7,8 tấn nội tạng đông lạnh, như trứng gà non, ruột, dạ dày… không rõ nguồn gốc bị phát hiện tại TP. Thủ Đức, TP.HCM trước khi được bán ra làm thực phẩm cho người. 

78 tan trung non noi tang dong lanh troi noi bi phat hien tai tp hcm
Số trứng gà non, ruột đông lạnh bị phát hiện tại một kho hàng ở TP. Thủ Đức – khu đô thị trung tâm tại TP.HCM. (Ảnh: hochiminh.dms.gov.vn)

Cục Quản lý thị trường TP.HCM ngày 4/5 cho biết 7,8 tấn hàng đông lạnh không rõ xuất xứ, hóa đơn chứng từ bị phát hiện tại một cơ sở kinh doanh tại phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức (TP.HCM). Toàn bộ số hàng là nội tạng động vật chưa qua sử dụng, trị giá hơn 558 triệu đồng theo giá niêm yết trên sản phẩm.

Đội quản lý thị trường số 3 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 5/4, hơn 20 tấn nội tạng động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc đã bị phát hiện, thu giữ sau khi được đưa về kho đông lạnh trên đường Ngô Chí Quốc (phường Tam Bình, TP. Thủ Đức) 1 ngày

Số hàng có tổng trị giá 2 tỷ đồng, trên bao bì in chữ Trung Quốc.

Cục Quản lý thị trường TP HCM nhận định các sản phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc ngày càng gia tăng. Cản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe và thậm chí gây nguy hiểm tới tính mạng của người dùng.

78 tan trung non noi tang dong lanh troi noi bi phat hien tai tp hcm 0
7,8 tấn hàng đang trong giai đoạn chờ đưa ra tiêu thụ. (Ảnh: hochiminh.dms.gov.vn)

Năm 2023, Việt Nam ghi nhận 125 vụ ngộ độc thực phẩm, hơn 2.100 người trở thành nạn nhân và làm 28 người tử vong, có vụ quy mô lớn, nạn nhân là khách du lịch như vụ bánh mì Phượng (Hội An, tỉnh Quảng Nam). Sang năm 2024, ngộ độc thực phẩm liên tiếp xảy ra, ở mức nghiêm trọng như vụ tại Trường tiểu học Vĩnh Trường (Nha Trang) khiến một học sinh tử vong; tại Đồng Nai khiến 529 người phải nhập viện, một số trẻ diễn biến nặng.

Ngày 3/5, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang ký công điện nóng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm.

Minh Sơn