Nền nhiệt giảm sâu cộng băng tuyết phủ tại nhiều khu vực khiến các tỉnh miền núi phía Bắc đã ghi nhận những thiệt hại khi gia súc gia cầm chết do vừa đói vừa rét.

38 con gia suc bi chet trong dot ret ky luc nam 2024
Gia súc chết rét trên địa bàn huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên), tháng 2/2022. Trong 5 ngày, từ 18-22/2, 163 con trâu, bò, dê tại Điện Biên bị chết rét. (Ảnh: baodienbienphu.com.vn)

Theo báo cáo nhanh từ các tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, đến 19h50 ngày 24/1, đợt rét đậm, rét hại này đã làm 38 con gia súc bị chết; trong đó, Cao Bằng là tỉnh bị thiệt hại nhiều nhất với 27 con (23 con trâu, 4 con bò); tiếp đến là Bắc Kạn 10 con (1 con trâu, 7 con nghé, 2 con dê); Điện Biên 1 con nghé.

Trước đó, Cục Chăn Nuôi (Bộ NN và PTNT) đưa ra khuyến cáo người dân tại các địa phương trong những ngày rét đậm, rét hại có thể may áo cho trâu, bò bằng các loại chăn, áo cũ; bao tải gai hoặc các vật liệu khác. Diện tích may có thể che chắn tối đa cho phần lưng, vai, ngực và bụng cho trâu bò, đặc biệt là bê, nghé dưới 12 tháng tuổi…

Bắt đầu từ ngày 22/1, đợt lạnh kỷ lục vào đầu năm 2024 hiện đang bước sang ngày thứ 4. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất mùa Đông năm 2023-2024, kéo dài từ Bắc Bộ đến Trung Trung Bộ; biển động kéo dài.

Ngày 22/1, đỉnh Phja Oắc (Cao Bằng) là nơi đầu tiên xuất hiện băng giá khi nhiệt độ giảm xuống 0 độ C kèm mưa. Từ đêm 22/1, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) và núi Yên Tử (Quảng Ninh) đã bị bao phủ bởi lớp băng trắng xóa, đường đi trơn trượt.

Vào lúc 6h sáng nay, ngày 25/1, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) tiếp tục ghi nhận nền nhiệt âm sâu, -2,6 độ C. Một số nơi khác như Đồng Văn (Hà Giang) 2,8 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,3 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 4 độ C…

Hà Nội tiếp tục ghi nhận nền nhiệt dưới 10 độ, ở mức 9,9 độ C. Hải Phòng, Quảng Ninh cùng 9,2 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ đang nhích dần lên với mức nhiệt 11,8 độ C tại Nghệ An, 11,7 độ C tại Hà Tĩnh.

Minh Sơn