Với 4.970 vụ tai nạn giao thông xảy ra chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, 2.865 người đã chết, 3.471 người mang thương tật.

tai nan giao thong 2023
Xe ôtô biển số Hải Dương va chạm với tàu hỏa tuyến Hà Nội – Hải Phòng tại Khu vực Trạm thu phí Quán Toan – Quận Hồng Bàng (Hải Phòng), ngày 10/7. Trong 4 người trên xe, một người tử vong trên đường đi cấp cứu. (Ảnh: Người dân ghi lại/Giao thông văn minh/Facebook)

Tại hội nghị sơ kết về tình hình an toàn giao thông vào sáng 11/7, ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023, cả nước xảy ra 4.970 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.865 người, bị thương 3.471 người.

So với cùng kỳ năm 2022 số vụ giảm 762 vụ (13,29%), giảm 484 người chết (14,45%), giảm 214 người bị thương (5,81%). “Tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm sâu trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022”, ông Hùng nhận định.

Mặc dù vậy, tính bình quân, mỗi ngày có tới 55 người thương vong, mỗi giờ có 2 người tử vong hoặc bị thương tật do tai nạn giao thông.

Trong các loại hình giao thông, giao thông đường bộ vẫn chiếm gần như tuyệt đối số vụ tai nạn giao thông, 4.906 vụ (chiếm 98,7%), khiến 2.821 người chết, 3.458 người bị thương. Số liệu trên được cho là giảm cả 3 tiêu chí so với cùng năm trước, giảm 760 vụ (13,41%), giảm 453 người chết (13,84%), giảm 213 người bị thương (5,8%).

Giao thông đường sắt xảy ra 48 vụ, làm chết 34 người, bị thương 13 người, so với cùng kỳ năm trước tăng sáu vụ (14,29%), tăng bốn người chết (13,33%), tăng hai người bị thương (18,18%).

Giao thông đường thủy xảy ra 12 vụ, làm chết tám người, không có người bị thương, giảm tám vụ (40%), giảm 25 người chết (75,76%), giảm ba người bị thương (100%) so với cùng kỳ năm 2022. Tuyến hàng hải xảy ra bốn vụ, làm chết hai người, không có người bị thương, so với cùng kỳ số vụ và số người bị thương không thay đổi, giảm 10 người chết và mất tích (83,33%).

Về lĩnh vực hàng không dân dụng, Cục Hàng không dân dụng đã nhận được 172 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra một tai nạn mức A, 40 sự cố có nguy cơ uy hiếp an toàn.

Vẫn theo Ủy ban ATGT Quốc gia, trong nửa đầu năm 2023, có 43 tỉnh, thành phố có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2022, trong đó 8 địa phương giảm trên 40% số người chết. Tuy nhiên, vẫn còn 17 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó 7 tỉnh tăng trên 20%.

Cũng theo báo cáo, trong 6 tháng, hơn 1,68 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử phạt, tổng số tiền phạt là hơn 3.200 tỷ đồng, trên 328.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn bị tước, hơn 528.000 phương tiện các loại bị tạm giữ. So với cùng kỳ năm 2022, xử lý vi phạm tăng hơn 300.000 trường hợp (tăng 22,2%), tiền phạt tăng hơn 1.600 tỷ đồng (tăng 98,9%).

Nguyễn Sơn