Những hình ảnh do vệ tinh thương mại của Mỹ chụp gần đây cho thấy, Trung Quốc đã xây dựng một trường bắn quy mô lớn ở sa mạc Taklamakan tại miền nam Tân Cương, mô phỏng boong và đảo của một tàu sân bay lớp Ford của Hải quân Mỹ. Theo chuyên mục “War Zone” của trang web The Drive Mỹ, những bức ảnh vệ tinh nói trên được công ty chụp ảnh trái đất Planet Labs của Mỹ chụp vào ngày 1/1 năm nay.

Mo phong USS Ford o Tan Cuong
Hình ảnh vệ tinh có liên quan được chụp bởi công ty hình ảnh trái đất Planet Labs của Mỹ. (Nguồn: PLANET LABS INC)

Một đường viền màu đen kích thước đầy đủ có thể nhìn thấy rõ trong ảnh vệ tinh, dưới hình dạng boong của USS Ford và các tàu sân bay tương lai thuộc lớp này, dài khoảng 1.085 feet (khoảng 330 mét). Ngoài ra, trên boong còn có một cấu trúc có vị trí giống với đảo tàu sân bay Ford và 4 đường ray máy phóng giống hệt vị trí xuất hiện trên tàu sân bay thật. Các mặt rộng đặc biệt của Ford và các phần nhô ra khác, bao gồm cả phần đuôi vuông vức, rộng hơn của nó, cũng xuất hiện trong hình mẫu mục tiêu.

Các báo cáo chỉ ra rằng có thể nhìn thấy nhiều cột buồm khác nhau xung quanh mục tiêu mới của Ford. Nói chung, những cột buồm này đóng vai trò là tấm phản xạ radar và có thể được kết hợp để mô phỏng toàn bộ tín hiệu radar của một con tàu thật. Điều này lại giúp tạo ra một tàu sân bay “ma” hoàn chỉnh trên sa mạc mà không cần xây dựng quy mô lớn hơn. Cột buồm cũng có thể được sử dụng làm vật thay thế cho các tính năng riêng lẻ nếu được sử dụng trong các nhóm nhỏ hơn.

Một số cột buồm cũng có thể có ăng-ten hoặc thiết bị khác được lắp đặt trên đỉnh cho các mục đích thử nghiệm khác nhau. Các cột buồm tương tự đã được tìm thấy trên các mục tiêu khác ở dãy sa mạc Taklamakan và những nơi khác, kể cả trên biển. Trước đây, chuyên mục ‘War Zone’ đã nhấn mạnh những đặc điểm này đặc biệt liên quan đến việc phát triển các thiết bị tìm kiếm radar mới và cải tiến để sử dụng trong vũ khí, các cảm biến, biện pháp đối phó và hệ thống tác chiến điện tử khác.

Theo báo cáo, việc xây dựng dòng tàu sân bay mới bắt đầu vào tháng 11/2023. Nhìn vào các hình ảnh vệ tinh trước đây của Planet Labs cũng cho thấy hình mẫu về mục tiêu tàu sân bay đã tồn tại được một thời gian. Một số mục tiêu tàu sân bay nhỏ hơn cũng đã được dựng lên trong các hình mẫu lớn hơn tại vị trí này trên sa mạc Taklamakan kể từ năm 2021 và sau đó đã bị dỡ bỏ.

Hải quân Mỹ đã nhận tàu USS Ford vào năm 2019 sau nhiều năm gặp sự cố kỹ thuật và các sự chậm trễ khác. Tàu sân bay thực sự hiện đang trên đường trở về cảng nhà ở Norfolk, Virginia, sau khi hoàn thành đợt triển khai đầy đủ đầu tiên. Khi cuộc chiến Israel – Hamas tiếp diễn, thời gian thực hiện sứ mệnh trên biển của Ford đã được kéo dài.

Mô hình USS Ford mới này của Trung Quốc nằm cách một mục tiêu tàu sân bay quy mô lớn khác ở Taklamakan khoảng 4,5 km về phía đông nam, nơi đã thu hút sự chú ý rộng rãi ngay từ đầu năm 2021. Mục tiêu tàu sân bay cũng có kích thước tổng thể tương tự như các tàu sân bay lớp Ford, nhưng vẫn thiếu bất kỳ bổ sung cấu trúc quan trọng nào.

Sa mạc Taklamakan cũng rải rác các mục tiêu của các loại tàu khác, bao gồm một số đại diện cho tàu sân bay và một số dường như dựa trên tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ. Hình ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất một mục tiêu của tàu khu trục, trước đây chỉ là hình mẫu với nhiều cột buồm phản xạ radar, đã được nâng cấp với các đặc điểm cấu trúc bổ sung.

Theo báo cáo, các mục tiêu tàu khu trục cải tiến tương tự đã được quan sát ở phạm vi này trong quá khứ. Khu phức hợp bắn súng Taklamakan cũng có ít nhất một mục tiêu tàu di động đường sắt rất lớn. Thông tin công khai cho thấy USS Ford được đưa vào biên chế năm 2017, dài 333 mét, lượng choán nước đầy tải 100.000 tấn, là tàu sân bay có máy phóng điện từ duy nhất còn hoạt động trên thế giới.

Theo RFI