Nga chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, trong khi Kyiv đã công khai rút khỏi quá trình đàm phán, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong bài phát biểu trực tuyến tại hội nghị thượng đỉnh G20 đặc biệt hôm thứ Tư (22/11).

GettyImages 1787963940 scaled e1700293290237
Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Getty Images)

Phát biểu qua video, nhà lãnh đạo Nga đã trả lời bình luận của các diễn giả khác tại hội nghị, nói rằng họ “bị sốc” trước hành động  tiếp tục “gây hấn” của Nga ở Ukraine. Ông Putin thừa nhận rằng, giống như bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào, đó là “thảm kịch đối với con người, gia đình và đối với cả đất nước”, ông nói. “Đương nhiên, chúng ta phải nghĩ cách chấm dứt thảm kịch này”.

Ông Putin nhấn mạnh rằng, tuy vậy Nga chưa bao giờ từ chối bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Ukraine và trên thực tế, chính Tổng thống Ukraine Zelensky là người đã ký sắc lệnh cấm bất kỳ cuộc đàm phán nào như vậy với Nga. Năm ngoái, nhà lãnh đạo Ukraine đã chính thức luật hóa việc cấm mọi cuộc đàm phán hòa bình với Điện Kremlin chừng nào ông Putin còn là tổng thống Nga.

Tổng thống Putin nói, mặc dù hiểu “cú sốc” do cuộc xung đột mang lại nhưng ông đặt câu hỏi tại sao không có phản ứng như vậy đối với “cuộc đảo chính đẫm máu ở Ukraine năm 2014, theo sau là cuộc chiến của chính quyền Kyiv chống lại người dân ở Donbass” hay “sự tiêu diệt dân thường ở Palestine”, và sự thừa nhận của tổng thư ký Liên Hợp Quốc rằng Gaza đã biến thành nghĩa địa của trẻ em.

Tuyên bố của Tổng thống Nga được đưa ra sau khi ông Zelensky hôm thứ Ba (21/11) thừa nhận rằng Kyiv không đạt được thành công đáng kể nào trên chiến trường trong chiến dịch phản công, điều này gửi “một thông điệp không tốt” tới những người phương Tây ủng hộ Ukraine, vốn chi hàng tỷ đô la viện trợ quân sự và tài chính cho Kyiv.

Phát biểu với Fox News, nhà lãnh đạo Ukraine cũng thừa nhận xung đột với Nga có lẽ có thể dừng lại nếu Kyiv nhượng bộ 2 vùng là Donbass và Crimea, nhưng ông nhấn mạnh Ukraine “chưa sẵn sàng” cho kế hoạch hòa bình như vậy.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba (21/11) công bố rằng ước tính mới nhất của họ cho thấy Kyiv tổn thất lên tới hơn 13.700 quân chỉ trong tháng Mười Một. Vào tháng Mười, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố rằng kể từ khi Uraine bắt đầu phản công vào đầu tháng Sáu, lực lượng vũ trang của họ đã mất hơn 90.000 quân.

Anh Nguyễn, theo RT