Hôm thứ Hai (6/5), khi ông Tập Cận Bình đang thăm châu Âu, truyền thông Anh đưa tin, Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện một cuộc tấn công mạng nhắm vào Bộ Quốc phòng Anh. Vụ việc diễn ra chưa đầy 2 tháng sau cuộc tấn công ác ý gần nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào nước này.

hacker trung quoc
(Ảnh minh họa: TY Lim/Shutterstock)

Theo báo cáo của Sky News của Anh, Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện một cuộc tấn công mạng nhắm vào Bộ Quốc phòng Anh, lần này nhắm vào các quân nhân.

Các thành viên Quốc hội sẽ được thông báo tóm tắt về một vụ vi phạm dữ liệu lớn liên quan đến Bộ Quốc phòng vào thứ Ba (ngày 7/5).

Báo cáo cho biết, Chính phủ Anh sẽ không nêu tên quốc gia liên quan, nhưng Sky News hiểu rằng các tin tặc đến từ Trung Quốc.

Hiện lãnh đạo ĐCSTQ, ông Tập Cận Bình, đang thăm châu Âu. Ông Tập đã ở Paris vào thứ Hai (6/5) và tới vùng núi Pyrenees cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào thứ Ba (7/5).

Sau đó, ông Tập sẽ thăm Serbia vào thứ Tư (8/5) và Hungary vào thứ Năm (9/5). Cả hai nước này đều có quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh.

Trước đây, tin tặc Trung Quốc bị cáo buộc đã 2 hoặc 3 lần cố gắng nhắm mục tiêu vào các nhân viên của Bộ Quốc phòng Anh.

Cuộc tấn công mạng lần này nhắm vào hệ thống trả lương phục vụ quân nhân Anh và một số cựu chiến binh, liên quan đến tên và chi tiết ngân hàng.

Trước đó, các tài liệu nội bộ của i-Soon, một công ty an ninh mạng Trung Quốc làm việc cho Bộ Công an Trung Quốc, bị rò rỉ, tiết lộ rằng họ đã hack hoặc tấn công nhiều cơ quan chính phủ ở Anh.

Tài liệu rò rỉ cho thấy Công ty i-Soon có đủ trình độ chuyên môn liên quan để làm việc cho cơ quan an ninh quốc gia của ĐCSTQ, là nhà cung cấp được chỉ định của Bộ An ninh Quốc gia của ĐCSTQ.

Tài liệu cũng cho thấy họ đã xâm nhập vào hệ thống mạng Bộ Quốc phòng Ấn Độ, NATO và Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh; đồng thời đã xâm nhập sâu trong thời gian dài đối với các nước láng giềng của Trung Quốc, liên quan các công ty viễn thông, tổ chức nghiên cứu khoa học, các cơ quan chính phủ và hệ thống quân sự của các nước.

Ông Tobias Ellwood, Nghị sĩ Đảng Bảo thủ kiêm cựu quân nhân, nói với Sky News rằng trong động thái này, Bắc Kinh có thể đang tìm kiếm các nhóm dễ bị tổn thương về kinh tế, vì nghĩ rằng có thể ép buộc họ bằng tiền.

Bộ Quốc phòng Anh hy vọng các quân nhân không phải lo sợ cho sự an toàn của mình. Họ đã nhận được lời khuyên và hỗ trợ vào thứ ba (7/5).

Sau khi vụ tin tặc được phát hiện, Bộ Quốc phòng Anh đã làm việc cật lực trong 72 giờ để tìm hiểu quy mô của vụ tấn công. Được biết, đến nay vẫn chưa phát hiện tin tặc đã lấy được bất kỳ dữ liệu nào.

Cách đây chưa đầy 2 tháng, Chính phủ Anh đã cáo buộc một nhóm gián điệp mạng Trung Quốc trực thuộc nhà nước đã thực hiện 2 cuộc tấn công mạng ác ý nhắm vào Anh.

Ông Iain Duncan Smith, nghị sĩ Đảng Bảo thủ kiêm cựu quân nhân, nói với Sky News, rằng vụ việc này là thêm một ví dụ khác về lý do tại sao Chính phủ Anh phải thừa nhận rằng Bắc Kinh gây ra mối đe dọa mang tính hệ thống đối với Anh, đồng thời cần thay đổi đánh giá toàn diện để phản ánh điều này.

Ông Smith là một trong những chính trị gia người Anh bị ĐCSTQ trừng phạt. Ông nói, ĐCSTQ là một tác nhân xấu xa hỗ trợ Nga bằng tiền bạc và thiết bị quân sự, cũng như hợp tác với Iran và Triều Tiên trên một trục mới của các quốc gia toàn trị.

Ông Ellwood cũng cho biết, hiện tại việc đảm bảo an ninh trong lĩnh vực kỹ thuật số cũng quan trọng như lĩnh vực vật lý. Đây là một lời nhắc nhở khác về lý do vì sao Anh cần đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng và an ninh.

Ông nói, nếu kiểu tấn công mạng này xảy ra ở Anh, thì các nước NATO khác cũng có thể sẽ trở thành mục tiêu của tin tặc Trung Quốc.

Ngày 18/4, Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết, các tin tặc có liên quan đến Chính phủ Trung Quốc đã xâm nhập vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ và đang chờ đợi “thời điểm thích hợp để giáng một đòn tàn khốc”.

Bình Minh (t/h)