Những hình ảnh cho thấy giới chức Ukraine đã huy động trẻ vị thành niên tham gia nhóm ‘nhân dân’ ‘yêu nước’, kích động phục vụ cho chiến dịch đổi chủ các nhà thờ UOC hiện đang ở cao trào. Theo OUJ đưa tin, trẻ nhỏ Ukraine được tập trung (không thấy phụ huynh đi kèm) ít nhất ở khu vực Tu viện Các hang động ở Kyiv, nhà thờ ở Kamyanets-Podilsky, Ternopil, và Dnieper.

230414 uoc 02
“Hành lang sỉ nhục” được tạo ra với hàng trẻ em đứng đầu, lăng mạ những tín đồ UOC ra vào nhà thờ, có lẽ đây là một minh họa phần nào của “con đường thập tự giá”. (Ảnh cắt từ video phút 1:30)

Video giới chức chính quyền đưa trẻ vị thành niên tham gia chiến dịch đàn áp UOC:

Tại Tu viện Các hang động (Pechersk Lavra) ở thủ đô Kyiv, các cháu tới vào buổi chiều, dường như sau khóa học ở lớp, và gia nhập vào nhóm những người kích động, vốn đang giằng co căng thẳng kể từ ngày 30/3, nhằm trục xuất những tu sỹ UOC khỏi tu viện mà họ đang sinh sống từ 1988. Các cháu rõ ràng vẫn ở lứa tuổi nằm trong giám hộ của cha mẹ phụ huynh.

UOJ báo cáo tại nhà thờ ở Kamyanets-Podilsky, trẻ vị thành niên Ukraine đã xuất hiện kể từ ngày 7/4. Tình cảnh tương tự cũng được ghi nhận ở nhà thờ của UOC tại Ternopil và Dnieper.

Khá nổi bật là đoạn video, phút 1:30, khi người ta tạo thành cái gọi là “hành lang sỉ nhục” (corridor of shame), đoạn đường mà mỗi tín đồ UOC muốn ra vào nhà thờ đều phải đi qua. Khi đó, tín đồ Kitô sẽ bị những người kích động chung quanh, mà hàng đầu chủ yếu là trẻ vị thành niên, hét to vào mặt những người đáng tuổi chú bác hay ông bà của chúng những lời lẽ lăng mạ như “Nhục nhã! Nhục nhã! Nhục nhã!” hoặc “Va li → Nhà ga → Cút về Nga.”

Cảnh tượng này khiến người ta liên tưởng đến “con đường thập tự giá” được nói đến trong Kitô giáo. Năm xưa Chúa Jesus cùng các tín đồ của Ngài đã bị chính quyền La Mã đàn áp thế nào, thì dường như việc đó đang tái hiện một phần nào đó trong những hình ảnh này.

Cũng có thể liên tưởng đến hình ảnh các Hồng vệ binh lăng nhục những người có tuổi trong thời Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc. Những trẻ vị thành niên năm đó bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tẩy não rồi, và chúng không thật sự ý thức được bản thân đang làm gì.

‘Nhân dân’ ‘yêu nước’ xử án những phần tử mà ĐCSTQ không thích, có những người trẻ bị tẩy não, những ‘hồng vệ binh’ vị thành niên được ĐCSTQ lợi dụng thời Cách mạng Văn hóa (xem các đoạn phút 1:36)

230414 uoc 03
Ngày nay, giới chức chính quyền Ukraine cũng dùng trẻ em trong vận động chính trị. (Ảnh cắt từ video)

Theo UOJ, những trẻ em không có phụ huynh đi kèm này không phải tự nhiên xuất hiện ở đó. Khảo sát cho thấy một số là đến vì được trả 200 đồng tiền Ukraine mỗi ngày. Nhưng phần đông hơn là đến vì thích tham gia náo nhiệt.

Tổ chức cho trẻ nhỏ đi biểu tình là phạm pháp nếu không có sự đồng ý của phụ huynh, đó là điều chính mà kênh truyền hình Karnal 5 đã từng đưa tin, và chính quyền Poroshenko cũng từng nói như vậy (video phút 3:35). Bấy giờ, vào thời điểm bầu cử 2019, khi trẻ em được dùng để phản đối Tổng thống Petro Poroshenko, họ từng nói rằng đó là vi phạm quyền trẻ em. Nhưng hiện nay, chính kênh truyền hình này đang tường thuật cảnh trẻ em biểu tình và đang cổ xúy cho việc này.

Hiện Ukraine đang trong thời chiến tranh nên cấm biểu tình lớn. Việc bảo vệ nhà thờ cũng là do các tín đồ thực hiện dưới dạng giáo dân đi lễ nhà thờ, và tránh mọi hoạt động kích động và bạo lực. Nhưng chính quyền thực hiện các cuộc biểu tình lớn hoàn toàn không kiêng nể gì, theo UOJ chỉ ra.

Các nhà thờ UOC liên tiếp bị đổi chủ. Một chính quyền cấp tỉnh thậm chí ban lệnh cấm UOC hoạt động ở đó, mặc dù sau đó một quan chức chính quyền Kyiv cho biết rằng cấp tỉnh không đủ thẩm quyền ra một mệnh lệnh như vậy.

Một tu viện trưởng tiếp theo, Metropolitan Theodosy  ở Cherkasy đã bị quản thúc tại gia trong 60 ngày với chiếc còng điện tử 24/24 giờ, giống tình trạng tu viện trưởng của Tu viện Các hang động hồi đầu tháng này.

Nhật Tân