12 tỉnh gồm Cao Bằng, Bình Định, Bạc Liêu, Ninh Thuận, Bình Phước… nhận tổng gần 7.800 tấn gạo hỗ trợ trong dịp Tết và giáp hạt 2024.

chinh phu xuat gan 7 800 tan gao ho tro cac tinh dip tet va giap hat nam 2024
Người dân xã Sơn Bình (huyện Tam Đường, Lai Châu) đang tiếp nhận gạo cứu đói giáp hạt năm 2021. (Ảnh: tamduong.laichau.gov.vn)

Ngày 2/2, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 141/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 7.315,335 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 9 địa phương dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và giáp hạt năm 2024.

Theo đó, 5.704,365 tấn gạo được cấp trong dịp Tết nguyên đán cho tỉnh Cao Bằng 666,015 tấn, Bình Định 170,85 tấn, Gia Lai 606,675 tấn, Nghệ An 1.080,255 tấn, Bạc Liêu 483,735 tấn, Đắk Nông 317,85 tấn, Ninh Thuận 982,05 tấn, Đắk Lắk 920,13 tấn, Bình Phước 476,805 tấn.

1.610,97 tấn gạo được cấp trong dịp giáp hạt cho tỉnh Gia Lai 588,375 tấn, Đắk Nông 315,825 tấn, Đắk Lắk 706,77 tấn.

Trước đó, Bộ Tài chính được giao xuất cấp không thu tiền 431,955 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Kon Tum dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và giáp hạt năm 2024.

Cụ thể, xuất cấp 362,085 tấn gạo trong dịp Tết Nguyên đán cho tỉnh Hà Giang 253,62 tấn, Bắc Kạn 31,605 tấn, Kon Tum 76,86 tấn. Đồng thời, xuất cấp 69,87 tấn gạo cho tỉnh Kon Tum dịp giáp hạt năm 2024.

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2024 vào chiều 1/2, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh cho biết, Bộ LĐTB&XH và Bộ Tài chính đã tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xuất cấp gạo cứu đói cho 17 tỉnh có đề xuất (12.736,905 tấn cứu đói cho 136.765 hộ với 849.127 nhân khẩu dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và giáp hạt năm 2024).

Tính đến ngày 26/1/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký 1 Quyết định hỗ trợ 3.545,025 tấn cứu đói cho 236.335 người bị thiếu đói dịp Tết Giáp Thìn cho tỉnh Sóc Trăng.

Các địa phương cũng xây dựng kế hoạch bố trí ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa để hỗ trợ trên 1.000 tấn gạo cho các hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.

Minh Long