Chính phủ Mỹ dưới sự chấp chính chỉ còn vài ngày của Tổng thống Trump, đã công bố kết quả điều tra về viêm phổi Vũ Hán (COVID-19). Từ kết luận mà xét, điều tra này vẫn chỉ mang tính chất bước đầu, bởi vì có một số thông tin nói không tỉ mỉ, phần lớn là thiếu tình tiết bên trong. Điều này không lạ, bởi vì sự phong tỏa thông tin và chuyển dịch mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khiến cho cuộc điều tra không thể tiến hành thuận lợi.

benh nhan virus corona shutterstock 1661222104
(Ảnh minh họa: Halfpoint / Shutterstock)

Vì sao Chính phủ Mỹ lại lựa chọn thời điểm chỉ còn vài ngày nữa là ông Trump cáo biệt Nhà Trắng để công bố một báo cáo điều tra không triệt để? Nguyên nhân chủ yếu là nhóm điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa mới đến Trung Quốc, báo cáo này nhắc nhở nhóm điều tra, từ trước khi dịch bệnh bùng phát quy mô lớn, Phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán đã có 3 nhân viên lây nhiễm và nằm viện, triệu chứng của họ rất gần với triệu chứng viêm phổi về sau này, việc này nên được lần theo dấu vết. 

Thứ hai là, qua vài ngày nữa là ông Biden nhậm chức, với mối quan hệ giữa ông Biden và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), có thể sẽ không tiếp tục cuộc điều tra cấp chính phủ, thậm chí dừng cuộc điều tra giữa chừng. Như thế, cuộc điều tra này có thể sẽ vĩnh viễn không thấy được sự thực. Hiện tại phía Mỹ đã công bố nó, thì toàn thế giới đều biết Mỹ có một báo cáo điều tra như thế này, toàn thế giới đều sẽ truy vấn kết quả cuối cùng của báo cáo này, đó chính là ai cũng không thể che đậy được.

Cuối cùng, điều tra không có kết luận cuối cùng, các quốc gia toàn thế giới cầu yêu cầu truy trách nhiệm, và có trách nhiệm tiếp tục truy tìm sự thật đến khi lộ ra chân tướng. 

Theo báo cáo này, ít nhất có mấy sự thực không thể phủ nhận: Một là Phòng thí nghiệm P4 đến từ Vũ Hán; hai là virus qua tay con người tạo, có tính truyền nhiễm và gây chết người; ba là, Phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán có mối quan hệ về nghiên cứu vũ khí sinh hóa với quân đội ĐCSTQ.

Về điểm thứ nhất, trong thời gian đầu xảy ra đại dịch viêm phổi Vũ Hán, chúng ta đã thấy được từ biện pháp ứng phó dịch bệnh của chính quyền Trung Quốc. Chính quyền đã đóng cửa chợ hải sản tươi Hoa Nam, đồng thời tiến thành tẩy sạch toàn diện. Nếu không phải là Phòng thí nghiệm P4 từng đem động vật đã làm qua thí nghiệm chuyển tay đến chợ hải sản tươi để bán, dẫn đến đại dịch lây lan, vậy thì vì sao lại đóng cửa và tẩy sạch chợ? Nối gót theo sau, ĐCSTQ phái chuyên gia sinh hóa của quân đội là Trần Vi đến Vũ Hán tiếp quản phòng thí nghiệm này. Nếu không liên quan đến dịch bệnh lan rộng và có liên quan đến phòng thí nghiệm này, vậy thì phái Trần Vi đi làm gì? Sau đó, ĐCSTQ lại cấm bán động vật hoang dã trên phạm vi toàn quốc, thúc đẩy lập pháp về giết mổ và bán động vật hoang dã, đây là hành vi “mất bò mới lo làm chuồng” sau khi sự kiện này tạo ra hậu quả nghiêm trọng. 

Về điểm thứ hai, Chính phủ Mỹ phát hiện, trước khi dịch bệnh lan rộng, đã có 3 nhân viên của phòng thí nghiệm đã bị nhiễm bệnh và nằm viện. Khi đó, dịch bệnh vẫn chưa lây lan quy mô lớn, điều này chứng minh tính truyền nhiễm và gây chết người của virus đều không được coi là cao, về sau nhanh chóng lan rộng, số người tử vong tăng mạnh, nên có lý do để tin rằng đại dịch là kết quả của việc cải tạo virus.

