Triều Tiên hôm thứ Hai (10/7) cáo buộc Mỹ vi phạm không phận nước này khi thực hiện các chuyến bay giám sát và cảnh báo rằng, trong khi Bình Nhưỡng đang kiềm chế, các chuyến bay như vậy có thể bị bắn hạ.

Người phát ngôn giấu tên của Bộ Quốc phòng Triều Tiên trong một tuyên bố được hãng thông tấn chính thức KCNA đăng tải cho biết, các hành động quân sự khiêu khích của Mỹ đang đưa bán đảo Triều Tiên đến gần hơn với một cuộc xung đột hạt nhân.

Báo cáo cũng đề cập đến việc sử dụng máy bay do thám và máy bay không người lái của Mỹ, đồng thời cho rằng Washington đang làm leo thang căng thẳng bằng cách gửi một tàu ngầm hạt nhân đến gần bán đảo này.

“Không có gì đảm bảo rằng một vụ tai nạn gây chấn động như vụ bắn hạ máy bay trinh sát chiến lược của Không quân Mỹ sẽ không xảy ra” ở vùng biển phía đông Triều Tiên, người phát ngôn nói.

Tuyên bố trích dẫn các sự cố trong quá khứ về việc Triều Tiên bắn hạ hoặc chặn máy bay Mỹ ở biên giới với Hàn Quốc và ngoài khơi bờ biển. Triều Tiên thường phàn nàn về các chuyến bay giám sát của Mỹ gần bán đảo.

Không có phản hồi ngay lập tức từ quân đội Hoa Kỳ đóng tại Hàn Quốc.

KCNA cho rằng các động thái của Mỹ đưa vũ khí hạt nhân chiến lược tới bán đảo Triều Tiên là “hành vi tống tiền hạt nhân trắng trợn nhất” đối với Triều Tiên và các nước trong khu vực, đồng thời gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình.

“Tình huống cực đoan, không ai mong muốn, có được tạo ra trên bán đảo Triều Tiên hay không phụ thuộc vào hành động trong tương lai của Mỹ, và nếu có bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy ra… Mỹ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về điều đó”, tuyên bố viết.

Các lực lượng của Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận không quân và hải quân trong năm nay với sự tham gia của một tàu sân bay và máy bay ném bom hạng nặng của Mỹ. Một tàu ngầm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ cũng đã ghé cảng Busan ở Hàn Quốc vào tháng trước.

Tuyên bố của Triều Tiên lên án cái mà họ gọi là động thái của Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang đầu đạn hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên lần đầu tiên kể từ năm 1981.

Vào tháng 4, các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã đồng ý rằng một tàu ngầm tên lửa đạn đạo trang bị hạt nhân của Hải quân Hoa Kỳ sẽ thăm Hàn Quốc lần đầu tiên kể từ những năm 1980, nhưng không có thời gian biểu cho chuyến thăm như vậy.

Đây là một phần trong kế hoạch tăng cường triển khai các tài sản chiến lược của Mỹ nhằm đối phó hiệu quả hơn trước các mối đe dọa và các vụ thử vũ khí của Triều Tiên để bảo vệ đồng minh Hàn Quốc.

Vào tháng 6, một máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã tham gia cuộc tập trận không quân với Hàn Quốc nhằm phô trương lực lượng sau vụ phóng vệ tinh gián điệp thất bại của Triều Tiên vào cuối tháng 5. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết đã đến lúc thể hiện “quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong việc ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên mạnh hơn mong muốn phát triển vũ khí hạt nhân của chính Triều Tiên”, trong một bình luận bằng văn bản gửi cho hãng tin AP được công bố hôm thứ Hai.

Ông Yoon dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva trong tuần này, nơi ông dự kiến sẽ tìm kiếm sự hợp tác lớn hơn với các thành viên NATO về các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, văn phòng của ông cho biết.

Ngân Hà (theo Reuters)