Quân đội Trung Quốc cho biết hôm thứ Bảy rằng họ sẽ bắt đầu ba ngày tập trận xung quanh Đài Loan, sau khi Tổng thống Thái Anh Văn kết thúc cuộc gặp ở Mỹ.

Embed from Getty Images

Shi Yi, phát ngôn viên của bộ chỉ huy chiến trường, cho biết Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu xung quanh Đài Loan “theo kế hoạch” và tiến hành các cuộc tập trận riêng biệt có tên “Joint Sharp Sword” cho đến thứ Hai.

Ông Shi cho biết các cuộc tuần tra và tập trận sẽ diễn ra ở eo biển Đài Loan, nơi ngăn cách hòn đảo này với lục địa Trung Quốc, cũng như ở phía bắc, nam và đông của Đài Loan, đồng thời cho biết thêm rằng các hoạt động này sẽ bao gồm các hoạt động trên không và trên biển.

Vài giờ trước thông báo của PLA, Cục Quản lý An toàn Hàng hải ở tỉnh Phúc Kiến phía đông nam Trung Quốc, ngay bên kia eo biển, đã thông báo về các cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật tại hai khu vực ngoài khơi bờ biển của họ trong vài ngày.

Một số cuộc tập trận sẽ diễn ra từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa thứ Bảy theo giờ địa phương ngoài khơi bờ biển phía đông Phúc Châu, thủ phủ của Phúc Kiến, theo thông báo vào cuối ngày thứ Sáu.

Chính quyền cho biết các cuộc tập trận đó sẽ tiếp tục trong cùng khung giờ vào Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy tuần tới, cũng như ngày 17 và 20 tháng Tư, với cảnh báo cho tất cả các tàu không được đi vào tuyến đường thủy.

Theo thông báo, các cuộc tập trận bắn đạn thật cũng sẽ diễn ra tại một khu vực hạn chế khác ngoài khơi quận Pingtan của Phúc Kiến từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối thứ Hai tới.

Dù không đề cập đến các chuyến công du của Tổng thống Thái Anh Văn, thông báo của chính quyền quân sự và hàng hải Trung Quốc được đưa ra chỉ vài giờ sau khi nhà lãnh đạo Đài Loan trở về nhà vào thứ Sáu sau chuyến công du 10 ngày tới Trung Mỹ, bao gồm các điểm dừng chân ở New York và Los Angeles.

Bà Thái đã gặp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy và một nhóm lưỡng đảng gồm 17 nhà lập pháp Hoa Kỳ khác vào thứ Tư trong chặng dừng ở California.

Các cuộc tập trận được công bố cũng sẽ bắt đầu sau khi người tiền nhiệm của bà Thái Anh Văn là Tổng thống Mã Anh Cửu trở về Đài Loan sau chuyến công du 12 ngày tới Trung Quốc đại lục, nơi ông tìm cách cải thiện quan hệ giữa hai bờ eo biển và tổ chức đàm phán.

Ông Mã chỉ trích chính phủ hiện tại ở Đài Bắc, nói rằng họ tiếp tục đặt tương lai của hòn đảo vào tình thế nguy hiểm.

Bà Thái hôm thứ Sáu cho biết Đài Loan sẽ không khuất phục trước “sự đàn áp” hay ngừng tương tác với thế giới, trong một bài phát biểu sau khi bà hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Đào Viên ở Đài Bắc.

Tháng 8 năm ngoái, Bắc Kinh đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự kéo dài ba ngày tương tự ở sáu khu vực khác nhau xung quanh hòn đảo sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ lúc đó là bà Nancy Pelosi đến thăm Đài Bắc.

Cuộc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Phúc Châu và Pingtan dự kiến sẽ diễn ra ở vùng biển nằm xa đảo chính của Đài Loan hơn so với cuộc tập trận cách đây 8 tháng.

Washington đã nhiều lần cảnh báo Bắc Kinh không được sử dụng các chuyến đi và cuộc gặp mới nhất của bà Thái Anh Văn với các nhà lập pháp Mỹ như một cái cớ để phản ứng thái quá. Các quan chức nói rằng Tổng thống Đài Loan và những người tiền nhiệm của bà đã quá cảnh Hoa Kỳ trước đây, đồng thời lưu ý rằng các chuyến thăm phù hợp với chính sách lâu dài của Hoa Kỳ.

Nhưng Bắc Kinh đã mô tả những lần dừng chân tại Hoa Kỳ trước đây của bà Thái là “sai lầm” và cảnh báo rằng tiền lệ sẽ không ngăn cản phản ứng của Đại lục đối với chuyến thăm gần đây của bà và tuyên bố sẽ có những hành động cần thiết để đáp trả.

Trước khi thông báo về các cuộc tập trận mới, việc triển khai quân sự xung quanh Đài Loan đã tăng lên, với việc cả Trung Quốc và Mỹ đều gửi các tàu chiến tiên tiến đến gần hòn đảo này.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết một hạm đội của Quân đội Giải phóng Nhân dân do tàu sân bay Sơn Đông dẫn đầu đã đi qua Kênh Bashi – chạy giữa hòn đảo này và Philippines – trước khi đến vùng biển phía đông nam Đài Loan. Tàu sân bay đang trên đường thực hiện cuộc diễn tập đầu tiên ở Tây Thái Bình Dương.

Việc triển khai tàu Sơn Đông diễn ra sau khi cơ quan quản lý an toàn hàng hải của Phúc Kiến thông báo hôm thứ Tư rằng một hoạt động tuần tra và hành trình chung kéo dài ba ngày đang được tiến hành ở khu vực phía bắc và trung tâm của eo biển Đài Loan.

Bắc Kinh hôm thứ Sáu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai tổ chức của Mỹ – Viện Hudson và Thư viện Tổng thống Ronald Reagan – cũng như các giám đốc điều hành cấp cao của họ, những người đã tiếp đón bà Thái trong thời gian bà ở Mỹ.

Hsiao Bi-khim, đại sứ trên thực tế của Đài Loan tại Washington, cũng bị trừng phạt vì “dựa vào Mỹ để thúc đẩy Đài Loan độc lập”.

Xuân Lan (theo SCMP)