Nhiệm kỳ tổng thống Nga lần thứ năm của ông Vladimir Putin đã bắt đầu sau khi ông tuyên thệ nhậm chức tại Moscow hôm thứ Ba (7/5). Các chính phủ phương Tây tẩy chay buổi lễ này vì cáo buộc cuộc bầu cử tổng thống Nga hồi tháng Ba là không tự do, không công bằng.

Putin nhiem ky 5
Tổng thống Nga Vladimir Putin bước vào Đại lễ đường Alexandrovsky ở Điện Kremlin, Moscow, Nga hôm 7 tháng 5 năm 2024. Ông Putin bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ năm sau khi thắng cử vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống Nga hồi tháng Ba với gần 88% phiếu ủng hộ. (Nguồn ảnh: Contributor/Getty Images)

Buổi lễ được tổ chức tại Điện Kremlin sau khi ông Putin, 71 tuổi, được đoàn xe ô-tô đưa đến đây từ một địa điểm làm việc cách đó không xa. Thủ tục lễ nhậm chức hiện tại lần đầu được sử dụng vào năm 1996, thời điểm ông Boris Yeltsin đảm nhiệm vai trò tổng thống Nga nhiệm kỳ hai.

Ông Putin tuyên thệ phục vụ quốc gia và người dân trong khi đặt một tay lên một bản sao đặc biệt của hiến pháp Nga vốn được sử dụng cho các buổi lễ nhậm chức của tổng thống. Bản sao được sử dụng hôm 7/5 đã được cập nhật để bao gồm các điều khoản sửa đổi được thông qua vào năm 2020 và cũng bao gồm việc ghi nhận bốn vùng lãnh thổ của Ukraine đã được sáp nhập vào Nga thông qua các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi vào năm 2022.

Buổi lễ nhậm chức của ông Putin có sự hiện diện đầy đủ của các nhà lập pháp của cả hai viện quốc hội và các thẩm phán của Tòa án Hiến pháp. Sau lễ tuyên thệ, Chánh án Valery Zorkin đã xác nhận nhiệm kỳ tổng thống thứ năm kéo dài 6 năm của ông Putin.

Các lần tuyên thệ nhậm chức tổng thống Nga trước đó của ông Putin diễn ra vào các năm 2000, 2004, 2012 và 2018.

Lễ nhậm chức của tổng thống Nga năm nay gây chú ý khi nhiều quốc gia phương Tây và Liên minh châu Âu (EU) lựa chọn tẩy chay sự kiện. Các chính phủ này tuyên bố rằng cuộc bầu cử tổng thống Nga năm nay với chiến thắng áp đảo của ông Putin lên tới 87,28% là không tự do và không công bằng.

Tuyên bố trong buổi lễ nhậm chức, ông Putin nhấn mạnh rằng Nga để mở việc thiết lập các mối quan hệ thân thiện với bất kỳ quốc gia nào mà xem Moscow là “đối tác đáng tin cậy và thành thật”, kể cả các quốc gia phương Tây.

Chúng tôi không từ chối đối thoại với các quốc gia phương Tây… Một cuộc đối thoại, bao gồm các vấn đề về an ninh và ổn định chiến lược, là có thể… nhưng phải là bình đẳng và tôn trọng lợi ích của nhau”, Tổng thống Putin tuyên bố.

Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây đang ở mức tồi tệ nhất trong lịch sử. Moscow đã đang cáo buộc Mỹ và các đồng minh của Mỹ phát động chiến tranh ủy nhiệm chống lại Nga. Lãnh đạo Nga nói rằng các chế tài, áp lực ngoại giao lên Nga, cũng như cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine đồng nghĩa với kiềm tỏa sự phát triển của Nga. Trong khi đó, phương Tây cho rằng họ đang đáp trả “cuộc xâm lược vô cớ” của ông Putin và chính quyền của ông ta vào Ukraine.

Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên chúc mừng ông Vladimir Putin nhậm chức tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ năm.

Tổng thống UAE viết trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter) bằng tiếng Anh, tiếng Ả Rập và tiếng Nga: “Tôi gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Vladimir Putin khi ông nhậm chức Tổng thống Nga. UAE cam kết làm việc với các đối tác quốc tế trong nỗ lực đẩy mạnh đối thoại, phát triển và hợp tác toàn cầu vì lợi ích của tất cả người dân”.

Ông Al Nahyan cũng nằm trong số những lãnh đạo nước ngoài đầu tiên chúc mừng ông Putin khi ông có chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống Nga vào tháng Ba. Trong cuộc điện đàm với ông Putin hôm 20/3, ông Al Nahyan nói ông mong chờ được tiếp tục làm việc cùng nhau để thúc đấy mối quan hệ song phương giữa UAE và Nga.

Hải Đăng (T/h)