Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm thứ Hai (15/1) đưa tin rằng nước này hôm Chủ nhật (14/1) đã phóng thử thành công tên lửa siêu thanh nhiên liệu rắn với tầm bắn trung bình.

Trieu Tien Phong Ten Lua Sieu Thanh Hom 14 1
Triều Tiên phóng tên lửa siêu thanh nhiên liệu rắn hôm 14/1. (Nguồn ảnh: KCNA)

Theo KCNA, vụ phóng thử hôm 14/1 nhằm mục đích kiểm tra độ titn cậy của các động cơ nhiên liệu rắn đẩy cao, đa giai đoạn và đầu đạn được kiểm soát cơ động siêu thanh tầm trung. KCNA cũng khẳng định vụ phóng thử này không đặt ra mối đe dọa an ninh cho các quốc gia láng giềng.

Quân đội Hàn Quốc nói rằng tên lửa hôm 14/1 được phóng từ khu vực gần Bình Nhưỡng vào khoảng 2:55 chiều (5:55 giờ GMT), đã bay khoảng 1.000km ra ngoài khơi bờ biển phía đông của Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tầm cao tối đa của tên lửa Triều Tiên phóng chiều 14/1 là ít nhất 50km.

Bình Nhưỡng trước đó tuyên bố rằng họ đã phóng thử các động cơ nhiên liệu rắn mới cho tên lửa đạn đạo tầm trung trong ngày 11/11/2023 và 14/11/2023.

Quân đội Hàn Quốc đã phát đi tuyên bố chỉ trích vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 14/1 là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đồng thời cảnh báo rằng những hành vi khiêu khích trực tiếp của miền Bắc sẽ vấp phải “đáp trả áp đảo”.

Các phái đoàn công tác hạt nhân của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nói sau một cuộc điện đàm ba bên rằng những hành vi khiêu khích của Triều Tiên là nguyên nhân gốc rễ gây ra sự mất ổn định trong khu vực.

Vụ phóng tên lửa chiều 14/1 đến cùng ngày một phái đoàn Triều Tiên do Ngoại trưởng Choe Son Hui dẫn đầu rời Bình Nhưỡng tới thăm Nga, theo KCNA.

Thời gian qua, Triều Tiên và Nga đang ngày càng thắt chặt mối quan hệ, đỉnh điểm là chuyến thăm Moscow của lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un vào năm ngoái. Phương Tây cáo buộc Triều Tiên đã đang cung cấp tên lửa cho Nga sử dụng trong chiến tranh tại Ukraine, đổi lại, Moscow cung cấp công nghệ tên lửa tiên tiến cho Bình Nhưỡng. Cũng trong thời gian này, Triều Tiên đã liên tiếp thử tên lửa đạn đạo liên lục địa và lần đầu phóng thành công vệ tinh do thám quân sự lên quỹ đạo không gian.

Một chương trình bình luận trên KCNA hôm thứ Hai (15/1) đã cáo buộc Hàn Quốc gây ra leo thang căng thẳng trong khu vực khi tổ chức các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, đồng thời các quan chức của họ kêu gọi tăng cường binh bị.

Chương trình bình luận nêu trên tuyên bố: “Thậm chí chỉ một điểm nổ nhỏ có thể là chất xúc tác gây ra các cuộc xung đột vũ trang lớn giữa hai quốc gia kình địch nhau nhất này”.

Triều Tiên gần đây đã loan báo các thay đổi chính sách, trong đó liệt Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố rằng tái thống nhất hòa bình bán đảo Triều Tiên là không còn khả thi nữa.