không đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc chuyển giao quyền lực. Vì vậy, tôi cảm ơn, nhưng tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu [chúng ta] không quay lại tình huống đó,” ông Putin nói.

Được biết, vào cuối thời kỳ Liên Xô, hàng loạt các lãnh đạo cao tuổi như Leonid Brezhnev, Yuri Andropov và Konstantin Chernenko đã nắm quyền cho tới chết, để rồi sau đó bùng phát đấu tranh trong nội bộ Đảng Cộng sản Liên Xô để giành giật quyền lực.

Những bình luận nêu trên của ông Putin có thể được coi là tổng thống Nga đã xác nhận kế hoạch rời cương vị tổng thống vào năm 2024 theo đúng hiến pháp hiện hành. Tuy nhiên, điều này chưa làm giảm thiểu việc các nhà phê bình ông Putin cho rằng cựu điệp viên KGB sẽ tìm cách để duy trì ảnh hưởng đằng sau hậu trường trong một vai trò khác có quyền lực thực tế cao hơn cả tổng thống.

Như Ngọc