Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm thứ Năm (25/1) đã chuẩn thuận Thụy Điển gia nhập NATO, kết thúc nhiều tháng trì hoãn và đẩy Hungary trở thành quốc gia NATO duy nhất còn lại chưa đồng ý Stockholm trở thành thành viên thứ 32 của liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương do Mỹ lãnh đạo.

Văn phòng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Erdogan hôm 25/1 đã ký vào văn bản chuẩn thuận Thụy Điển gia nhập NATO mà quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu phê duyệt vài ngày trước đó. Động thái này được đưa ra 20 tháng sau khi Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO do lo ngại về mối đe dọa từ Nga sau khi Moscow phát động cuộc chiến tranh trên lãnh thổ Ukraine vào tháng 2/2022.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson viết trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter): “Chúng tôi hoan nghênh sự phê duyệt của Thổ Nhĩ Kỳ đối với đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển. Chúng tôi bây giờ đã đạt được một cột mốc quyết định trên con đường trở thành thành viên đầy đủ của NATO”.

Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom viết trên mạng xã hội X: “Chỉ còn duy nhất sự chuẩn thuận của Hungary nữa trước khi Thụy Điển có thể trở thành thành viên của NATO”.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba (23/1) đã bỏ phiếu chuẩn thuận Thụy Điển gia nhập NATO, tháo gỡ rào trở lớn nhất trên tiến trình khối liên minh quân sự phương Tây mở rộng thành 32 thành viên, sau khi hồi tháng Tư năm ngoái đã kết nạp thêm Phần Lan.

Ban truyền thông của văn phòng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Erdogan “đã quyết định ban hành luật” về việc Thụy Điển gia nhập NATO mà quốc hội đã thông qua, đồng thời ông cũng đã ký sắc lệnh tổng thống chuẩn thuận các thủ tục gia nhập NATO của Stockholm.

Ông Erdogan ký duyệt tư cách thành viên NATO của Thụy Điển một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi thư tới các lãnh đạo của các ủy ban quan trọng của Quốc hội Mỹ, thông tin với họ về ý địch của ông trong việc bắt đầu tiến trình phê duyệt chính thức thương vụ bán chiến đấu cơ F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara hoàn thành tiến trình trình kết nạp Thụy Điển vào NATO.

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ đã nói với hãng tin Reuters rằng Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ ngay lập tức gửi cho Quốc hội liên bang thông báo về thương vụ F-16 một khi Washington nhận được thư phê chuẩn từ Ankara.

Thư phê chuẩn từ Thổ Nhĩ Kỳ, một văn kiện xác nhận gia nhập cuối cùng bây giờ sẽ được gửi tới Mỹ theo quy tắc của NATO.

Hải Đăng