Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ đăng tải hôm thứ Sáu (29/3) rằng nếu Ukraine không nhận được viện trợ của Washington như đã hứa, thì lực lượng vũ trang của Kyiv sẽ phải rút lui “từng bước một”.

Ông Zelensky nói với Washington Post: “Nếu không có hỗ trợ của Mỹ, điều đó có nghĩa là chúng tôi không có phòng không, không có tên lửa Patriot, không có đài làm nhiễu âm trong chiến tranh điện tử, không có đạn pháo 155ml”.

Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ phải lùi lại, rút lui, từng bước, từng bước một. Chúng tôi đang cố gắng tìm cách nào đó để không phải rút lui”, ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Ukraine cũng nói việc thiếu đạn có nghĩa là “bạn phải sử dụng ít hơn. Như thế nào? Tất nhiên, phải rút lui. Phải thu hẹp tiền tuyến. Nếu tiền tuyến bị phá vỡ, thì Nga có thể tiến vào các thành phố lớn”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden của Đảng Dân chủ đã đang thúc giục Hạ viện liên bang do Đảng Cộng hòa kiểm soát phê duyệt gói viện trợ quân sự và tài chính bổ sung cho Ukraine, nhưng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vẫn trì hoãn việc này trong nhiều tháng qua với lý do cần phải ưu tiên các vấn đề nội địa, đặc biệt là phải xử lý cuộc khủng hoảng biên giới miền nam nước Mỹ.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Johnson trong một cuộc điện đàm hôm thứ Năm (28/3) rằng việc chuẩn thuận gói viện trợ cho Ukraine là rất quan trọng.

Quân đội Nga vào tháng trước đã kiểm soát được thị trấn miền đông Avdiivka và từ sau đó cũng đã có thêm những thắng lợi nhỏ, nhưng các đường giới tuyến về cơ bản chưa có thay đổi nhiều trong vài tháng nay.

Cũng trong cuộc phỏng vấn nêu trên với Washington Post, ông Zelensky nói rằng Ukraine đang bù đắp lượng thiếu hụt tên lửa bằng vũ khí và hệ thống phòng không sản xuất nội địa, “nhưng vẫn không đủ”.

Ông Zelensky nói rằng hơn hai năm qua, Nga ngày càng đẩy mạnh tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các cơ sở hạ tầng khác của Ukriane, đặc biệt là trong vài tuần gần đây. Binh lính Ukraine đã đang không thể tiến lên. Tổng thống Ukraine bày tỏ rằng Kyiv đã có ý định thực hiện các cuộc tấn công trả đũa vào các mục tiêu bên trong nước Nga, gồm cả tấn công vào các nhà máy lọc dầu.

Ông Zelensky nói rằng phản ứng của Mỹ với làn sóng các cuộc tấn công của Ukraine là “không tích cực”, nhưng Kyiv đang sử dụng các drone tự mình sản xuất.

Chúng tôi đã sử dụng drone của chúng tôi. Không ai có thể nói với chúng tôi các bạn không thể. Nếu không có phòng không để bảo vệ hệ thống năng lượng của chúng tôi và người Nga tấn công vào đó, câu hỏi của tôi là: Tại sao chúng tôi không thể đáp trả họ?”, ông Zelensky nói với Washington Post.

Xã hội của họ [Nga] phải làm quen với việc không có xăng, không có dầu diesel, không có điện. Chừng nào Nga dừng những bước này, chúng tôi sẽ dừng lại”, ông Zelensky cảnh báo.