Ông Lại Thanh Đức (William Lai), đương kim Phó tổng thống, ứng viên tổng thống Đảng Dân Tiến, hôm Thứ Năm (6/7) đã cam kết rằng nếu đắc cử thì ông sẽ đẩy nhanh cải cách quân đội Đài Loan sao cho linh hoạt hơn và có khả năng bảo vệ tổ quốc nếu bị Trung Quốc Đại Lục tấn công, theo Reuters báo cáo. Ông khẳng định chắc chắn rằng đó là con đường tốt nhất để né tránh chiến tranh, vì chiến tranh sẽ là một “lựa chọn không thể tưởng tượng được”.

Lai Thanh Duc
Lại Thanh Đức, phó tổng tổng Đài Loan, ứng viên tổng thống của đảng cầm quyền. (Nguồn ảnh: Wikipedia)

Bà Thái Anh Văn của Đảng Dân Tiến, người nhậm chức Tổng thống từ năm 2016, sẽ không thể tham gia tranh cử vì đã nắm chức vị này 2 nhiệm kỳ rồi. Hiện nay, ông Lại Thanh Đức, Phó tổng thống, là ứng viên tổng thống dẫn đầu của đảng này theo các cuộc thăm dò gần đây. Quan hệ giữa Hoa Lục và Đài Loan là một trong những vấn đề quan trọng trước thềm bầu cử tổng thống ngày 13/1/2024 sắp tới.

Bà Thái Anh Văn đang giám sát một chương trình hiện đại hóa, tập trung vào “chiến tranh phi đối xứng” với sự trợ giúp của Hoa Kỳ và đồng minh, để làm cho lực lượng vũ trang của quốc đảo trở nên cơ động hơn, nhanh nhẹn hơn, và khó bị tấn công hơn, đồng thời phát triển tên lửa tầm xa, gây dựng đội tàu chiến tàng hình và một hạm đội máy bay không người lái.

Gặp gỡ các nhà ngoại giao nước ngoài tại Đài Bắc, ông Lại Thanh Đức cho rằng xây dựng khả năng răn đe của Đài Loan là chìa khóa của an ninh quốc gia, và ông sẽ tiếp tục các chính sách của bà Thái Anh Văn, bao gồm cả việc gia tăng chi tiêu quốc phòng.

“Tôi sẽ tiếp tục đẩy nhanh những cải cách quan trọng này, căn cứ trên nhận thức rằng một nền quốc phòng vững mạnh sẽ giảm thiểu rủi ro xung đột vũ trang,” ông nói. “[Quân đội] chúng tôi sẽ chuyển thành một lực lượng chiến đấu phi đối xứng với khả năng sống sót cao hơn, nhanh nhẹn hơn và tiết kiệm chi phí hơn.”

Ông khẳng định mục đích là tự vệ, răn đe, chứ không phải gây chiến: “Mục tiêu của tôi rất rõ ràng: Chúng ta phải luôn đảm bảo rằng chiến tranh vẫn là một lựa chọn không thể tưởng tượng được đối với tất cả các bên liên quan.”

Như tin đã đưa, Hầu Hữu Nghi, ứng cử viên tổng thống của đảng đối lập (Quốc Dân Đảng) đổ lỗi tình hình căng thẳng giữa Hoa Lục và Đài Loan là do chính sách của Đảng Dân Tiến. Ông hứa hẹn sẽ cải thiện các quan hệ với Bắc Kinh nếu ông đắc cử tổng thống, và cho rằng đó là con đường tốt hơn cho nhân dân Đài Loan.

Nhật Tân