Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic hôm thứ Năm (10/8) đã tuyên bố trên truyền thông rằng tất cả nỗ lực của phương Tây nhằm giúp Ukraine thắng thế trước Nga trên chiến trường là vô ích. Ông cũng kêu gọi Moscow và Kyiv hãy tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình.

Theo RT, phát biểu với Happy TV, Tổng thống Vucic tuyên bố rằng mặc dù các quốc gia phương Tây đang cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ quân sự khổng lồ, nhưng “bây giờ rõ ràng không thu được gì hết” và cuộc xung đột vũ trang đã bước sang tháng thứ 18 vẫn chưa cho thấy dấu hiệu “kết thúc dễ dàng”.

Một cuộc chiến tranh tiêu hao đã bắt đầu, và với tất cả sức mạnh của phương Tây, Nga vẫn sẽ không bị đánh bại trên chiến trường”, Tổng thống Serbia phát biểu.

Ông Vucic nhấn mạnh rằng mặc dù ông “không chắc Nga phải đạt được gì về mặt chính trị”, nhưng một thỏa thuận đình chiến giữa Nga và Ukraine sẽ là kết quả tốt nhất. “Tôi nhìn thấy những sáng kiến đến từ một số quốc gia Ả Rập, tôi hy vọng một sáng kiến nào đó của họ sẽ đưa chúng ta gần hơn tới hòa bình”, ông Vucic nói và cho biết thêm rằng đình chiến cũng sẽ có lợi cho Tổng thống Mỹ Joe Biden khi ông ta phải tái tranh cử nhiệm kỳ hai trong năm 2024.

Ông Vucic nói: “Nền kinh tế [Mỹ] sẽ phát triển mạnh mẽ ngay lập tức; giá năng lượng sẽ giảm đáng kể. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi nghĩ ông [Biden] biết rằng vấn đề quan trọng trong bầu cử Mỹ là nền kinh tế”.

Tổng thống Serbia cũng tuyên bố rằng tương tự đình chiến cũng tốt cho cả Nga và Ukraine. Ông tin cả hai nước tham chiến này đã “kiệt sức”, dù cho Moscow cũng đã đang chống đỡ được các chế tài phương Tây “tốt hơn nhiều so với dự đoán”.

Những phát biểu mới nhất của ông Vucic đến sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukaine tổ chức tại Jeddah, Ả Rập Saudi với sự tham dự của các quan chức đến từ khoảng 40 quốc gia.

Trong số các nước tham gia có Ukraine, một số quốc gia phương Tây hậu thuẫn Kyiv như Mỹ và Anh Quốc, và một số đối tác của Moscow trong nhóm BRICS (Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi), nhưng Nga không được mời.

Hội nghị tại Jeddah đã kết thúc mà không công bố được tuyên bố chung, mặc dù các bên đánh giá các cuộc hội đàm là thẳng thắn, tích cực và có ý nghĩa. Ukraine đã không còn khăng khăng yêu cầu các nước ủng hộ kế hoạch hòa bình của họ, trong đó có điểm mấu chốt là Nga phải rút hết quân đội khỏi lãnh thổ Ukraine đã được các bên phân định từ năm 1991.

Trong khi đó, Nga tuyên bố rằng bất kỳ cuộc hội đàm hòa bình Ukraine nào mà không có mặt Moscow thì đều vô nghĩa.

Hải Đăng