Về điểm thứ 3, từ việc bố trí chuyên gia vũ khí sinh học Trần Vi tiếp quản phòng thí nghiệm thì càng dễ suy đoán ra. 

Từ sự kiện người thổi còi Lý Văn Lượng, đến việc ông Chung Nam Sơn vỗ ngực nói sẽ không lây truyền từ người sang người, đến việc trung ương ém thông tin để làm Gala đón xuân, rồi cuối cùng không ém được thông tin thì mới tuyên bố phong tỏa Vũ Hán. Thời gian hơn một tháng này, rõ ràng bị chính quyền làm lỡ thời cơ chống dịch, làm cho dịch bệnh lây lan quy mô lớn. Điểm này cũng có thể thấy được từ việc Thị trưởng Vũ Hán công khai tự biện bạch rằng địa phương không thể tự công bố thông tin tình hình dịch bệnh khi chưa được phê chuẩn. 

Bộ Ngoại giao ‘chiến lang’ của ĐCSTQ nhiều lần cố gắng chuyển dịch mục tiêu, vừa nói là do quân đội Mỹ theo virus đến Thế vận hội quân sự ở Vũ Hán, rồi lại vừa nói từ hơn một năm trước tại Mỹ đã phát hiện virus Vũ Hán. Suy đoán theo kiến thức thông thường, nếu virus được sinh ra sớm nhất tại Mỹ, vậy thì sao lại không bùng phát quy mô lớn ở Mỹ, mà lại phải vượt trùng dương xa xôi đến Vũ Hán để bùng phát? Lẽ nào virus không thích nước Mỹ, lại cứ phải chọn đến Trung Quốc để làm khó người Trung Quốc?

Cuộc điều tra bị hạn chế bởi thời gian và độ khó, chính quyền Tổng thống Trump đã không kịp hoàn thành việc điều tra triệt để, họ lo lắng rằng chính quyền ông Biden sẽ móc nối với ĐCSTQ, dẫn đến bỏ dở cuộc điều tra, nên đã dứt khoát công khai “bán thành phẩm”, cung cấp khái quát bước đầu cho các nước trên thế giới, để những những quốc gia có tâm khác truy trách nhiệm (ĐCSTQ), tiến hành điều tra triệt để. 

Nhóm điều tra do WHO phái đến Trung Quốc, đương nhiên chỉ là làm dáng một chút để cho người ta thấy WHO đã làm việc cần làm, Trung Quốc đã làm việc phối hợp mà họ cần phối hợp. Kết quả điều tra cuối cùng vẫn chưa có, điều đó chứng minh nguồn gốc virus không phải là từ Vũ Hán, không phải là Phòng thí nghiệm P4, mà có quan hệ với vũ khí sinh học của phía quân đội ĐCSTQ. 

Một hành động có được nhiều thu hoạch, thứ bỏ ra chẳng qua là chi phí vé bay khứ hồi và ăn ở của hơn 10 thành viên, càng không cần nói rằng chi phí này được liệt kê dưới danh nghĩa Liên Hiệp Quốc. WHO cũng có công to trong việc đẩy trách lớn như thế này giúp ĐCSTQ. 

Tuy nhiên, thế giới không phải là vận hành như thế, thế giới đã có gần 100 triệu người bị lây nhiễm, hàng triệu người đã tử vong, kinh tế các nước gần như đình trệ, cuộc sống của 7 tỷ người từ đó cũng không thể lạc quan như trước, món nợ này không thể nào một tay là phủi hết. Lịch sử thế giới thế kỷ 21, sự kiện thảm họa đại dịch virus Vũ Hán, không thể tránh khỏi việc ghi món nợ này lên đầu ĐCSTQ, ông Trump có ở [Nhà Trắng] thì cũng đều như thế.

Nghiêm Thuần Câu
(Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm của cá nhân tác giả, được tác giả trao quyền đăng tải lại từ Facebook Nghiêm Thuần Câu)

Xem thêm: