Theo một tuyên bố do văn phòng của bà Michelle Obama loan báo hôm thứ Ba (5/3), cựu Đệ nhất phu nhân nước Mỹ sẽ không tranh cử tổng thống Mỹ 2024. Tuyên bố này được đưa ra sau khi gần đây có những đồn đoán rằng bà Obama đang để mắt đến việc tranh cử vào Nhà Trắng.

Trong một tuyên bố gửi NBC News, văn phòng của bà Michelle Obama đã đi thẳng vào vấn đề và tuyên bố cựu Đệ nhất phu nhân nước Mỹ không quan tâm đến tranh cử tổng thống.

Như cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã bày tỏ nhiều lần trong nhiều năm qua, bà sẽ không tranh cử tổng thống”, bà Crystal Carson, giám đốc truyền thông của văn phòng Michelle Obama cho hay.

Bà Obama ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris”, bà Crystal Carson khẳng định.

Những đồn đoán về việc bà Obama tranh cử tổng thống nổi lên khi những nghi vấn về khả năng minh mẫn của Tổng thống Biden tiếp tục lan rộng. Những đồn đoán này đã bắt đầu được lan truyền sau khi một số thành viên Đảng Cộng hòa truyền tin rằng bà Obama có thể thay thế ông Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng Mười Một tới.

Một số nhà bình luận chính trị cho rằng cựu đệ nhất phu nhân có cơ hội tốt hơn để đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Ông Biden đang phải đối mặt với áp lực lớn khi số phiếu thăm dò rất thấp trong các cuộc khảo sát gần đây. Phần lớn cử tri Đảng Cộng hòa và không ít cử tri Đảng Dân chủ bày tỏ lo ngại về tuổi tác và khả năng lãnh đạo đất nước thêm 4 năm nữa của tổng thống đương nhiệm.

Một cuộc khảo sát của Rasmussen gần đây cho thấy gần 50% cử tri Đảng Dân chủ ủng hộ việc thay thế Tổng thống Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Trong đó, nhiều cử tri Đảng Dân chủ muốn thấy người thay thế là bà Michelle Obama (20%) hơn là Phó Tổng thống Kamala Harris (15%).

Đây không phải là lần đầu tiên bà Michelle Obama bị đồn đoán về tương lai chính trị.

Theo Breitbart News đưa tin, diễn viên Mark Hamill hồi năm 2020 đã tuyên bố trên Twitter rằng đề cử viên tổng thống 2020 của Đảng Dân chủ nên cân nhắc chọn bà Michelle Obama là người đồng hành tranh cử.

Tôi hy vọng bất cứ ai trở thành đề cử viên tổng thống Đảng Dân chủ sẽ nên cân nhắc bà Michelle Obama là người đồng hành tranh cử”, ông Mark Hamill viết.

Tuyên bố đó của ông Mark Hamill đến sau khi ứng viên tổng thống nổi bật Joe Biden nói ông muốn bà Michelle Obama là người đồng hành tranh cử với ông.

Năm 2019, bà Michelle Obama đã tuyên bố rằng bà không có mong muốn chạy đua vào Nhà Trắng.

Bà Michelle Obama nói trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí The National rằng, “không có cơ hội” bà xem xét chạy đua làm tổng thống Mỹ.

Có rất nhiều cách để cải thiện đất nước này và tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn, và tôi sẽ tiếp tục làm nhiều việc như thế, từ làm việc với những người trẻ tới giúp các gia đình có cuộc sống lành mạnh hơn. Nhưng ngồi sau chiếc bàn trong Phòng Bầu Dục sẽ không bao giờ là một trong những việc đó. Chỉ là nó không phải công việc dành cho tôi”, bà Michelle Obama nói.

Hải Đăng