Ngày 10/7, các công tố viên liên bang ở Manhattan cho biết, lãnh đạo của một nhóm chuyên gia cố vấn của Hoa Kỳ đã bị buộc tội hoạt động như một đặc vụ chưa đăng ký của Trung Quốc, cũng như tìm cách môi giới việc bán vũ khí và dầu mỏ của Iran.

Gal Luft
Ông Gal Luft là đồng giám đốc của Viện Phân tích An ninh Toàn cầu (Ảnh chụp màn hình video)

Ông Gal Luft, mang hai quốc tịch Hoa Kỳ và Israel, bị cáo buộc tuyển dụng và trả lương cho một cựu quan chức cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ thay mặt cho các đại lý có trụ sở tại Trung Quốc vào năm 2016 mà không đăng ký làm đại lý nước ngoài theo yêu cầu của pháp luật.

Các công tố viên không nêu danh tính của cựu quan chức này, nhưng lưu ý ông ta đang làm cố vấn cho tổng thống đắc cử Donald Trump vào thời điểm đó. 

Ông Luft bị cáo buộc đã thúc đẩy cố vấn ủng hộ các chính sách có lợi cho Trung Quốc, bao gồm cả việc soạn thảo các bình luận dưới danh nghĩa của cố vấn được đăng trên một tờ báo Trung Quốc.

Một tài khoản Twitter mang tên Luft, với hơn 15.000 người theo dõi, thông báo trong một đoạn tweet ngày 18/2 rằng ông ta đã bị bắt ở Síp “theo yêu cầu dẫn độ có động cơ chính trị của Hoa Kỳ.”

“Tôi chưa bao giờ buôn bán vũ khí,” ông Luft khẳng định trong đoạn tweet.

Theo các công tố viên, ông Luft, hiện 57 tuổi, đã bị bắt hồi tháng 2 tại Síp theo cáo buộc của Hoa Kỳ, nhưng ông ta đã bỏ trốn sau khi được tại ngoại chờ dẫn độ. Hiện ông Luft vẫn chưa bị giam giữ tại Hoa Kỳ.

Ông Luft là đồng giám đốc của Viện Phân tích An ninh Toàn cầu, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, D.C. tập trung vào các xu hướng năng lượng, an ninh và kinh tế.

Tổ chức tư vấn này đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của báo giới.

Các công tố viên cho biết, ông Luft đã môi giới một thỏa thuận cho các công ty Trung Quốc bán vũ khí cho các quốc gia bao gồm Libya, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Kenya, mặc dù không có giấy phép để làm như vậy theo yêu cầu của luật pháp Hoa Kỳ.

Ông ta cũng bị cáo buộc dàn dựng các cuộc gặp giữa các quan chức Iran và một công ty năng lượng Trung Quốc để thảo luận về các thỏa thuận dầu mỏ, bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ đối với quốc gia Trung Đông này.

Nhật Minh (Theo Reuters)