Tổng thống Trump đã cam kết với các cử tri tại một cuộc vận động tranh cử vào cuối tuần trước rằng, ông sẽ rút cạn từng đầm lầy ở Washington. Theo tờ Daily Mail (Anh), một nguồn tin của Nhà Trắng tiết lộ rằng, một khi tái tranh cử thành công, TT. Trump sẽ ngay lập tức sa thải các quan chức cấp cao gồm Giám đốc FBI Christopher Wray và Giám đốc CIA Gina Haspel, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper.

Christopher Wray 24123110718 7b795c97c6 c
Ông Christopher Wray, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI). (Ảnh từ Flickr của FBI).

Người đầu tiên chịu trận trong danh sách là ông Wray, giám đốc FBI thứ hai dưới thời TT. Trump (người nhậm chức vào năm 2017). Bởi ông Wray vẫn chưa khởi động một cuộc điều tra chính thức về vụ bê bối “ổ cứng” của ứng cử viên đảng Dân chủ Biden, cũng như không giải quyết vấn đề năm 2016 về các quan chức liên quan đến cáo buộc “Thông đồng với Nga”. Ngoài ra, ông còn đứng ra làm chứng tại Thượng viện hồi tháng 9 và khẳng định rằng, FBI không phát hiện ra rằng các lá phiếu gửi qua đường bưu điện đã gây ra tình trạng gian lận phiếu bầu trên diện rộng, khiến Tổng thống Trump tức giận.

Người thứ hai là bà Haspel, Giám đốc CIA. Phòng Bầu dục của Nhà Trắng cho rằng bà đang “thao túng con người và sự kiện” và nghi ngờ về động cơ của bà. Bà cũng phản đối việc ông John Ratcliffe, Giám đốc Tình báo Quốc gia giải mật, điều tra các tài liệu chống lại chính quyền Obama.

Nguồn tin nói với Axios rằng, nếu không phải vì cuộc tổng tuyển cử đang đến gần, TT. Trump có thể đã sa thải 2 người này. Bà Haspel cũng có thể sẽ tự nguyện từ chức.

Tiếp theo là Bộ trưởng Quốc phòng Esper. Mùa hè năm nay, ông đã từ chối đưa quân xuống đường để dập tắt bạo loạn khiến tổng thống không hài lòng. Khi TT. Trump bước đến nhà thờ đối diện Nhà Trắng với cuốn Kinh thánh trên tay, ông ta đã cố tình tránh mặt Tổng thống.

Daily Mail cho rằng nếu TT. Trump tái đắc cử, nhiều khả năng sẽ loại bỏ mọi trở ngại đối với việc thực hiện chính sách. Tuần trước, TT. Trump đã ký một lệnh hành pháp, lập nên một nhóm nhân viên liên bang “hoạch định chính sách” mới.

Hiện chưa rõ trong danh sách dài của TT. Trump gồm những ai, nhưng rất có khả năng sẽ gây chấn động đến nhiều cơ quan chính phủ khác.

Trước đó cũng có thông tin cho rằng, TT. Trump không hài lòng với Tổng chưởng lý William Barr và Thứ trưởng Bộ Giáo dục Betsy DeVos. Chủ yếu là vì ông Barr đã từ chối công bố trước bầu cử cuộc điều tra quan trọng về việc chính quyền Obama đã lên kế hoạch cho  rằng TT. Trump “thông đồng với Nga”.

Ông Judd Deere, người phát ngôn Nhà Trắng đã đưa ra một tuyên bố với Axios, rằng hiện chưa có thông báo nào về nhân sự.

Khi nào Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ bê bối Biden?

Kể từ khi vụ bê bối email của Hunter Biden công bố trên tờ New York Post vào ngày 14/10, FBI đã bị tất cả các bên chỉ trích. 19 thành viên của Hạ viện đã cùng gửi một bức thư yêu cầu FBI tiết lộ việc liệu họ đã có được ổ cứng khi TT Trump bị luận tội hay chưa. Đồng thời cáo buộc FBI sẽ phạm phải “đánh giá sai lầm nghiêm trọng” nếu họ không thông báo việc này cho Nhà Trắng.

Ông Rudy Giuliani, cựu thị trưởng New York kiêm luật sư, người đã cung cấp ổ cứng cho giới truyền thông, nói rằng bằng chứng hiện có là đáng tin và đủ để kết tội ông Biden theo Đạo luật RICO. Đồng thời nói rằng ông Biden đã sử dụng con trai mình là Hunter làm “găng tay trắng” trong nhiệm kỳ phó tổng thống của mình và thu về ít nhất 30 – 40 triệu USD từ nước ngoài.

Ông Giuliani tin rằng FBI đã có được ổ cứng vào tháng 12 năm ngoái nhưng lại phớt lờ vụ bê bối chính trị lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Giám đốc Wray nên từ chức.

Ông Giuliani đã bàn giao bằng chứng về nội dung khiêu dâm trẻ em trong ổ cứng cho Sở cảnh sát bang Delaware vào ngày 19/10. Sở cảnh sát sau đó đã chuyển giao lại cho FBI.

Ngày 23/10, FBI đã phỏng vấn ông Tony Bobulinski, nhân chứng đầu tiên trong vụ bê bối Biden, cũng là đối tác kinh doanh cũ của Hunter Biden, và thu được bằng chứng do ông đệ trình. Ông Bobulinski làm chứng rằng ông Biden biết rất rõ và tham gia vào các giao dịch kinh doanh của con trai ông với Ukraine và Trung Quốc.

Vụ “ổ cứng Biden”: Đối tác của Hunter làm chứng “ông lớn” là Joe Biden

Cùng với việc ngày càng có nhiều bằng chứng xác thực, những thay đổi nhân sự trong bộ tư pháp Hoa Kỳ và cách giải quyết vụ bê bối Biden trong tương lai rất đáng được quan tâm.

Tiêu Nhiên

Xem thêm: