Theo hãng thông tấn Yonhap, hôm thứ Ba (31/10) quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết việc Triều Tiên gần đây liên tiếp phải đóng cửa các cơ quan đại diện ngoại giao ở châu Phi có thể là do nước này khó khăn về kinh phí hoạt động.

Kim Jong un
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên và nhiều nguồn khác, Triều Tiên gần đây đã đóng cửa Đại sứ quán ở Uganda và Angola, đồng thời thông báo cho Trung Quốc về chính sách đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Hồng Kông.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, trước khi rút phái đoàn châu Phi, Triều Tiên có cơ quan đại diện ngoại giao tại 53 nước trên thế giới (47 đại sứ quán, 3 tổng lãnh sự quán, và 3 văn phòng đại diện). Nếu Triều Tiên rút các Đại sứ quán ở Angola, Uganda và Hồng Kông thì số sứ quán Triều Tiên ở nước ngoài sẽ giảm xuống còn 50.

Nguồn tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết: “Trước đây Triều Tiên có quan hệ ngoại giao với hơn 150 nước, nhưng kể từ những năm 1990 thì số lượng cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài giảm dần”.

Các nguồn tin chỉ ra rằng nhiều sứ quán Triều Tiên ở nước ngoài đã lạm dụng bưu phẩm ngoại giao và quyền miễn trừ đối với các nhà ngoại giao để buôn lậu và các giao dịch bất hợp pháp khác nhằm tăng kinh phí hoạt động. Đặc biệt ở châu Phi, các sứ quán Triều Tiên thu ngoại tệ thông qua việc xây tượng đồng, xuất khẩu vũ khí, cử nhân viên y tế… Nhưng khi cộng đồng quốc tế tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên thì hầu hết các hoạt động kinh tế này đều bị cản trở.

Đồng thời, một quan chức của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trả lời một cách thận trọng: “Chúng tôi không muốn đưa ra bất kỳ phỏng đoán nào về lý do Triều Tiên đóng cửa các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài”. Được biết, bộ này đang phân tích nhiều khả năng khác nhau về vấn đề Triều Tiên tính toán rút số đại sứ quán của họ. Một số người giải thích động thái của Bình Nhưỡng là sự cân nhắc về “các lựa chọn và ưu tiên” trong chiến lược ngoại giao.

Mộc Vệ (theo RFI)