Thống kê, trong ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, có 33 người chết và 73 người bị thương vì tai nạn giao thông.

tai nan giao thong
Thống kê, trong ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, có 33 người chết và 73 người bị thương vì tai nạn giao thông. (Ảnh minh họa: Gia Bảo/Facebook)

Ngày 8/2 (ngày 29 Tết Nguyên đán), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cả nước xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 33 người, bị thương 73 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 8.540 trường hợp vi phạm; phạt tiền 21,145 tỷ đồng; tạm giữ 138 xe ô tô, 3.015 xe mô tô và 23 phương tiện khác; tước 1.930 giấy phép lái xe các loại.

Có 2.457 tài xế bị xử lý do vi phạm về nồng độ cồn, 2.254 trường hợp bị lập biên bản do điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ.

Minh Long