Với nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C, các nhà chức trách Ukraine đang phải vật lộn để khôi phục nguồn cung cấp điện và nước khi hàng triệu người bị cắt điện.

Embed from Getty Images

Ukraine đang vật lộn để kết nối lại các dịch vụ điện và nước cho hàng triệu người sau khi một loạt tên lửa và máy bay không người lái của Nga tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng hôm thứ Tư (23/11), khiến gần 80% đất nước chìm trong bóng tối.

Đến tối thứ Năm (24/11), hơn 24 giờ sau khi các cuộc không kích của Nga phá hủy các khu vực của Kyiv, Thị trưởng thành phố Vitali Klitschko cho biết 60% các ngôi nhà vẫn đang bị mất điện. Với nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, chính quyền Kiev cho biết họ có thể khôi phục các dịch vụ cấp nước nhưng vẫn đang nỗ lực để cấp điện và nhiệt lượng trở lại.

Jan Egeland, tổng thư ký của Hội đồng người tị nạn Na Uy, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm: “Tôi có ấn tượng rất mạnh mẽ là người Nga đang gây chiến với cơ sở hạ tầng dân sự.”

“Người dân không thể sống cả mùa đông mà không có điện, sưởi ấm và nước sinh hoạt. Và bây giờ nó là một điểm đột phá,” ông nói khi đề cập đến các cuộc tấn công liên tục vào lưới điện của Moscow.

Hệ thống năng lượng ở Ukraine đang trên bờ vực sụp đổ và hàng triệu người đã phải chịu cảnh mất điện trong những tuần gần đây khi Nga tấn công các cơ sở năng lượng, trong một nỗ lực rõ ràng nhằm buộc Ukraine phải đầu hàng sau 9 tháng chiến tranh.

Nhìn từ không gian, Ukraine đã trở thành một mảng tối trên toàn cầu vào ban đêm, hình ảnh vệ tinh do NASA công bố cho thấy.

Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo về những hậu quả “đe dọa đến tính mạng” và ước tính hàng triệu người có thể rời bỏ nhà cửa, trong khi Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, Linda Thomas-Greenfield, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin “rõ ràng đang vũ khí hóa mùa đông để gây ra đau khổ to lớn cho người dân Ukraine”.

Các cuộc tấn công hôm thứ Tư đã ngắt kết nối ba nhà máy hạt nhân của Ukraine khỏi lưới điện quốc gia và gây ra sự cố mất điện ở nước láng giềng Moldova, nơi mạng lưới năng lượng được liên kết với Ukraine. Đến thứ Năm, điện ở Moldova gần như đã được khôi phục hoàn toàn. 

Bộ năng lượng Ukraine cho biết cả ba cơ sở hạt nhân đã được kết nối lại vào sáng thứ Năm.

Ihor Terekhov, thị trưởng thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Kharkiv, gần biên giới với Nga, cho biết nguồn cấp nước đã được khôi phục lại. Nguồn điện cũng đã được khởi động lại, nhưng còn gặp nhiều khó khăn, ông cho biết. 

Hiện tại, vẫn có sự gián đoạn nguồn cung điện trên khắp đất nước và ngân hàng trung ương cảnh báo việc ngừng hoạt động có thể cản trở hoạt động của ngân hàng.

Lê Vy (theo Al Jazeera)