Công an Thừa Thiên – Huế vừa phát hiện kho hàng chứa hơn 1 tấn heo, bò nhập khẩu từ Ấn Độ, Nga nhưng không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Số hàng dự kiến sẽ được đưa vào các nhà hàng, quán ăn, dịch vụ đám cưới…

1 tan heo bo trung ga non goc nga an bi thu giu khi sap vao nha hang tiec cuoi
Chủ cơ sở cho hay số trứng gà non, bắp bò, ba chỉ rút xương… nói trên có nguồn gốc từ Nga, Ấn Độ, nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. (Ảnh: baothuathienhue.vn)

Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết kho hàng thực phẩm vừa bị phát hiện sai phạm có tên “Thịt heo bò xuất nhập khẩu tại Huế” (xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) do Hồ Thị Nhiên (SN 1993, trú tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc) làm chủ.

Lúc 10h sáng cùng ngày, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh khám xét kho hàng trên đã phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh gồm: Trứng gà non, giò heo, ba chỉ rút xương, xương cùi bò, bắp bò, bắp trâu, lõi bò… có dấu hiệu vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm; không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan về kinh doanh loại hàng hóa này.

Chị Nhiên khai nhận số hàng hóa trên do chị nhập về có nguồn gốc từ Nga, Ấn Độ, nhưng không có hóa đơn chứng từ kèm theo. Số thực phẩm này được bán lẻ cho các khách hàng là quán ăn, nhà hàng, dịch vụ đám cưới.

Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

long lon thoi ha nam
Số lòng lợn thối thu gom bán ra chợ dân sinh trong tình trạng mất vệ sinh nặng. (Ảnh: dms.gov.vn)

Chưa đầy một tuần trước, ngày 15/12, hơn 1,3 tấn lòng lợn bốc mùi hôi thối bị phát hiện đang tập kết tại Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tình (SN 1962, tổ dân phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Tại thời điểm kiểm tra, hơn 1,3 tấn lòng lợn trong tình trạng biến màu sắc, bốc mùi hôi thối nồng nặc, chất đống trên sàn nhà, trong các thùng xốp. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hoá trên.

Được biết, số hàng trên được cơ sở này thu gom trôi nổi tại nhiều chợ đầu mối, chợ dân sinh về sơ chế, chế biến để bán ra thị trường.

Minh Sơn