Theo báo cáo từ kênh truyền thông Singapore “Business Times” “Sin Chew Daily”, bà Trương Anh (Zhang Ying), vợ của người sáng lập Alibaba Jack Ma, đã mua 3 căn nhà phố thương mại liền kề trên đường Duxton, Singapore, trị giá 45 triệu – 50 triệu đô la Singapore (khoảng 34 triệu – 37 triệu USD).

1 1708515637434
Vợ người Singapore của Jack Ma đã mua 3 căn nhà phố thương mại liền kề trên đường Duxton, Singapore, trị giá 45 triệu – 50 triệu đô la Singapore. (Ảnh MXH)

Nguồn tin cho biết, gia đình Jack Ma có thể sử dụng các căn nhà phố thương mại làm câu lạc bộ riêng, để chiêu đãi bạn bè và đồng nghiệp. Cuối cùng họ cũng có thể cho thuê các căn nhà phố này. Báo cáo không nêu rõ nguồn thông tin.

Ba căn nhà phố thương mại có tổng diện tích 980m2. Tổng diện tích sàn lên tới 3.237m2. Mỗi căn là một ngôi nhà 3 tầng có cửa hàng ở tầng 1 và không gian gác mái rộng rãi.

Theo báo cáo của “Business Times”, 3 bất động sản mà bà Trương Anh mua đều nằm trong khu vực lõi của khu thương mại trung tâm, có vị trí địa lý đắc địa.

Business Times nhấn mạnh mức giá mà bà Trương đồng ý trả cao hơn giá thị trường thông thường dành cho các căn nhà phố thương mại trong khu vực, thường không vượt quá 3.000 USD/feet vuông.

“Đây là một người mua đặc biệt sẵn sàng trả giá cao cho một bất động sản nằm ở khu vực kín đáo và cổ kính”, một nhà quan sát thị trường chia sẻ với Business Times.

Các tài sản này nằm trên các khu đất thương mại với thời hạn thuê 99 năm bắt đầu từ tháng 9/1988, thời hạn còn lại là khoảng 63,5 năm. Đây là tài sản lớn có giá trị đầu tư dài hạn. Trong tương lai dù dùng vào mục đích thương mại hay làm nơi nghỉ dưỡng riêng tư đều khá linh hoạt.

“Sin Chew Daily” chỉ ra rằng sau khi bà Trương Anh mua bất động sản này, nó đã được công ty kiến ​​trúc nổi tiếng Kerry Hill Architects cải tạo.

Tầng một của cửa hàng sẽ được chuyển đổi thành nhà hàng cao cấp. Các tầng trên sẽ được xây dựng thành không gian văn phòng, thang máy cũng được lắp đặt trong nhà.

Giới quan sát tiết lộ, rất có thể bà Trương Anh mua 3 căn nhà này với ý định dùng làm câu lạc bộ riêng, để chiêu đãi người thân, bạn bè và đối tác làm ăn của gia đình Jack Ma.

Theo báo cáo năm 2023 của Bloomberg, những căn nhà này được xây dựng trong thời kỳ thuộc địa từ những năm 1840 đến những năm 1960. Nó được các thương gia và gia đình họ sử dụng từ những ngày đầu. Tầng 1 hướng ra phố là cửa hàng, tầng trên là khu vực sinh hoạt.

Được biết, ngôi nhà lịch sử trên phố được bà Trương Anh mua ở Singapore là bất động sản đắt nhất Singapore.

Ngày nay, những ngôi nhà phố này đã chuyển mình từ di tích văn hóa đô thị thành biểu tượng cuộc sống thượng lưu của tầng lớp tiểu tư sản.

Giá nhà phố ở Singapore đã tăng lên mức cao kỷ lục 5.500 đô la Singapore (4.000 USD) mỗi foot vuông, cao gấp đôi so với Đại lộ số 5 của Manhattan, con phố mua sắm đắt đỏ nhất thế giới.

Theo tài liệu của Bloomberg, ngày 5/1, bà Trương Anh, người đã nhập quốc tịch Singapore, trở thành giám đốc của 3 công ty, gồm Duxton 1 Holdings, 72 Duxton và Duxton Victory. Ba công ty đầu tư tư nhân này sở hữu những ngôi nhà trên đường Duxton, một khu ăn uống nổi tiếng ở trung tâm thành phố.

Các tài liệu cho thấy cùng thời điểm, Jasmine Flourish, một công ty đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, đã mua lại phần lớn cổ phần của 3 công ty nêu trên do Clifton Partners Pte của Singapore và Prep SG No.1 của quần đảo Cayman nắm giữ.

Theo báo cáo, bà Trương Anh đóng vai trò chủ chốt trong những ngày đầu thành lập Alibaba Holdings, và là một trong những nhân viên kỳ cựu của công ty.

Người sáng lập Alibaba, ông Jack Ma, từng là người giàu nhất Trung Quốc. Trong những năm gần đây, ông đã chứng kiến ​​đế chế công nghệ và tài sản cá nhân của mình chịu áp lực từ chính quyền, và phải đối mặt với sự cạnh tranh từ những công ty mới trong ngành.

Jack Ma sống ở nước ngoài một thời gian dài, nơi ông làm giáo sư thỉnh giảng tại các trường đại học ở Nhật Bản và Hồng Kông và trở về Trung Quốc vào tháng 3/2023.

Quỹ Jack Ma đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Tháng 8/2023, Singapore tung ra một thông tin gây chấn động: Các ngân hàng sẽ rà soát nghiêm ngặt khách hàng Trung Quốc có hộ chiếu từ nước ngoài.

Hoạt động chống rửa tiền này đã càn quét toàn bộ ngành ngân hàng, chính phủ điều tra nghiêm ngặt vai trò của các ngân hàng trong hoạt động rửa tiền, nhằm ngăn chặn Singapore trở thành “thiên đường rửa tiền” cho tội phạm.

Được biết, tổng số tài sản liên quan đến hoạt động chống rửa tiền này lên tới 1 tỷ đô la Singapore, tương đương gần 744 triệu USD và 10 người bị bắt trong chiến dịch này.

Số tiền khổng lồ liên quan đã gây sốc cho chính phủ Singapore và làm dấy lên mối quan ngại quốc tế nghiêm trọng.

Bình Minh (t/h)

Xem thêm: