Ngày 3/5 là Ngày Tự do Báo chí Thế giới. Vào ngày này, nhiều người dùng mạng xã hội X phát hiện tài khoản của mình đột ngột bị khóa mà không có cảnh báo hay giải thích nào, thậm chí không thể kháng cáo. Điều này khiến cư dân mạng phẫn nộ.

tu do ngon luan
Ngày Tự do Báo chí Thế giới (3/5), nhiều người dùng mạng xã hội X phát hiện tài khoản của mình đột ngột bị khóa mà không có cảnh báo hay giải thích nào. (Ảnh ghép từ Shutterstock)

Một số cư dân mạng cho rằng nếu lệnh cấm không được dỡ bỏ, một vụ kiện tập thể sẽ được tiến hành để giải quyết vấn đề.

Nhà dân chủ Iceland Chu Phong nói với Epoch Times: “Vào cùng ngày, rất nhiều tài khoản chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bị chặn mà không có bất kỳ cảnh báo hay giải thích nào, và không thể kháng cáo. Chỉ có robot trả lời với cùng một lý do trong vòng một phút: ‘Cảm ơn sự thấu hiểu của bạn’”.

Khi thức giấc vào ngày 4/5, cô Dương Thái Anh, sống ở Nhật Bản, phát hiện tài khoản X của cô và bạn bè cũng đều bị khóa vĩnh viễn.

Cô nói với Epoch Times: “Sáng ngày 4/5, một người bạn hoạt động nhân quyền liên lạc với tôi và nói rằng tài khoản X của anh ấy đã bị chặn. Anh ấy chỉ đề cập đến một số quan chức Trung Quốc tham nhũng. Sau đó, tôi vào X và phát hiện ra rằng tài khoản của mình cũng bị khóa.”

Cô nghi ngờ có một danh sách những người có thể bị khóa tài khoản theo yêu cầu.

Dương Thái Anh bị cấm vì đăng tên, ảnh, nơi làm việc của các quan chức đã bức hại gia đình cô và việc họ đã bị tra tấn như thế nào trên tài khoản X.

Cô nói: “Tôi nghĩ có thể nền tảng X đã khóa tài khoản quy mô lớn dựa trên danh sách do Trung Quốc (ĐCSTQ) cung cấp. Tôi sẽ nỗ lực đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận. Tôi hy vọng có sự giúp đỡ của những chuyên gia pháp lý.”

Tài khoản X “Giáo viên Thanh Ty phục vụ nhân dân” đăng: “Vào Ngày Tự do Báo chí Thế giới, chúng tôi, những người bình luận trên X đã bị khóa tài khoản tập thể bởi những tố cáo ác ý. Nếu không bỏ chặn, chúng ta sẽ nộp đơn kiện tập thể, các vị có thể liên hệ với tôi.”

“Thế giới luôn không công bằng như vậy. Chúng ta sinh ra đã không có quyền tự do ngôn luận. Khó khăn lắm chúng ta mới có nền tảng X để lên tiếng. Hiện giờ quyền này cũng bị tước đoạt. Tôi sẽ không chịu thua. Tôi hy vọng những người bị chặn tài khoản có thể liên hệ với tôi. Một vụ kiện tập thể dành cho cộng đồng người Trung Quốc là điều rất quan trọng.”

Cô giáo Thanh Ty nói với Epoch Times: “Hiện tại, hơn 100 cư dân mạng phản ánh rằng tài khoản của họ đã bị khóa vào ngày 3/5. Một điểm chung là chúng tôi thích đăng bài trong khu vực bình luận của Giáo viên Lý. Chúng tôi sẽ kết thúc kỳ nghỉ lễ vào ngày Thứ ba (7/5), tôi sẽ thử xem có tìm được luật sư không.”

Tài khoản X bị khóa hàng loạt

Ông Chu Phong Tỏa (Chu Fengsuo), người sáng lập tổ chức nhân quyền “Humanitarian China”, cũng đăng trên nền tảng X rằng: “Tôi mới phát hiện ra gần đây, X (Twitter) đã chặn tài khoản trên quy mô lớn. Nhiều người trong cộng đồng dân chủ mà tôi biết đều bị chặn tài khoản.”

Tài khoản X “Dannyboi” cho biết: “Việc khóa tài khoản không nêu rõ lý do vi phạm điều khoản nào. Đây hoàn toàn là một hộp đen và là bản án tử hình. Ngay cả một lý do cụ thể cũng không có.”

Tài khoản X “Chú mèo kể chuyện” cho biết, nhiều tài khoản thường xuyên đăng bình luận trong khu bình luận rộng lớn của anh đều bị khóa vào ngày hôm đó.

Trong đợt đóng băng tài khoản này, anh cũng đưa ra quan sát của mình rằng nhiều người chống ĐCSTQ đã bị đóng băng. Mọi người nói rằng đó là hành động của đội quân mạng của ĐCSTQ, hoặc ông Elon Musk đã cấu kết với ĐCSTQ. Các tài khoản bị chặn chủ yếu là những người thường xuyên truy cập vào khu vực bình luận của ông.

Tài khoản X “Nike ở Úc” cũng viết: “Tôi thực sự không ngờ rằng dòng tweet của tôi sẽ chết vào ngày 3/5, Ngày Tự do Báo chí Thế giới. Có lẽ, phần mềm này (nền tảng xã hội X) sẽ ngày càng giống Weibo hơn. Có lẽ trong tương lai, chúng ta cũng sẽ phải sử dụng các từ đồng âm để tweet.

Tất cả chúng ta đều biết rằng ông ấy (Elon Musk) đã đến Trung Quốc một ngày và lệnh cấm ô tô của ông ấy đã được dỡ bỏ ở Trung Quốc. Nhưng khi ông ấy vừa trở về, ngồi chưa kịp nóng mông đã bắt đầu khóa tài khoản. Hóa ra chế độ độc tài có tính lây lan. Hóa ra vì tiền, giá trị tự do cũng có thể bị mang đi bán.”

Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã có chuyến thăm không báo trước tới Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) và gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cùng các quan chức cấp cao khác.

Ngày 28/4 ông Musk đăng trên nền tảng X: “Thật vinh dự được gặp Thủ tướng Lý Cường. Chúng tôi đã biết nhau nhiều năm rồi, kể từ những ngày đầu ở Thượng Hải.”

Theo báo cáo, ông Musk đang thúc đẩy Bắc Kinh chấp thuận việc giới thiệu “xe tự lái hoàn toàn” (FSD) của Tesla tại thị trường Trung Quốc, đồng thời đang thuyết phục để truyền dữ liệu ra nước ngoài.

Những người quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters rằng ông Musk đang tìm kiếm sự chấp thuận từ Bắc Kinh để chuyển dữ liệu được thu thập ở Trung Quốc ra nước ngoài, nhằm đào tạo các thuật toán cho công nghệ xe tự lái của họ.

Bình Minh (t/h)