Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai (13/6) đã cam kết sẽ “giải phóng” Bán đảo Crimea đang bị Nga chiếm đóng và các lãnh thổ Ukraine nằm trong tay hai nước cộng hòa tự xưng thân Nga Donetsk và Lugansk.

Embed from Getty Images

Chúng tôi sẽ đến tất cả các thành phố, tất cả các làng bản của chúng ta, những nơi lá cờ của chúng ta chưa tung bay”, ông Zelensky nói trong video công bố vào tối muộn thứ Hai (13/6). Tổng thống Ukraine khẳng định quân đội của ông sẽ đánh bại kẻ thù Nga tại miền Đông Ukraine và lấy lại các thành phố Mariupol, Kherson và Melitopol từ tay binh lính Nga và lực lượng của hai nước cộng hòa ly khai Donetsk, Lugansk.

Và tôi đề nghị mọi người có cơ hội liên lạc với người dân ở khu vực miền Nam đang bị chiếm đóng… hãy nói rằng sẽ có giải phóng”, ông Zelensky tiếp tục. “Hãy nói điều đó với người dân ở Gorlovka, Donetsk, Lugansk. Hãy nói với họ rằng quân đội Ukraine chắc chắn sẽ đến”.

Tất nhiên, chúng ta cũng sẽ giải phóng Crimea của chúng ta nữa. Tất cả quan chức Nga đã đang chiếm đóng mảnh đất quý giá ở Crimea hãy nhớ: Đây không phải là nơi mà họ sẽ có hòa bình”, ông Zelensky cảnh báo.

Tổng thống Zelensky nói thêm rằng: “Chỉ là cần phải có đủ vũ khí để khiến điều đó xảy ra. Các đối tác [của chúng ta] có những vũ khí đó. Đủ về số lượng. Và chúng tôi đang làm việc mỗi ngày với ý chí chính trị phải làm cho những vũ khí này đến được Ukraine”.

Như Ngọc (Theo RT)