Politico đưa tin, có thể Tổng thống Mỹ Biden sẽ tới Israel trong tuần này, một hành động biểu hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ cho Israel trong chiến tranh, mặc dù chuyến đi chưa được xác nhận.

Joe Biden 49404606773
Tổng thống Joe Biden. (Ảnh: Gage Skidmore/ Wikimedia)

Politico dẫn lời 2 quan chức Mỹ giấu tên cho biết, chuyến đi có thể diễn ra sớm nhất trong tuần này, tuy nhiên cũng nói rằng chuyến đi, nếu có, còn cần phụ thuộc vào tình hình chiến tranh, và một số vấn đề khác.

Reuters cũng khẳng định khả năng về chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden, tuy nhiên cho biết rằng Tòa Bạch Ốc không khẳng định và cũng không phủ định khả năng của chuyến công du này. “Chúng tôi không có tuyên bố về chuyến đi mới,” theo người phát ngôn của Ủy ban An ninh Quốc gia Adrienne Watson.

Ngay tiếp theo chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người đang ở khu vực Trung Đông, chuyến công du của ông Biden, nếu có, sẽ thể hiện cam kết ủng hộ của Mỹ đối với các đồng minh của mình ở Trung Đông.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có lời mời ông Biden đến thăm khi hai người nói chuyện hôm Thứ Bảy, và một trong số họ nói rằng chính quyền đang “cân nhắc” lời đề nghị.

Ông Biden đã nói với các trợ lý rằng ông muốn đi, vì sự hiện diện của ông sẽ thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ sau khi Hamas giết chết hơn 1.300 người Israel và bắt khoảng 150 con tin, bao gồm cả người Mỹ.

Nhưng khả năng xung đột leo thang có nghĩa là bất kỳ chuyến đi nào trong tương lai đều diễn ra vào thời điểm đặc biệt bấp bênh trong khi cuộc chiến đang phát triển.

Ông Biden từng có chuyến thăm Kiev vào tháng 2, trong tình trạng chiến tranh Ukraine đang diễn ra. Lúc đó chiến dịch phản công chưa diễn ra, và chuyến đi của ông Biden mang ý nghĩa khích lệ cho chiến tranh.

Các trợ lý Nhà Trắng nói rằng các chuyến đi ‘táo bạo’ là điểm nổi bật của nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden.

Trong chuyến đi hồi tháng 2, Mỹ đã liên lạc trước với Nga về vụ việc, và trong suốt thời gian ông Biden có mặt ở Ukraine, Nga không phát động bất kỳ cuộc tấn công nào. Mặc dù chính quyền Zelensky cho kéo còi báo động inh ỏi vào thời điểm ông Biden tới.

Tuy nhiên, không rõ Hamas sẽ ứng phó thế nào trong tình huống tương tự, khi mà ông Biden đặt chân tới Israel. Nhóm quân sự Hamas được Mỹ liệt kê trong danh sách các tổ chức khủng bố.

Chuyến thăm của các thượng nghị sĩ Mỹ tới Tel Aviv trong tuần này đã cho thấy mối nguy hiểm. Nhóm các nhà lập pháp, bao gồm Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer, đã phải tìm nơi ẩn náu trong một hầm tránh bom khi còi báo động vang lên.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã đến thăm Israel vào tuần trước mà không có biến động gì đáng kể.

Hiện nay chính quyền Biden tuy ủng hộ Israel và lên án Hamas, nhưng đã ngày càng tỏ ra quan ngại khi Israel tiến hành ném bom dữ dội và phong tỏa Dải Gaza, làm nhiều người chết và khiến vấn đề nhân đạo trở nên nổi cộm.

Israel đã có kế hoạch và sẽ tiến hành đưa bộ binh, thiết giáp, và xe tăng tấn công vào Gaza, và các chuyên gia tin rằng chắn sẽ dẫn đến hàng ngàn thường dân vô tội bị mất mạng.

Các quan chức ở Gaza cho biết hơn 2.600 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc tấn công trả thù của Israel trong tuần qua.

Liên Hợp Quốc, Nga, và Trung Quốc, đều lên án việc lạm dụng bạo lực trong cuộc chiến tranh này khiến thường dân vô tội thiệt mạng.

Nhật Tân