Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ năm. Hôm thứ Ba (7/5) trong bài phát biểu nhậm chức của mình, Tổng thống Putin cam kết sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia trong bối cảnh đối đầu với phương Tây vì cuộc xung đột ở Ukraine.

Putin tuyen the nham chuc 7 5
Tổng thống Vladimir Putin tuyên thệ nhậm chức tại buổi lễ ở Điện Kremlin, Moscow, Nga vào ngày 7 tháng 5 năm 2024. (Nguồn ảnh: ALEXANDER KAZAKOV/POOL/AFP via Getty Images)

Dưới đây là những điểm chính trong lễ nhậm chức và trong bài phát biểu của Tổng thống Putin, khi nhà lãnh đạo Nga bắt đầu nhiệm kỳ sáu năm lần thứ năm.

Phần lớn các quốc gia phương Tây tẩy chay buổi lễ

Lễ nhậm chức của tổng thống Nga diễn ra tại Đại Cung điện Kremlin sang trọng ở trung tâm Moscow với sự tham dự của hàng trăm khách mời cấp cao, bao gồm các quan chức hàng đầu của chính phủ Nga và các đại sứ nước ngoài.

Bất chấp quan hệ căng thẳng, Nga đã mời đại sứ của các quốc gia phương Tây tham dự lễ nhậm chức của tổng thống Nga. Tuy nhiên, chỉ có một ít đại diện của phương Tây, bao gồm Pháp, Hungary, và Slovakia, thực sự tham dự. Đại diện của Hoa Kỳ, EU, Anh, và Canada đã vắng mặt tại buổi lễ này.

Tại chí Der Spiegel của Đức đưa tin, lễ nhậm chức của Tổng thống Putin đã gây ra sự rạn nứt giữa các quốc gia EU, giữa các quốc gia chọn “giữ kênh liên lạc mở [với Nga]” và những nước không làm như vậy.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Nga không tổ chức lễ nhậm chức và các lễ nghi khác “để báo cáo với phương Tây.” Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định rằng Moscow sẽ không trả đũa các quốc gia đã tẩy chay không tham dự sự kiện này.

Các ưu tiên quốc gia của Nga

Trong bài phát biểu nhậm chức của mình, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga phải tự chủ và cạnh tranh, đồng thời thúc đẩy một hệ thống quản trị đủ kiên cường và linh động nhằm thích ứng với tình tình mới. Ông tiết lộ, bảo tồn các giá trị và truyền thống hàng thế kỷ là một mục tiêu quan trọng.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, thành công của Nga trong việc giải quyết các vấn đề trong và ngoài nước phần lớn phụ thuộc vào việc liệu đất nước có duy trì đoàn kết và có “mong muốn chung là đem lại lợi ích cho tổ quốc” hay không.

Tổng thống Putin lưu ý: “Chúng ta là một dân tộc đoàn kết và vĩ đại, và cùng với nhau chúng ta sẽ vượt qua mọi trở ngại và hiện thực hóa mọi kế hoạch của chúng ta.

Quan hệ với phương Tây

Tổng thống Putin tuyên bố, Moscow sẵn sàng xây dựng mối quan hệ thân thiện với các các quốc trên toàn cầu coi Nga là “một đối tác tin cậy và trung thực.” Theo nhà lãnh đạo Nga, điều này cũng được áp dụng cho mối quan hệ với phương Tây.

Tổng thống Putin khẳng định: “Chúng tôi không từ chối đối thoại với các quốc gia phương Tây. Quả bóng đang ở trên sân của họ.” Ông cảnh báo, mối quan hệ trong tương lai với phương Tây phụ thuộc vào việc liệu phương Tây có cố chấp với “các chính sách gây hấn” và những nỗ lực để ngăn chặn và gây áp lực lên Moscow hay không.

Nhà lãnh đạo Nga cũng lưu ý: “Một cuộc đối thoại, bao gồm cả các vấn đề an ninh và ổn định chiến lược, có thể diễn ra. Nhưng không phải dựa trên thế mạnh, sự kiêu ngạo, tự phụ và [cảm giác] độc quyền cá nhân nào, mà chỉ dựa trên những điều khoản bình đẳng, tôn trọng lợi ích của nhau.

Cải tổ nội các sắp diễn ra

Theo quy định của Hiến pháp Nga, chính phủ quốc gia phải từ chức ngay sau lễ nhậm chức của tổng thống. Tuy nhiên, Tổng thống Nga đã ký một đạo luật yêu cầu chính phủ hiện tại tiếp tục công việc cho đến khi một chính phủ mới được thành lập.

Quá trình này dự kiến sẽ diễn ra nhanh chóng, và phát ngôn viện Điện Kremlin Dmitry Peskov tiết lộ, Tổng thống Putin có thể công bố việc lựa chọn thủ tướng sớm nhất vào thứ Ba (7/5). Chức vụ này hiện do ông Mikhail Mishustin nắm giữ. Ông đã đảm nhiệm chức vụ này kể từ năm 2020.

Bà Valentina Matvienko, chủ tịch thượng viện của Quốc hội Nga, cho biết, bà hy vọng các nhà lập Pháp sẽ có danh sách đầy đủ về nội các đề xuất vào tuần tới.

Gia Huy (Theo RT)