Triều Tiên đã xác nhận họ đóng cửa một số đại sứ quán để “sắp xếp lại sao cho đề cao hiệu năng ngoại giao của mình,” điều mà Hàn Quốc cho rằng đó là do chịu áp lực của các biện pháp trừng phạt.

Kim Jong un 1
Chủ tịch Kim jong-un của Triều Tiền trong chuyến thăm Nga. (Ảnh chụp màn hình video)

Hôm Thứ Sáu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã xác nhận rằng thời gian hiện nay “chúng tôi đang thực hiện các hoạt động rút lui, và thành lập các phái đoàn ngoại giao phù hợp với sự thay đổi của môi trường toàn cầu và chính sách đối ngoại quốc gia,” đồng thời miêu tả hoạt động này chỉ đơn thuần là hoạt động bình thường, và không đưa ra bất kỳ chi tiết nào nữa.

Theo các phương tiện truyền thông và nhà phân tích, Triều Tiên sẵn sàng đóng cửa hàng chục đại sứ quán, bao gồm cả các đại sứ quán ở Tây Ban Nha, Hồng Kông và nhiều quốc gia khác nhau ở Châu Phi, điều này có thể đồng nghĩa với việc đóng cửa gần 25% cơ quan đại diện của nước này trên toàn thế

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên xác nhận trong bình luận trên website của Bộ rằng một số cơ quan đại diện sẽ đóng cửa đồng thời nói thêm rằng có những cơ quan mới đang được mở.

Triều Tiên, đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây với lý do nước này tiếp tục các chương trình hạt nhân và tên lửa của mình, đồng thời có biểu hiện tìm cách nối lại và duy trì các mối quan hệ kinh doanh và quan hệ ngoại giao thân thiện với số lượng đang giảm dần những bạn bè từ thời Chiến tranh Lạnh, theo phân tích của Reuters.

Trước đó, Triều Tiên có quan hệ ngoại giao chính thức với 159 nước trên thế giới, trong đó có 53 cơ quan ngoại giao ở nước ngoài, mà trong đó có 3 lãnh sự quán và 3 văn phòng đại diện.

Theo các nhà giám sát biện pháp trừng phạt của phương Tây, các cơ quan đại diện của Triều Tiên đôi khi đã tham gia vào các hoạt động vi phạm các lệnh trừng phạt này để huy động tiền mặt tài trợ cho hoạt động của họ nhưng thực ra là để gửi về Bình Nhưỡng.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc, nơi xử lý các mối quan hệ với Triều Tiên, cho hay trong tuần này việc Triều Tiên đóng cửa một số cơ quan đại diện ngoại giao là dấu hiệu nước này đang gặp khó khăn trong việc kiếm tiền ở nước ngoài vì các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang ngày càng được siết chặt.

Nhật Tân