Hôm 29/6, Ủy ban Đặc quyền thuộc Quốc hội Anh đã đưa ra kế hoạch điều tra xem liệu Thủ tướng Boris Johnson có lừa gạt Quốc hội về các sự kiện tại văn phòng và tư dinh ở Phố Downing của ông trong thời kỳ phong tỏa COVID-19 hay không.

Đầu tháng này, Thủ tướng Johnson đã bị đưa ra bỏ phiếu bất tín nhiệm do bê bối “partygate” (bữa tiệc xảy ra tại văn phòng phố Downing trong thời kỳ phong tỏa vì đại dịch), nhưng đã vượt qua.

Ủy ban Đặc quyền sẽ xem xét liệu ông Johnson có đánh lừa Quốc hội bằng nhiều giải trình khác nhau của ông về vụ “partygate” hay không.

Nếu Ủy ban phát hiện ông cố ý đánh lừa Quốc hội, theo quy ước, ông Johnson nên phải từ chức.

“Sau cuộc họp đầu tiên để xem xét vấn đề được đề cập đến, Ủy ban đang kêu gọi đệ trình bằng chứng và lời khai từ những người biết về các sự kiện liên quan đến cuộc điều tra”, một tuyên bố của Hạ viện cho biết.

Ủy ban cho biết những người muốn nộp bằng chứng sẽ phải làm như vậy cho đến ngày 29/7. Nhà lập pháp Đảng Lao động đối lập kỳ cựu Harriet Harman sẽ chủ trì Ủy ban trong cuộc điều tra lần này, tuyên bố cho biết.

Ngân Hà